Tiếng Việt | English

03/03/2021 - 14:10

Xây dựng thế trận biên phòng toàn dân

Long An có 20 xã biên giới giáp nước bạn Camphuchia, với gần 133km đường biên, có Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp (thị xã Kiến Tường), Cửa khẩu Quốc gia Tho Mo (huyện Đức Huệ) và nhiều đường mòn, lối mở. Hàng ngày, hàng ngàn lượt người qua lại biên giới để buôn bán, giao lưu, thăm thân,... Công tác quản lý đường biên vì thế cũng gặp nhiều khó khăn, phức tạp.

Cùng lực lượng biên phòng cả nước, bộ đội biên phòng (BĐBP) làm nhiệm vụ trên tuyến biên giới của tỉnh phối hợp thực hiện hiệu quả Chỉ thị 01-CT/TTg, ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về “Tổ chức phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”. Qua đó, xác định người dân là chủ thể đóng vai trò quan trọng cùng lực lượng biên phòng bảo vệ an ninh biên giới, đường biên, cột mốc, đấu tranh phòng, chống các tệ nạn xã hội, các loại tội phạm,... Với tinh thần chủ động tiến công quyết liệt, “chống dịch như chống giặc”, thời gian qua, BĐBP Long An còn tổ chức tuần tra, kiểm soát đường mòn, lối mở, không để lọt người xâm nhập bất hợp pháp trong giai đoạn phòng, chống Covid-19,...

Xây dựng, củng cố, duy trì và nâng chất thế trận biên phòng toàn dân tạo sự đoàn kết, gắn bó nghĩa tình quân - dân như “cá với nước”. Ngày thường, BĐBP giúp dân làm đường, xây cầu, làm nhà, gặt lúa chống lũ, dạy chữ cho trẻ em từ Campuchia trở về định cư,... Khi BĐBP tập trung lực lượng phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thì người dân khu vực biên giới cũng cộng đồng trách nhiệm, góp sức thực hiện. Tình cảm gắn bó giữa BĐBP và người dân biên giới đã góp phần cùng hệ thống chính trị phát huy sức mạnh tổng hợp trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, góp phần thúc đẩy sự phát triển KT-XH vùng biên.

Trầm Bưng

Chia sẻ bài viết