Ngày 15-10-1949, với bút danh X.Y.Z đăng trên báo “Sự thật”, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài báo “Dân vận”. Trong đó, Người nhấn mạnh, lực lượng của dân rất to, việc dân vận rất quan trọng, dân vận kém thì việc gì cũng kém, dân vận khéo (DVK) thì việc gì cũng thành công. Quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta luôn xác định dân vận và công tác dân vận là vấn đề có ý nghĩa chiến lược, là điều kiện quan trọng, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, củng cố và tăng cường mối quan hệ mật thiết, gắn bó giữa Đảng với Nhân dân.
Những năm qua, công tác dân vận và phong trào thi đua “DVK” được triển khai mạnh mẽ và lan tỏa sâu, rộng đến từng cán bộ, đảng viên và người dân. Thông qua phong trào xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu luôn hết lòng vì người nghèo, họ là những “nhịp cầu nhân ái” kết nối tấm lòng tử tế của nhà hảo tâm đến với người nghèo, người dân có hoàn cảnh khó khăn.
An cư, lạc nghiệp là ước mơ chính đáng của con người nhưng không phải ai cũng dễ dàng thực hiện được điều ấy. Thu nhập bấp bênh, chỉ đủ trang trải cuộc sống của 5 miệng ăn nên vợ chồng anh Huỳnh Công Thắng (xã Thanh Phú Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long An) chẳng dám nghĩ đến một căn nhà đàng hoàng như bao gia đình khác. Qua tìm hiểu biết được hoàn cảnh của gia đình anh Thắng, thầy Phạm Quốc Thậm, giảng viên Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An đã vận động nhà hảo tâm và phối hợp địa phương hỗ trợ xây dựng cho gia đình anh căn nhà mới.
Nhớ lại những bước chân đầu tiên trên nền gạch mát lạnh của căn nhà mới, anh Thắng không giấu được niềm xúc động: “Giờ đây, các con của tôi có thể thoải mái chơi đùa dưới nền gạch. Cả nhà cũng sẽ không còn phải thao thức mỗi khi trời mưa nữa. Kinh phí hỗ trợ 80 triệu đồng với vợ chồng tôi như một giấc mơ. Xin cảm ơn địa phương và các nhà hảo tâm đã hỗ trợ gia đình tôi xây dựng nhà mới. Từ tháng 07-2024 đến nay, chúng tôi cũng yên tâm làm ăn, cuộc sống đã đỡ vất vả hơn trước”.
Sinh ra và lớn lên trong khó khăn nên hơn ai hết thầy Thậm luôn đồng cảm với những mảnh đời khó khăn, tính từ năm 2021 đến nay, thầy đã vận động các nhà hảo tâm xây dựng và sửa chữa 15 căn nhà với tổng kinh phí 900 triệu đồng. Không chỉ vận động kinh phí mà đối với mỗi căn nhà, thầy luôn dành sự quan tâm đặc biệt.
Thầy Thậm chia sẻ: “Tôi xem căn nhà của người dân như chính nhà mình nên trong quá trình thi công tôi luôn theo sát công trình đến ngày hoàn thiện. Khi tôi đã đứng ra vận động các nhà hảo tâm kinh phí xây dựng thì bản thân tôi phải có trách nhiệm với hoàn cảnh ấy. Tôi rất hạnh phúc khi nhiều hộ được hỗ trợ xây dựng nhà ở, từng bước cải thiện cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững”.
Xóa nhà tạm, nhà dột nát trên cả nước là chủ trương mang đậm tính nhân văn của Đảng và Nhà nước ta. Bên cạnh nguồn ngân sách hỗ trợ rất lớn từ Trung ương, địa phương thì để hoàn thành mục tiêu ấy còn có sự đồng hành, tiếp sức không nhỏ đến từ cộng đồng doanh nghiệp và những con người giàu lòng nhân ái như thầy Thậm. Và có dịp trò chuyện cùng vị giảng viên này mới thấy cơ duyên đưa thầy đến với các hoạt động thiện nguyện khi tuổi đời còn khá trẻ.
“Năm 2013, khi ấy tôi 24 tuổi, bản thân vô tình biết được 1 hoàn cảnh khuyết tật gặp khó khăn trên địa bàn xã Thanh Phú Long. Chứng kiến điều kiện sống của gia đình cô thôi thúc tôi phải làm điều gì đó. Sức mình không đủ nên tôi “đánh liều” viết bài kêu gọi ủng hộ đăng tải lên mạng xã hội. Năm đó, tôi vận động và trao tặng gia đình 7 triệu đồng. Nhìn gia đình cô vui, cảm xúc của tôi khó tả lắm! Sau lần đầu tiên ấy thì tôi có thêm động lực để đồng hành cùng hoạt động thiện nguyện đến nay” - thầy Thậm bộc bạch.
Với tâm niệm “kết nối - yêu thương - chia sẻ”, hơn 1 thập kỷ qua, thầy Thậm vẫn âm thầm thực hiện “sứ mệnh” kết nối tấm lòng tử tế của các nhà hảo tâm đến với các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Châu Thành bằng rất nhiều việc làm ý nghĩa. Đó là vận động hỗ trợ người dân mắc bệnh hiểm nghèo; hỗ trợ mai táng 0 đồng; tặng những suất ăn nghĩa tình cho Bệnh viên Phổi Long An và Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Long An; tặng quà; tặng bảo hiểm y tế, học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn;…
Công tác vận động liên quan đến tiền nên toàn bộ kinh phí được các nhà hảo tâm ủng hộ cũng như tất cả hình ảnh, tư liệu về các chuyến đi đều được thầy công khai trên mạng xã hội. Và một trong những điều làm chúng tôi ấn tượng nữa khi tiếp xúc với thầy chính là sau mỗi hoàn cảnh, thầy vẫn dõi theo cuộc sống của họ, thỉnh thoảng khi có nguồn hỗ trợ quà thầy đều dành một phần cho các hoàn cảnh ấy.
Gần 7 năm qua, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Bình Phong Thạnh - Vương Thị Kim Ngân trở thành “người mẹ” bất đắc dĩ của 18 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn và Thanh Vàng là một trong số những hoàn cảnh đặc biệt ấy.
Chị Ngân chia sẻ: “Cha em Vàng bị tai nạn, ít lâu sau thì mẹ em cũng bỏ đi, gánh nặng gia đình đè nặng trên đôi vai của bà nội đã gần 70 tuổi. Tuổi cao, sức yếu nên công việc của bà nội em cũng bấp bênh. Còn về phần Vàng, em bị bệnh tim, sức khỏe yếu nên việc đi học của em cũng nhiều lần bị gián đoạn. Thời gian qua, địa phương và Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn thường xuyên quan tâm, giúp đỡ gia đình em Vàng. Từ tháng 4/2022 đến nay, em được Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Bình Phong Thạnh nhận hỗ trợ lâu dài”.
Nhìn “đứa con tinh thần” lớn lên mỗi ngày, chị Ngân không giấu được niềm vui. Chị Ngân tâm sự: “Ban đầu, chúng tôi chỉ phát hành vỏn vẹn 50 vé và chỉ giúp được 1 trường hợp. Từ đầu năm 2025 đến nay, Hội đã bán được 400 vé mỗi tháng và hỗ trợ 8 trường hợp, mỗi em được hỗ trợ 400.000 đồng. Mặc dù khi mới triển khai thực hiện cũng gặp nhiều khó khăn do mọi người chưa hiểu về mô hình nhưng thông qua công tác tuyên truyền, vận động, giờ đây số lượng vé đã tăng qua từng năm. Trong đó, có nhiều doanh nghiệp, cá nhân trở thành “mối” cố định hàng tháng nên tôi hạnh phúc lắm!”.
Học tập đức tính tốt đẹp của Bác Hồ về lòng nhân ái, tình yêu thương con người, chị Ngân xem đó là “kim chỉ nam” để noi theo và thực hiện. Thấu hiểu được ý nghĩa của “an cư, lạc nghiệp”, chị xem việc hỗ trợ xây dựng nhà ở là tiền đề quan trọng trong công tác giảm nghèo. Hàng năm, chị vận động Mái ấm tình thương trao tặng cho hội viên, phụ nữ gặp khó khăn về nhà ở. Đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Bình Phong Thạnh đã cơ bản xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hội viên, phụ nữ trên địa bàn.
Gần 30 năm gắn bó với địa phương, chị Ngân trải qua nhiều nhiệm vụ khác nhau, đến nay, chị có 10 năm gắn bó với công tác Hội và phong trào phụ nữ tại địa phương. Và dù đảm nhận vai trò nào chị cũng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Chị Ngân là tấm gương tiêu biểu góp phần xây dựng hình ảnh người cán bộ Hội tận tụy, nhiệt huyết với công việc.
“Sức mạnh” của công tác dân vận một lần nữa được chứng minh trên mảnh đất “trung dũng kiên cường” trong suốt gần 15 năm qua, kể từ khi Long An bắt đầu công cuộc xây dựng nông thôn mới (NTM). Mỗi một người dân đều là “chủ thể”, mỗi một bàn tay đều sẵn sàng góp sức,... DVK trong xây dựng NTM không còn là một khẩu hiệu, mà đã trở thành một phong trào thi đua lan tỏa khắp các địa phương với nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả.
“Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Câu nói của Bác Hồ đã khẳng định tầm quan trọng của công tác dân vận trong mọi thời đại. DVK chính là chiếc “chìa khóa vàng” mở ra cánh cửa tiến tới xây dựng vùng quê giàu đẹp, văn minh; là con đường đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân và nhận được sự đồng thuận, ủng hộ cao nhất.
Dáng người gầy, nước da sạm nắng, nhưng đôi mắt ông Lê Văn Phán - Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh ấp Nhơn Trị 2, xã Nhơn Thạnh Trung, TP.Tân An lúc nào cũng ánh lên sự nhiệt thành, chân chất. Cả cuộc đời ông, từ thời chiến tranh đến khi đất nước thanh bình, đều gắn bó với nghĩa tình đồng bào, với những đóng góp âm thầm mà bền bỉ cho quê hương.
Ở tuổi 69, thay vì nghỉ ngơi để yên vui bên con cháu, người lính Cụ Hồ này vẫn bận rộn với những công việc “không tên”. Từ đó góp phần cùng địa phương xây dựng thành công xã NTM nâng cao.
Ông Phán chia sẻ, Chi hội Cựu chiến binh ấp Nhơn Trị 2 có 12 hội viên, đến nay hầu hết hội viên đều có cuộc sống ổn định, không còn trường hợp hội viên thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo hay có hoàn cảnh khó khăn. Với vai trò Chi hội trưởng, ông luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, lãnh đạo Chi hội hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Ngoài ra, ông còn tích cực tuyên truyền, vận động hội viên, người dân tham gia các cuộc vận động, nhất là trong xây dựng NTM nâng cao.
Những năm qua, phong trào thắp sáng đường quê được triển khai rộng khắp trên địa bàn tỉnh và đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ rất lớn từ cấp ủy Đảng, chính quyền cùng người dân. Tại xã Nhơn Thạnh Trung, hầu hết các tuyến đường đều có hệ thống đèn chiếu sáng.
Hơn 10 năm qua, ông Phán và các hội viên cựu chiến binh đảm nhận nhiệm vụ quản lý hệ thống đèn chiếu sáng trên tuyến đường Lê Minh Xuân và Trần Công Oanh. Mỗi khi bóng đèn bị hư hỏng thì Chi hội sẽ đảm nhận nhiệm vụ sửa chữa hoặc thay bóng đèn mới. Nhờ đó, ánh sáng từ những tuyến đường đã góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.
Với vai trò Tổ trưởng tổ vay vốn, ông luôn là “cầu nối” tin cậy giúp người dân tiếp cận với các nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Long An để phát triển kinh tế gia đình. Tổ vay vốn do ông quản lý có 56 thành viên với tổng nguồn vốn vay là 1,9 tỉ đồng, đến nay, nhiều trường hợp vay vốn đã vươn lên trong cuộc sống.
Từ những đóng góp của ông Phán cũng như những người dân khác, những công trình, việc làm tưởng chừng đơn giản nhưng lại có ý nghĩa, cùng với cấp ủy Đảng, chính quyền trên mọi mặt trận xây dựng địa phương ngày càng văn minh, giàu đẹp.
Rời chiến trường ác liệt, trở về với cuộc sống đời thường, dù mang trong mình nhiều vết thương của chiến tranh nhưng với ý chí của người lính Bộ đội Cụ Hồ, bà Phạm Thị Anh, thương binh hạng 4/4, xã Quê Mỹ Thạnh, huyện Tân Trụ luôn hết lòng với các phong trào, cuộc vận động tại địa phương. Ở tuổi 73, với bà niềm vui lúc tuổi già không chỉ là chứng kiến sự trưởng thành của con cháu mà còn là được góp sức cho xóm làng, cho quê hương.
Thời gian qua, để tạo điều kiện cho người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa được dễ dàng, huyện Tân Trụ đã mở rộng đường giao thông nông thôn Nguyễn Thị Lầu (xã Quê Mỹ Thạnh) theo Nghị quyết số 22 của Huyện ủy. Trải qua thời gian thi công, tuyến đường nhựa khang trang đã được đưa vào sử dụng, mang lại niềm vui, phấn khởi cho người dân, qua đó, góp phần làm thay đổi diện mạo của vùng đất anh hùng này. Trong quá trình thực hiện tuyến đường, gia đình bà Anh chủ động góp kinh phí 45 triệu đồng.
Bà Anh cho biết, sinh ra trong gia đình nghèo có 7 anh chị em, đi lên từ khó khăn nên hơn ai hết, bà thấu hiểu được những vất vả của người nghèo. Được biết, trong 30 năm qua, bà luôn dành riêng 30 triệu đồng mỗi năm cho người dân trong ấp 1 mượn xoay vòng để làm ăn. Từ năm 2023 đến nay, gia đình bà hỗ trợ thêm 200 triệu đồng để tạo nguồn vốn xoay vòng cho người dân thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Nguồn vốn này do xã quản lý, các trường hợp được hỗ trợ vay vốn từ 5-15 triệu đồng. Đến nay, nhiều hộ đã vươn lên trong cuộc sống nhờ nguồn vốn vay không lãi suất này.
Giải phóng mặt bằng (GPMB) là tiền đề quan trọng quyết định tiến độ của mỗi dự án. Thực tế cho thấy, GPMB luôn là “bài toán khó” bởi công tác này liên quan trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh, quyền lợi của người dân và doanh nghiệp trong vùng dự án. Nhờ linh hoạt trong công tác dân vận những năm qua, “bức tranh” GPMB trên địa bàn tỉnh có nhiều điểm sáng.
Dáng người nhỏ nhắn, tác phong nhanh nhẹn, luôn nhiệt tình trong công việc và khéo léo trong tuyên truyền, vận động để người dân hiểu và đồng thuận các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước là nhận xét của nhiều người khi nhắc đến ông Trần Văn Xanh, ngụ ấp Bình Nam, xã Bình Tâm, TP.Tân An.
Ấp Bình Nam là một trong những địa bàn có diện tích ảnh hưởng lớn, khoảng 17ha, GPMB 106 hộ dân trong dự án đường Vành đai TP.Tân An - công trình trọng điểm của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Hiểu được ý nghĩa và tầm quan trọng của dự án, ông Xanh tham gia vận động người dân trong ấp đồng thuận với chủ trương GPMB để hoàn thiện đường Vành đai TP.Tân An.
Ông Xanh chia sẻ: “Công tác vận động không mấy dễ dàng, mình phải “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để vận động người dân đồng thuận. Có những đợt tôi đi cùng hệ thống chính trị nhưng cũng có những lần tôi chỉ đi một mình. Tôi và người dân uống trà, trò chuyện để mình hiểu được tâm tư của họ. Từ đó, tôi khéo léo lồng ghép tuyên truyền, vận động người dân hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng của dự án, công trình đó. Tôi nghĩ “Mưa dầm thấm đất”, tuyên truyền, vận động một ngày chưa đạt kết quả thì mình đi nhiều ngày, ban ngày không gặp được gia đình thì mình đi ban đêm, từ từ, người dân cũng hiểu”.
Ở tuổi 68, ông Xanh có hơn 20 năm gắn bó với các hoạt động ở ấp, ông được địa phương và người dân tín nhiệm đảm nhận rất nhiều nhiệm vụ: Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Bình Nam; Công an viên xã phụ trách địa bàn ấp;... Là “đầu tàu” của ấp, ông luôn nhiệt tình, trách nhiệm trong tất cả các hoạt động từ vận động người dân chung tay làm đường giao thông nông thôn đến xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp; vận động lắp đặt camera giám sát an ninh, trật tự và nhiều hoạt động chăm lo người nghèo, học sinh trên địa bàn.
Nhiều năm đảm nhận vai trò Bí thư Chi bộ ấp 5, xã Tân Bửu, huyện Bến Lức, ông Phạm Hồng Lĩnh đã khéo léo giúp người dân hiểu được ý nghĩa, lợi ích của dự án đường Vành đai 3 TP.HCM. Từ đó, tạo đồng thuận của người dân trong công tác GPMB.
“Trên địa bàn ấp có khoảng 136 hộ bị ảnh hưởng bởi dự án, trong đó, có 22 hộ giải tỏa trắng. Trong quá trình phối hợp các đoàn của huyện và xã đi vận động thì cũng có những thuận lợi và khó khăn. Khó khăn nhất là nhiều hộ vẫn muốn gắn bó với nơi “chôn nhau cắt rốn” của mình, nhiều hộ có khoản thu nhập nhất định từ diện tích đất đang sử dụng nên không muốn bàn giao mặt bằng. Trước những trường hợp đó thì tuyên truyền để họ hiểu bên cạnh tạo thuận lợi cho người dân đi lại thì dự án trọng điểm quốc gia này sẽ mở ra nhiều cơ hội phát triển KT-XH cho quê hương, đất nước. Kết quả, 100% các hộ dân trên địa bàn ấp đã đồng thuận với phương án bồi thường và bàn giao mặt bằng” - ông Lĩnh cho biết.
Cũng theo ông Lĩnh, gia đình ông có hơn 6.500m2 đất bị ảnh hưởng, khi nhận được thông tin về việc triển khai, thực hiện dự án, ông đã đồng thuận thực hiện theo chủ trương và sớm bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư. Chính sự gương mẫu, đi đầu của ông cũng là một trong những cơ sở để ông vận dụng vào công tác tuyên truyền, vận động sự đồng thuận từ người dân.
Thời gian qua, những người có uy tín phát huy tốt vai trò nòng cốt, trách nhiệm của mình trong công tác dân vận, là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là trong thực hiện công tác GPMB. Hàng năm, tỉnh Long An đều tổ chức các hoạt động tuyên dương, khen thưởng nhằm khuyến khích, phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng trên nhiều lĩnh vực.
Thực tế từ việc GPMB ở một số địa phương trong tỉnh cho thấy, GPMB để triển khai các dự án phát triển KT-XH không thể làm tốt nếu thiếu vai trò của công tác dân vận. DVK thì công tác GPMB nhanh. Nếu vận dụng linh hoạt và có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị thì các vấn đề khó khăn, phức tạp đều có thể từng bước được giải quyết thấu đáo, không để phát sinh thành điểm “nóng”.
Những năm qua, tỉnh Long An ban hành nhiều chủ trương, chính sách đúng đắn để tăng cường và phát huy hiệu quả của công tác dân vận trong GPMB. Ngày 04-11-2021, Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 25 về nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác bồi thường, GPMB, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Từ khi thực hiện Nghị quyết số 25 đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh đã chi trả bồi thường được hơn 3.700ha (chỉ tiêu Nghị quyết là 4.000ha). Trong đó, riêng từ đầu năm 2025 đến nay, toàn tỉnh chi trả bồi thường, GPMB hơn 400ha.
Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng có công văn về việc tăng cường thực hiện công tác dân vận tham gia công tác bồi thường, GPMB, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh. Từ đó phục vụ triển khai các dự án, bảo đảm chính sách và quyền lợi chính đáng, cuộc sống, việc làm của người dân,…
Thấm nhuần sâu sắc sự chỉ đạo của cấp trên, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Cần Giuộc tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế để phát triển theo hướng “công nghiệp - đô thị - dịch vụ và nông nghiệp”. Trên địa bàn huyện triển khai nhiều dự án lớn, động lực, trọng điểm, trong đó, công tác GPMB luôn là khâu khó khăn nhất. Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, huyện từng bước tháo gỡ khó khăn trong GPMB, tạo việc làm, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.
Đặc biệt, huyện Cần Giuộc luôn đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác GPMB, trường hợp làm không tốt sẽ phải chịu trách nhiệm với cấp trên. Với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, nhiều dự án đã được tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ bồi thường, GPMB như Đường tỉnh 830; Khu công nghiệp, tái định cư Nam Tân Tập; Khu đô thị mới Phước Vĩnh Tây;…
Những năm qua, phong trào thi đua “DVK” được triển khai sâu, rộng, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị địa phương. “DVK” đã thực sự trở thành phong trào thi đua yêu nước quan trọng, từ đó huy động nguồn lực to lớn của nhân dân để đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy - Nguyễn Việt Cường cho biết, công tác DVK trên địa bàn tỉnh được quan tâm, chỉ đạo xuyên suốt gắn liền với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Ban Dân vận Tỉnh ủy (nay là Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy) có nhiều văn bản định hướng chỉ đạo thực hiện công tác dân vận và quy chế dân chủ ở cơ sở.
Các cơ quan, đơn vị, cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai, thực hiện hiệu quả nội dung trên phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó đã vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về công tác dân vận của Đảng, là sự đổi mới công tác dân vận của hệ thống chính trị, góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng và xây dựng hệ thống chính trị.
Đó là quỹ góp vốn xoay vòng, hiến đất làm đường, vận động nhân dân đóng góp các nguồn lực chung sức tham gia xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi, vệ sinh môi trường, công trình cung cấp nước hợp vệ sinh, đền ơn đáp nghĩa, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà Đại đoàn kết, nhà tình thương; các hoạt động an sinh xã hội;… vận động nhân dân tham gia sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; tăng gia sản xuất, giảm nghèo bền vững, ứng dụng công nghệ thông tin và hưởng ứng phong trào bình dân học vụ số,… Tất cả các mô hình DVK đã và đang góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, giúp quê hương Long An ngày càng phồn vinh và hạnh phúc.
Hiện nay, tỉnh Long An quyết liệt thực hiện công tác tổ chức, sắp xếp bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả; sáp nhập tỉnh, xã và bỏ cấp huyện. Đây là chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta. Đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã (phần lớn là những người làm công tác dân vận ở cơ sở) sẽ phải dừng hoạt động. Thời gian qua, tỉnh cũng quan tâm, lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đã tổ chức đoàn đi làm việc để tìm hiểu, động viên lực lượng này, tạo được sự đồng thuận để không ảnh hưởng đến công việc chung.
Cùng cả nước bước kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, công tác dân vận cũng phải phù hợp. Đó là tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên về công tác dân vận, đặc biệt là nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của phong trào thi đua DVK trong tình hình mới. Thường xuyên quán triệt, tuyên truyền sâu, rộng chủ trương, nghị quyết của Trung ương, địa phương về công tác dân vận, trọng tâm là các nghị quyết của Trung ương. Qua đó, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị về công tác dân vận và phong trào thi đua DVK, xác định DVK là phương thức quan trọng trong công tác vận động quần chúng, là nhiệm vụ thường xuyên của cả hệ thống chính trị.
MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng. Các hoạt động cần có trọng tâm, trọng điểm và sát với thực tiễn; đồng thời, cần thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền. Công tác dân vận chính quyền, cải cách hành chính cần tiếp tục được tập trung thực hiện nhằm tạo sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành quan tâm thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở và xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình DVK trên địa bàn tỉnh.
Nội dung và trình bày: Thanh Nga - Thanh Dung - Trần Quân - Dũng Linh - Xuân Tiền