Cần Giuộc là huyện vùng hạ nằm ở phía Đông Nam của tỉnh Long An. Huyện có diện tích tự nhiên 215,10km2, dân số gần 300.000 người, được chia thành 14 xã và 1 thị trấn.
Huyện có vị trí địa lý quan trọng, là cửa ngõ vào TP.HCM và đi các tỉnh miền Tây Nam Bộ, có 7 xã, thị trấn tiếp giáp TP.HCM với tổng chiều dài 55km đường bộ, thủy nội địa. Từ những lợi thế đó, thời gian qua, huyện thu hút rất nhiều dự án đầu tư trên các lĩnh vực: Công nghiệp, đô thị, thương mại - dịch vụ,...
Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM (gọi tắt là chương trình) trên địa bàn huyện Cần Giuộc được triển khai từ năm 2011 với nhiều khó khăn khi xuất phát điểm còn thấp. Với quyết tâm chính trị cao, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đã ban hành và triển khai, thực hiện quyết liệt nghị quyết, kế hoạch thực hiện chương trình trên địa bàn huyện, bảo đảm đạt theo lộ trình đề ra như xây dựng xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.
Về với huyện NTM Cần Giuộc những ngày này, chúng tôi cảm nhận sự đổi thay của một vùng quê. Bức tranh NTM khởi sắc, sự đầy đủ, sung túc hiện hữu trong mỗi nếp nhà. Đường giao thông rộng rãi, sạch sẽ, phong quang, vườn tược quy hoạch gọn gàng.
Thị trấn Cần Giuộc - trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện lung linh sắc màu về đêm. Những tiểu cảnh được trang trí bắt mắt tại vòng xoay ngã năm Mũi Tàu, vòng xoay Quốc lộ 50, Công viên Tượng đài Nghĩa sĩ Cần Giuộc, công viên Tượng đài Nguyễn Thái Bình,…
Xuôi về xã Tân Tập để được nghe câu chuyện về hành trình xây dựng thành công xã NTM cũng như sự “chuyển mình” từ một xã khó khăn của tỉnh, bắt đầu có sự đổi thay thành xã công nghiệp. Tân Tập với khung cảnh bình yên, khang trang, hệ thống camera giám sát an ninh phủ khắp,…
Với suy nghĩ mở rộng đường giao thông là mở rộng tương lai và tạo động lực để địa phương phát triển nên gia đình ông Dương Văn Liêm, ngụ ấp Tân Thành, xã Tân Tập tự nguyện hiến hơn 1.000m2 đất, góp tiền và vận động người dân xung quanh đồng tình để nâng cấp đường Tân Thành - Tân Chánh, đường Chống Mỹ. Trong thời buổi “tấc đất, tấc vàng” nhưng với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, việc làm của ông Liêm vô cùng ý nghĩa.
Ông Liêm chia sẻ: “Những năm qua, ở địa phương, không chỉ riêng tôi mà nhiều hộ dân cũng tự nguyện hiến đất, mở rộng đường giao thông nông thôn và xây dựng nhiều công trình phúc lợi khác, góp phần nâng chất các tiêu chí (TC) NTM. Đóng góp mở rộng đường thì trước hết mình đi lại thuận lợi, nông sản vận chuyển dễ dàng hơn nên đây là việc nên làm”.
Thông tin từ Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Cần Giuộc, khi bắt đầu triển khai xây dựng NTM vào năm 2011, huyện có điều kiện KT - XH khá khó khăn. Số TC đạt trung bình của các xã là 6,4 TC; xã cao nhất đạt 9 TC; xã thấp nhất chỉ đạt 5 TC; thu nhập bình quân đầu người chưa đến 20 triệu đồng/năm.
Tuy nhiên, với quyết tâm cao của hệ thống chính trị, đến nay, huyện có 14/14 xã được công nhận đạt chuẩn NTM; thị trấn Cần Giuộc đạt chuẩn đô thị văn minh. Trong đó, có 5 xã đạt chuẩn NTM nâng cao: Phước Lý, Mỹ Lộc, Long An, Long Phụng và Thuận Thành; 1 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu là Phước Hậu.
Đặc biệt, các nguồn vốn huy động xây dựng NTM được huyện phân bổ, quản lý, sử dụng bảo đảm đúng nguyên tắc, đúng mục đích, đúng đối tượng. Huyện ưu tiên đầu tư xây dựng hoàn thiện các TC giao thông, thủy lợi, trường học, cơ sở vật chất văn hóa,... Đối với các công trình đầu tư xây dựng cơ bản thuộc chương trình bảo đảm tiến độ, chất lượng, phát huy hiệu quả đầu tư. Việc huy động nguồn vốn của nhân dân đóng góp, nguồn hỗ trợ, tài trợ của các tổ chức, cá nhân và nguồn vốn khác thực hiện đúng quy định, bảo đảm công khai, dân chủ theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.
Huyện Cần Giuộc được công nhận đạt chuẩn NTM năm 2023 (đạt theo chỉ tiêu Nghị quyết Huyện ủy năm 2024). Đây cũng là huyện NTM đầu tiên của tỉnh trong giai đoạn 2021 - 2025 đạt chuẩn theo Bộ TC mới. Từ đó tạo chuyển biến rõ nét cho diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống của người dân.
Giao thông luôn là TC đi trước trong các định hướng phát triển. 13/13 tuyến đường huyện, dài gần 70km được huyện đầu tư đạt chuẩn theo quy hoạch. Hệ thống giao thông nông thôn phát triển mạnh mẽ. Những con đường nhỏ, xuống cấp nay đã không còn. Thay vào đó là đường bêtông, đường nhựa về đến tận xóm, ấp với hơn 82km đường xã, liên xã. Hệ thống đường trục ấp, liên ấp, đường trục chính nội đồng được cứng hóa.
Hệ thống giao thông ở huyện đều được thực hiện theo phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”.
Tháng 10/2023, Huyện ủy Cần Giuộc ban hành Nghị quyết chuyên đề - Nghị quyết số 69 về đầu tư mở rộng, nâng cấp các tuyến đường giao thông giai đoạn 2023 - 2025, định hướng đến năm 2030 với quy mô mặt đường tối thiểu 5m. Việc triển khai, thực hiện Nghị quyết nhận được sự đồng tình của nhân dân, sẵn sàng hiến đất, di dời vật kiến trúc để làm đường.
Huyện còn chủ động xin chủ trương đầu tư các công trình trọng điểm, các tuyến đường giao thông kết nối TP.HCM, hình thành liên kết vùng. Đó là Đường tỉnh 835B, Đường tỉnh 826, Đường tỉnh 826C, mở rộng vỉa hè tuyến tránh Quốc lộ 50, vận động doanh nghiệp đầu tư xây dựng Đường tỉnh 826E,…
Cùng với hệ thống giao thông, hệ thống công trình thủy lợi cũng được đầu tư gắn với tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, đáp ứng nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của người dân. Hệ thống điện lưới được đầu tư đồng bộ, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt, sản xuất của nhân dân và phát triển KT - XH của huyện.
Các lĩnh vực y tế, văn hóa, giáo dục trên địa bàn huyện ngày càng được quan tâm và mang lại hiệu quả. Đến nay, người dân tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện đạt 95,03%. Bệnh viện Đa khoa khu vực Cần Giuộc được công nhận xếp hạng II từ năm 2018, có đầy đủ các khoa lâm sàng, các chuyên khoa, thiết bị y tế hiện đại. Bệnh viện phối hợp Bệnh viện Nhân dân 115 ký kết thỏa thuận hợp tác thành lập đơn vị đột quỵ. Đây cũng là đơn vị điều trị đột quỵ đầu tiên tại địa phương, thể hiện những nỗ lực rất lớn của ngành Y tế huyện trong chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Hệ thống giáo dục tiếp tục phát triển cả về quy mô, số lượng và chất lượng với 45/53 trường học đạt chuẩn quốc gia; ¾ Trường THPT đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.
Hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao luôn được duy trì và phát triển. Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển sâu, rộng, 15/15 xã, thị trấn xếp loại xuất sắc. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số được triển khai trên toàn huyện và đạt hiệu quả cao, đứng đầu các địa phương trong tỉnh năm 2024.
Có thể nói, thành tựu phát triển kinh tế là điểm nhấn lớn nhất trong quá trình xây dựng NTM ở huyện Cần Giuộc. Kinh tế nông thôn chuyển biến tích cực với các mô hình liên kết, hợp tác sản xuất. Người dân mạnh dạn áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật nhằm tăng hiệu quả kinh tế. Chương trình Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành Nông nghiệp trong giai đoạn 2021 - 2025 được huyện thực hiện trên 1.342ha rau và 537ha tôm.
Hệ thống các chợ, siêu thị, cửa hàng tiện ích trên địa bàn huyện ngày càng tăng về số lượng và chất lượng hàng hóa, đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân.
NTM đang làm cho các vùng quê huyện Cần Giuộc bật lên sức sống mới, rạng rỡ, cuộc sống người dân ấm no hơn. Hành trình ấy vẫn chưa dừng lại với kỳ vọng cuộc sống của người dân, diện mạo nông thôn tiếp tục “khoác” lên mình những màu áo tươi tắn./.
Nội dung: Thanh Nga
Trình bày: Mạnh Khang