'Cầu nối' ý Đảng – lòng Dân thông qua dân vận khéo

Nhiều năm qua, Khối Vận xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo phương châm: “Hướng mạnh về cơ sở”. Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua Dân vận khéo (DVK) được triển khai sát thực tiễn. Qua đó, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận cao của người dân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

'Cầu nối' ý Đảng – lòng Dân thông qua dân vận khéo

 

Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”, cấp ủy Đảng, chính quyền xã tăng cường lãnh, chỉ đạo trong thực hiện công tác dân vận trên các lĩnh vực. Từ đó, người dân đồng thuận thực hiện các phong trào thi đua “DVK” gắn với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, chương trình của tỉnh và huyện. Đặc biệt là Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

 
Kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư xây dựng theo phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm". Giai đoạn 2021-2023, xã đầu tư xây dựng 41 công trình với tổng kinh phí hơn 9,7 tỉ đồng, trong đó người dân và nhà hảo tâm đóng góp hơn 9,3 tỉ đồng. Ngoài ra, xã còn “khéo” trong vận động người dân ứng dụng công cao trong sản xuất nông nghiệp; thành lập tổ hợp tác, hợp tác xã, câu lạc bộ, giúp giải quyết việc làm ổn định cho lao động nông thôn; “khéo” trong vận động thành lập quỹ hỗ trợ đoàn viên, hội viên và người dân vay vốn khởi nghiệp. Hiện toàn xã có 2 hợp tác xã, 3 tổ hợp tác, 16 tổ tiết kiệm và vay vốn, góp phần hỗ trợ sản xuất nông nghiệp và nâng cao đời sống người dân.

'Cầu nối' ý Đảng – lòng Dân thông qua dân vận khéo

 

DVK còn là “chìa khóa” góp phần thực hiện công tác an sinh xã hội. Trong 3 năm qua, ngoài hỗ trợ cây, con giống, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể xã còn vận động nhà hảo tâm, các cơ sở tôn giáo trong và ngoài huyện xây dựng 3 cây cầu giao thông, tổng kinh phí 700 triệu đồng; sửa chữa 3 căn nhà tình nghĩa, xây dựng 3 căn nhà Đại đoàn kết và 3 căn nhà tình thương cùng hàng ngàn phần quà cho người dân dịp lễ, tết. Riêng năm 2023, đi đôi công tác chăm lo nhà ở, UBND xã cùng MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể xã và các ấp vận động nhà hảo tâm hỗ trợ trên 2.500 phần quà cho đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo, khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền hơn 920 triệu đồng.

'Cầu nối' ý Đảng – lòng Dân thông qua dân vận khéo

 

Ngoài ra, Hội Khuyến học xã vận động quỹ khuyến học được hơn 1,5 tỉ đồng và duy trì quỹ học bổng được hơn 1,8 tỉ đồng để trao cho học sinh đạt loại giỏi hàng năm. Công tác xây dựng gia đình học tập, dòng họ Huỳnh học tập được Hội tập trung thực hiện.

DVK trong lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị được thể hiện thông qua các hoạt động giám sát về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, duy trì tổ chức đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân. Qua đó, giúp cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân và có giải pháp tháo gỡ kịp thời.

'Cầu nối' ý Đảng – lòng Dân thông qua dân vận khéo

 

Nhiều mô hình DVK được triển khai hiệu quả và nhân rộng tạo sự lan tỏa sâu, rộng trong cộng đồng dân cư. Điển hình như mô hình “Tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy, Huyện ủy về chủ trương bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư đối với các dự án trên địa bàn xã”; “Trồng mai vàng”; “Sản xuất chanh không hạt ứng dụng công nghệ cao”; “Tuyến đường thanh niên tự quản sáng, xanh, sạch, an toàn”; “Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trước cổng trường học”; “Ánh sáng phòng gian”; “Ngày chủ nhật xanh”; “Camera giám sát an ninh, trật tự”; “Vòng tay yêu thương”;…

Việc thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở và Phong trào thi đua DVK tại xã An Thạnh góp phần xây dựng mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân. Nhiều mô hình DVK, nhiều công trình cầu, đường, trường, trạm được quan tâm đầu tư xây dựng theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển bền vững./.

Ngọc Mận - Thái Bạch

Ngày xuất bản: 21/03/2024
Chia sẻ: