'Lá chắn thép' trên tuyến đầu biên giới

 

Nhờ chủ động, tích cực triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, thời gian qua, Đồn Biên phòng (ĐBP) Sông Trăng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Long An kịp thời phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép với số lượng lớn. Với những thành tích xuất sắc, ĐBP Sông Trăng được các cấp, các ngành tuyên dương, khen thưởng.

 

'Lá chắn thép' trên tuyến đầu biên giới

 

Nhờ làm tốt công tác nắm tình hình, quản lý chặt các loại đối tượng, ĐBP Sông Trăng kịp thời phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép với số lượng lớn. Cụ thể, vào lúc 00 giờ 15 phút, ngày 22/11/2022, Tổ tuần tra, kiểm soát của ĐBP Sông Trăng chủ trì, phối hợp Đội Đặc nhiệm, Phòng phòng, chống ma túy và tội phạm (PCMT&TP), BĐBP tỉnh phát hiện tại khu vực kênh T1 (ấp Láng Biển, xã Hưng Điền, huyện Tân Hưng) 1 xuồng máy composite đang đậu sát bờ kênh, trên xuồng có nhiều bao tải, thùng carton. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong chứa 313kg pháo nổ.

Tiếp đó, đến 00 giờ 30 phút, ngày 22/11/2022, một tổ công tác khác của ĐBP Sông Trăng và Đội Đặc nhiệm, Phòng PCMT&TP, BĐBP tỉnh phát hiện tại khu vực đường liên ấp (ấp Tre 1, xã Hưng Điền, huyện Tân Hưng) 1 xe ôtô khách loại 16 chỗ, biển kiểm soát 51B-09361 được tháo hết ghế, trong khoang hành khách có nhiều thùng carton và bao tải chứa 1.426kg pháo giấy. Tổng lượng pháo của 2 vụ việc là 1.739kg.

 

'Lá chắn thép' trên tuyến đầu biên giới

Đồn Biên phòng Sông Trăng phối hợp bắt giữ 1.739kg pháo nổ

 

Ngày 24/4/2023, tại khu vực xã Hưng Điền, huyện Tân Hưng, thực hiện Chuyên án LA323 do BĐBP tỉnh xác lập, lực lượng đấu tranh chuyên án, gồm: ĐBP Sông Trăng phối hợp Phòng PCMT&TP, BĐBP tỉnh; Đoàn Đặc nhiệm PCMT&TP miền Nam và Công an huyện Tân Hưng bắt quả tang Lê Văn Vàng (SN 1992, thường trú huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang) điều khiển ôtô tải chở 57.100 gói thuốc lá ngoại. Đối tượng Vàng khai nhận, toàn bộ số thuốc lá lậu đó là do nhận chở thuê từ huyện Tân Hưng, tỉnh Long An về huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp với tiền công 5.000.000 đồng nhưng đang trên đường vận chuyển đã bị bắt quả tang.

'Lá chắn thép' trên tuyến đầu biên giới

 
Phá chuyên án LA323 bắt giữ đối tượng và 57.100 gói thuốc lá

'Lá chắn thép' trên tuyến đầu biên giới

 
Ngày 12/5/2023, Đoàn công tác của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia công bố và trao 2 thư khen của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ - Trần Lưu Quang đối với các cá nhân, tập thể đã lập nhiều thành tích trong các chuyên án bắt buôn lậu. Cụ thể, Phó Thủ tướng có thư khen Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và Cục PCMT&TP, Bộ Tư lệnh BĐBP phối hợp, tổ chức đấu tranh thành công 4 chuyên án và vụ việc, bắt giữ 5 đối tượng, thu giữ 2.617kg pháo nổ và 16.440 gói thuốc lá ngoại.
 

'Lá chắn thép' trên tuyến đầu biên giới

 

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng khen các đơn vị: Phòng PCMT&TP và ĐBP Sông Trăng, BĐBP tỉnh; Đoàn Đặc nhiệm PCMT&TP miền Nam, Cục PCMT&TP, Bộ Tư lệnh BĐBP; Công an huyện Tân Hưng phá thành công chuyên án, bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép 57.100 gói thuốc lá ngoại vào ngày 24/4/2023. Trong thư khen, Phó Thủ tướng Chính phủ - Trần Lưu Quang đánh giá cao và biểu dương thành tích xuất sắc của cán bộ, chiến sĩ các đơn vị trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, mang lại sự bình yên cho nhân dân.

 

'Lá chắn thép' trên tuyến đầu biên giới

 
UBND tỉnh khen thưởng 30 triệu đồng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong chuyên án LA323

 

Trước đó, ngày 12/5/2023, tại ĐBP Sông Trăng, lãnh đạo Ban Chỉ đạo 389, BĐBP tỉnh trao thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, buôn lậu. Cụ thể, Bộ Tư lệnh BĐBP khen thưởng 50 triệu đồng, UBND tỉnh khen thưởng 30 triệu đồng cho các tập thể: Phòng PCMT&TP và ĐBP Sông Trăng, BĐBP tỉnh; Đoàn Đặc nhiệm PCMT&TP miền Nam; Công an huyện Tân Hưng vì có thành tích xuất sắc trong đấu tranh với hoạt động mua bán, vận chuyển thuốc lá nhập lậu qua biên giới (chuyên án LA 323).

 

'Lá chắn thép' trên tuyến đầu biên giới

 
Bộ Tư lệnh BĐBP khen thưởng 50 triệu đồng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong chuyên án LA323

 

Ngoài ra, ghi nhận thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, Bộ Tư lệnh BĐBP trao thưởng 50 triệu đồng, UBND tỉnh trao thưởng 20 triệu đồng cho các lực lượng (tập thể ĐBP Sông Trăng và Đội đặc nhiệm, Phòng PCMT&TP, BĐBP tỉnh); Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho Trung tá Nguyễn Văn Hội - Đồn trưởng ĐBP Sông Trăng vì đã có thành tích tiêu biểu trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu (trong vụ bắt giữ 837kg pháo, ngày 05/12/2022).

 

'Lá chắn thép' trên tuyến đầu biên giới

 

Trung tá Nguyễn Văn Hội - Đồn trưởng ĐBP Sông Trăng, cho biết: Đoạn biên giới đơn vị phụ trách dài, chủ yếu là đồng ruộng, nhiều đường mòn, lối tắt. Thời gian qua, một số đối tượng lợi dụng đặc điểm, địa hình trên để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật như buôn lậu, vận chuyển hàng cấm, xuất, nhập cảnh trái phép. Ngoài ra, việc tuần tra, kiểm soát, tổ chức mật phục, bắt giữ của lực lượng biên phòng gặp không ít khó khăn do lực lượng mỏng nhưng với quyết tâm tấn công, trấn áp các loại tội phạm đơn vị đã và đang triển khai quyết liệt, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

 

'Lá chắn thép' trên tuyến đầu biên giới

 
Phối hợp, hiệp đồng với các lực lượng công an, quân sự và các lực lượng khác trong công tác đấu tranh, phòng, chống buôn lậu

 

“Thời gian tới, đơn vị xây dựng các kế hoạch nghiệp vụ, triển khai, thực hiện đồng bộ các biện pháp công tác, thường xuyên làm tốt công tác phối hợp, hiệp đồng với các lực lượng công an, quân sự và các lực lượng khác trong công tác đấu tranh, phòng, chống buôn lậu. Đơn vị phối hợp, tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền người dân tích cực tham gia tố giác tội phạm, không tiếp tay cho đối tượng buôn lậu; phối hợp chặt chẽ chính quyền, lực lượng vũ trang phía Campuchia trao đổi tình hình và đấu tranh ngăn chặn hoạt động buôn lậu và các loại tội phạm khác. Đơn vị cũng duy trì nghiêm công tác tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để răn đe” - Trung tá Nguyễn Văn Hội cho biết./.

 
 
Ngày xuất bản: 08/06/2023
Chia sẻ: