Long An - 10 sự kiện nổi bật năm 2020

 

Năm 2020, Long An đạt nhiều thành tựu trong phát triển KT-XH và đang thể hiện vị thế của một tỉnh nằm trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, đứng đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

 

 

Long An - 10 sự kiện nổi bật năm 2020

 

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra từ ngày 13 đến ngày 16/10/2020 tại Hội trường Thống Nhất, UBND tỉnh; có 350/350 đại biểu tham dự, đại diện cho 47.611 đảng viên của 19 đoàn đại biểu Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy (302 đồng chí là đại biểu được bầu từ đại hội Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy và 48 đồng chí là đại biểu đương nhiên). Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 52 đồng chí (khuyết 1 đồng chí), trong đó, cán bộ trẻ: 5 đồng chí, chiếm 9,61%; cán bộ nữ: 5 đồng chí, chiếm 9,61%. Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Năng động - Phát triển”, Đại hội đã đề ra 3 công trình trọng điểm, 3 chương trình đột phá và 17 chỉ tiêu, 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ.

 

Long An - 10 sự kiện nổi bật năm 2020

 

Ngày 06/7/2020, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Văn phòng Quốc hội, Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy Long An tổ chức hội thảo cấp quốc gia: Đồng chí Nguyễn Hữu Thọ với cách mạng Việt Nam và quê hương Long An, nhân dịp kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Hữu Thọ (10/7/1910 - 10/7/2020). Đến dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trương Hòa Bình.

Hội thảo đã nhận hơn 50 tham luận của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, của các nhà khoa học, đại diện các cơ quan ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, của tỉnh Long An - quê hương của luật sư, Chủ tịch nước Nguyễn Hữu Thọ và một số tỉnh, thành phố ở 3 miền Bắc, Trung, Nam. Bí thư Tỉnh ủy Long An - Nguyễn Văn Được đã trình bày tham luận “Đảng bộ và nhân dân Long An học tập và làm theo tấm gương Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ”.

 

Long An - 10 sự kiện nổi bật năm 2020

 

Hội nghị diễn ra trong 2 ngày 10 và 11/7/2020. Đây là Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố khu vực miền Đông Nam bộ lần thứ 6 và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 8, nhiệm kỳ 2016-2021. Các Ban của HĐND và Văn phòng HĐND/Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND/Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND các tỉnh, thành phố trao đổi kinh nghiệm về việc nâng cao chất lượng công tác thẩm tra các nội dung thuộc lĩnh vực phụ trách trình tại các kỳ họp HĐND tỉnh; kinh nghiệm nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của các Ban của HĐND; việc tham gia thực hiện hoạt động giải trình tại phiên họp của Thường trực HĐND.

 

Long An - 10 sự kiện nổi bật năm 2020

 

Năm 2020, Long An triển khai, thực hiện chương trình xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa cho người có công với cách mạng, đối tượng thờ cúng Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng và xóa nhà tạm cho hộ nghèo. Với sự nỗ lực của các ngành, địa phương, đặc biệt là sự chung tay góp sức của doanh nghiệp, nhà hảo tâm, tỉnh đã xây dựng, sửa chữa được 1.860 căn nhà, với tổng số tiền 79,882 tỉ đồng. Đây là công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.

Ngày 12/9/2020, Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức họp mặt tri ân các nhà tài trợ vì sự phát triển và an sinh xã hội của tỉnh năm 2020. Đến nay, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm với sự vận động của nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đóng góp trên 600 tỉ đồng, trong đó năm 2020 là 55,5 tỉ đồng để xây dựng các công trình, thực hiện chương trình an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương, đáp ứng tiêu chí giao thông trong xây dựng nông thôn mới.

 

Long An - 10 sự kiện nổi bật năm 2020

 

Ngày 31/5/2020, UBND tỉnh tổ chức Lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Châu Thành đạt chuẩn nông thôn mới và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Châu Thành cũng là huyện đầu tiên của tỉnh được công nhận huyện nông thôn mới. Ngày 05/10/2020, Thủ tướng Chính phủ có quyết định số 1504/QĐ-TTg công nhận TP.Tân An hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

 

Long An - 10 sự kiện nổi bật năm 2020

 

Cảng Quốc tế Long An nằm trong quần thể 4 dự án thành phần với tổng quy mô 1.935ha; trong đó, Cảng Quốc tế Long An là 147ha, được đầu tư xây dựng thành 3 giai đoạn với tổng số vốn trên 9.000 tỉ đồng, bao gồm 7 cầu cảng có khả năng tiếp nhận tàu 30.000-70.000DWT với tổng chiều dài cầu cảng 1.670m và 4 bến sà lan tiếp nhận sà lan 2.000 tấn. Ngày 26-9-2020, Tập đoàn Đồng Tâm đã chính thức khánh thành giai đoạn 1 và khởi công giai đoạn 2 Cảng Quốc tế Long An.

 

Long An - 10 sự kiện nổi bật năm 2020

 

Ngày 10/7/2020, Bệnh viện Sản Nhi TWG Long An chính thức được khánh thành và đi vào hoạt động. Bệnh viện được khởi công xây dựng vào năm 2011 với quy mô 500 giường bệnh, tổng mức đầu tư đến nay hơn 1.500 tỉ đồng. Đây là dự án chuyển đổi từ đầu tư công sang đầu tư tư nhân bằng hình thức xã hội hóa theo chủ trương của Chính phủ.

 

Long An - 10 sự kiện nổi bật năm 2020

 

Năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh, hạn, mặn,... nhưng với sự quyết tâm, nỗ lực của các cấp, các ngành, đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp, hộ kinh doanh, tỉnh vừa phòng, chống Covid-19 vừa thu ngân sách nhà nước đạt trên 18.000 tỉ đồng, vượt 2% so với năm 2019, tiếp tục dẫn đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

 

Long An - 10 sự kiện nổi bật năm 2020

 

Di tích lịch sử quốc gia Khu vực Đồn Long Khốt chính thức khởi công xây dựng ngày 03/9/2020, do Liên hiệp Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp tổng hợp Đồng Nai (Donaco-op) làm chủ đầu tư, quản lý dự án và Hợp tác xã Tiểu thủ công nghiệp Đại Nam chịu trách nhiệm thi công. Dự án được chia thành 2 giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 tổng vốn đầu tư 54,3 tỉ đồng. Đây là nơi ghi dấu những chiến công và hy sinh to lớn của các Trung đoàn 1, 2, 3 trực thuộc Sư đoàn 5; Trung đoàn 174; quân và dân địa phương cùng các đơn vị chủ lực khác trong giai đoạn năm 1972-1975 và trong chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc.

 

Long An - 10 sự kiện nổi bật năm 2020

 

Năm 2020, Long An có 4 khu công nghiệp (KCN) và 2 cụm công nghiệp (CCN) khởi công xây dựng kết cấu hạ tầng. Đó là: KCN Hựu Thạnh - Đức Hòa, với diện tích 524,14ha, do Tổng Công ty IDICO-CTCP làm chủ đầu tư; KCN Việt Phát với diện tích 1.800ha, do Công ty Cổ phần Đầu tư Tân Thành Long An làm chủ đầu tư và Công ty Cổ phần Quản lý KCN Sáng Tạo Việt Nam là đơn vị phát triển dự án; KCN Đức Hòa 3 - Slico với diện tích gần 200ha, do Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Kinh doanh Hạ tầng KCN Sài Gòn - Long An làm chủ đầu tư và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Minh Đức LA là đơn vị kinh doanh, phát triển; KCN An Nhựt Tân với diện tích 120ha, do Công ty TNHH An Nhựt Tân Long An làm chủ đầu tư; CCN Vinh Khang với diện tích 18,4ha, do Công ty Bất động sản Vinh Khang Long An làm chủ đầu tư; CCN Hải Sơn Đức Hòa với diện tích 261ha, do Công ty TNHH Hải Sơn làm chủ đầu tư./.

BLA

Ngày xuất bản: 31/12/2020
Chia sẻ: