Những nội dung cốt lõi trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tài sản vô giá của Đảng và nhân dân, một văn kiện ở tầm cương lĩnh về sự lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng Việt Nam, định hướng cho tương lai phát triển dân tộc.

Cách đây tròn 60 năm, ngày 10/5/1965, Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt đầu viết những dòng đầu tiên của bản Di chúc lịch sử.
Trong 4 năm cuối đời, cứ vào trung tuần tháng 5, vài ngày trước sinh nhật, Người lại dành thời gian để viết và sửa những lời dặn dò trong Di chúc.
Từng câu, từng lời trong Di chúc là kết tinh của sự suy xét, trù tính thấu đáo, vừa cụ thể, vừa bao quát toàn bộ công việc, từ việc riêng cho đến những việc trọng đại của quốc gia, dân tộc.
Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tài sản vô giá của Đảng và nhân dân ta, một văn kiện ở tầm cương lĩnh về sự lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng Việt Nam, định hướng cho tương lai phát triển của dân tộc.
Cho đến ngày nay, Di chúc của Người đã luôn đồng hành, soi rọi, dẫn dắt toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy sức mạnh của chủ nghĩa yêu nước và anh hùng cách mạng Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.
Theo Vietnam+
Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/nhung-noi-dung-cot-loi-trong-di-chuc-cua-chu-tich-ho-chi-minh-post1037675.vnp
- Không lơ là, chủ quan trong công tác phòng chống lũ (25/10)
- Anh Trần Huỳnh Như giữ chức vụ Bí thư Chi đoàn cơ sở Cơ quan UBMTTQ Việt Nam tỉnh (25/10)
- Tây Ninh sẵn sàng cho Hội chợ mùa Thu năm 2025 (25/10)
- Thủ tướng: Tập trung thực hiện các nhiệm trọng tâm cuối năm 2025 theo thứ tự ưu tiên (25/10)
- Khai mạc trọng thể Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (25/10)
- Chị Trần Nguyễn Trúc Phượng giữ chức Bí thư Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Tây Ninh (25/10)
- Sáng nay, khai mạc Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao về Công ước Hà Nội (25/10)
- Đại biểu Quốc hội Hoàng Thị Thanh Thúy: Không nên quy định thẩm quyền của Tổ đại biểu HĐND (24/10)



