Tiếng Việt | English

18/11/2025 - 13:00

Niềm tin và kỳ vọng

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là sự kiện chính trị - xã hội quan trọng, nhận được sự quan tâm sâu sắc của các tầng lớp Nhân dân tỉnh nhà. Tất cả đang gửi trọn niềm tin và kỳ vọng vào những quyết sách sáng suốt của Đại hội.

Ông Lê Bá Phước - Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh Tây Ninh:

Là thành viên của UBMTTQ Việt Nam tỉnh, tôi kỳ vọng thông qua Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, MTTQ tỉnh sẽ tiếp tục tập trung, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, hướng mạnh về địa bàn dân cư.

Đồng thời, phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của các tổ chức thành viên, thực hiện tốt việc giám sát, giải quyết các kiến nghị, đáp ứng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Mặt khác, đội ngũ cán bộ cấp cơ sở phải bảo đảm có đủ năng lực, phẩm chất, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn, có khát vọng cống hiến.

ThS. Lê Ngọc Hòa - Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Tây Ninh:

Với vai trò là Ủy viên UBMTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh, đại diện cho lực lượng trí thức (nhiệm kỳ 2014-2019, 2019-2024) và lực lượng hưu trí (2024-2025), trong hơn 10 năm qua, tôi vô cùng tự hào và đặt nhiều kỳ vọng vào Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, nhất là trong giai đoạn mới, khi MTTQ nhận lấy trọng trách lớn hơn, quan trọng hơn; khi việc hình thành tỉnh Tây Ninh mới mở ra không gian phát triển rộng lớn, tập trung nguồn lực nâng cao vị thế trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Với niềm tin tuyệt đối vào Đảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam với những định hướng sáng suốt, khoa học, thiết thực của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; tôi kỳ vọng và tin tưởng rằng UBMTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục phát huy vai trò trung tâm trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đổi mới tư duy, sáng tạo trong cách làm, chủ động thích ứng với yêu cầu phát triển mới, nhất là trong kỷ nguyên chuyển đổi số, góp phần đưa Tây Ninh phát triển nhanh, bền vững trong thời gian tới.

Chị Nguyễn Thị Thanh Thúy - Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Tân Tây:

Thời gian qua, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đã phát huy tốt vai trò tập hợp, đoàn kết, phát huy sức mạnh của các tầng lớp Nhân dân thi đua, sáng tạo, thực hiện hiệu quả các cuộc vận động lớn, phong trào thi đua yêu nước. Tôi tin rằng, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần này tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, là nơi hội tụ ý chí, khát vọng và tinh thần đồng lòng của các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh, chung sức xây dựng quê hương Tây Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Cùng với đó, tôi mong rằng UBMTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục quan tâm, lắng nghe và tạo điều kiện để lực lượng đoàn viên, thanh niên có cơ hội được cống hiến, khẳng định vai trò xung kích trong xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc. Đồng thời, tăng cường phối hợp các tổ chức thành viên để phát huy hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, nhất là các hoạt động tình nguyện, khởi nghiệp, lập nghiệp cho thanh niên.

Luật sư Nguyễn Thế Tân - Ủy viên UBMTTQ Việt Nam tỉnh:

Những năm qua, từ lời kêu gọi, vận động của Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh, các cá nhân, doanh nghiệp chung tay cùng chính quyền Tây Ninh làm rất tốt các công tác an sinh xã hội, nhất là Chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” do Chính phủ phát động, Tây Ninh đã "về đích sớm" hơn so với kế hoạch.

Trong công tác giám sát và phản biện xã hội, MTTQ tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng - là nơi người dân có thể gửi gắm niềm tin, phản ánh tâm tư, nguyện vọng và các vấn đề của xã hội. Thông qua hoạt động phản biện, nhiều dự án, công trình được đánh giá toàn diện hơn, giúp các cơ quan chức năng nhìn nhận rõ hiệu quả, hạn chế, từ đó có sự điều chỉnh phù hợp, sát với thực tiễn.

Mong rằng thời gian tới, MTTQ tiếp tục phát huy vai trò là "cầu nối" giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân, là nơi quy tụ, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời phản ánh những ý kiến, nguyện vọng chính đáng, thiết thực, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển, văn minh và hạnh phúc.

Bà Đỗ Thị Thanh Hậu - nguyên Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Tân Tập:

Hướng về Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, tôi thật sự xúc động vì đây là nhiệm kỳ đầu tiên sau hợp nhất tỉnh. Tôi tin tưởng Đại hội lần này tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, gắn bó, chung sức, đồng lòng của dân tộc ta. Mặt trận ngày càng thực hiện tốt hơn nữa sứ mệnh của mình, nhất là sẽ luôn lắng nghe tâm, tư nguyện vọng của Nhân dân để thấu hiểu, chia sẻ và đề xuất, kiến nghị, xây dựng kế hoạch, nghị quyết triển khai thực hiện sát với tình hình xã hội.

Tôi tin rằng Đại hội sẽ bầu ra những người có tâm, có tầm, có trách nhiệm, để MTTQ mãi là "điểm tựa" vững chắc của Nhân dân, là ngôi nhà chung của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phối sư Ngọc Hồng Thanh - Tổng quản Văn phòng Ngọc Chánh Phối sư kiêm Thượng thống Lại viện (Hội thánh Cao Đài Tòa thánh Tây Ninh):

Trong những nhiệm kỳ qua, mối quan hệ giữa các tôn giáo và MTTQ luôn gắn bó như anh em một nhà. Các cấp Mặt trận luôn quan tâm, hỗ trợ rất nhiều cho các hoạt động của đạo Cao Đài Tây Ninh, tạo điều kiện để tôn giáo chúng tôi thực hiện tốt các nhiệm vụ đạo sự và sống "tốt đời, đẹp đạo". Những nội dung MTTQ đề nghị, từ vận động tín đồ tham gia các phong trào tại địa phương, hỗ trợ người nghèo, chăm lo gia đình chính sách đến đóng góp xây dựng nhà tình thương, nhà tình nghĩa…, chúng tôi đều tích cực hưởng ứng và thực hiện đầy đủ.

Bước vào nhiệm kỳ mới, chúng tôi mong muốn UBMTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục phát huy vai trò tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tiếp tục lắng nghe, ghi nhận những ý kiến của các thành viên để kịp thời phản ánh lên Đảng và Nhà nước. Qua đó, góp phần xây dựng tổ chức MTTQ ngày càng vững mạnh, đồng hành cùng toàn xã hội hướng đến mục tiêu phồn vinh, đất nước giàu đẹp, Nhân dân hạnh phúc.

Bà Cao Thị Pho La - người có uy tín trong đồng bào Khmer ở khu phố Trường An, phường Long Hoa:

Những năm qua, đồng bào dân tộc Khmer ở Trường An chúng tôi luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ thiết thực từ UBMTTQ các cấp, từ việc chăm lo đời sống, hỗ trợ xây dựng nhà ở đến giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên. Các dịp lễ truyền thống như Chol Chnam Thmay, Ok Om Bok, Sen Dolta…, MTTQ cũng luôn cùng chính quyền địa phương đến thăm hỏi, động viên, tạo điều kiện để bà con vui tết, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Bước vào nhiệm kỳ mới 2025-2030, chúng tôi mong MTTQ tiếp tục là "điểm tựa" tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số; tiếp tục quan tâm hơn nữa đến đời sống của người dân tộc thiểu số. Đồng bào Khmer chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành cùng Mặt trận trong các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng bền chặt./.

Khải Tường - Hoài An

Chia sẻ bài viết