Tiếng Việt | English

20/10/2025 - 10:44

Đoàn Thanh niên xã Tân Thạnh với mô hình 'Tổ công nghệ số - Kết nối cộng đồng dân cư'

Thời gian qua, các cấp bộ Đoàn xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh đã tích cực, chủ động, tiên phong tham gia thực hiện chuyển đổi số trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên, với nhiều cách làm, mô hình cụ thể, thiết thực; trong đó phải kể đến mô hình “Tổ công nghệ số - Kết nối cộng đồng dân cư” ở ấp Cà Nhíp, xã Tân Thạnh.

Mô hình “Tổ công nghệ số - Kết nối cộng đồng dân cư” ở ấp Cà Nhíp, xã Tân Thạnh

Mô hình “Tổ công nghệ số - Kết nối cộng đồng dân cư” với mục tiêu đưa công nghệ đến tận tay người dân, đặc biệt là các đối tượng còn gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận và sử dụng các dịch vụ số.

Tổ này bao gồm đoàn viên, thanh niên là nòng cốt, am hiểu về công nghệ thông tin và có kỹ năng giao tiếp tốt. Họ được phân công xuống tận nhà dân để hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến, cài đặt và sử dụng các ứng dụng hữu ích như VNeID, thanh toán không dùng tiền mặt, ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng mạng xã hội an toàn, Mặt trận số, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước,… Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng đời sống, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong quá trình chuyển đổi số tại cơ sở.

Tổ gồm đoàn viên, thanh niên là nòng cốt, am hiểu về công nghệ thông tin và có kỹ năng giao tiếp tốt

Chị Nguyễn Thị Cẩm Tú, đoàn viên ấp Cà Nhíp, xã Tân Thạnh, cho biết: “Chúng tôi xác định rõ vai trò của thanh niên xung kích, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, đặc biệt tiên phong trong chuyển đổi số và phong trào ‘Bình dân học vụ số’. Qua đó chúng tôi không chỉ được rèn luyện kỹ năng cho bản thân mà còn có  thể hỗ trợ người dân ứng dụng công nghệ thông tin, tiếp cận công nghệ số”.

Người dân được hỗ trợ cài đặt, sử dụng các ứng dụng số

Mô hình không chỉ dừng lại ở việc hướng dẫn kỹ thuật, mà còn tạo một cầu nối bền chặt giữa Đoàn Thanh niên và cộng đồng. Người dân được hỗ trợ tận tình, không còn e ngại trước những thao tác phức tạp. Nhờ đó, tỷ lệ người dân sử dụng các dịch vụ công trực tuyến và thanh toán điện tử tăng lên rõ rệt.

Ông Nguyễn Văn Phần, ngụ ấp Cà Nhíp, xã Tân Thạnh cho biết, sự hỗ trợ của đoàn viên rất hữu ích, giúp cho người dân không phải đi lại nhiều lần, tốn chi phí.

Mô hình góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội với Nhân dân

"Tổ công nghệ số - Kết nối cộng đồng dân cư" không chỉ giúp người dân tiếp cận tiện ích hiện đại mà còn lan tỏa tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ. Đây là một minh chứng sống động cho thấy sự đồng hành của Đoàn Thanh niên trong công cuộc xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số ở cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Tân Thạnh Võ Tiền Phong cho biết, thời gian qua, tuổi trẻ xã Tân Thạnh tập trung vào công tác chuyển đổi số đặc biệt là phong trào "Bình dân học vụ số" và tổ chức ra mắt mô hình "Tổ công nghệ số - Kết nối cộng đồng dân cư". Mô hình là điểm sáng để đoàn viên thanh niên thực hiện các phong trào chuyển đổi số sâu rộng khắp địa bàn, nhằm kết nối người dân trên địa bàn dân cư để tuyên truyền chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với người dân”.

Điểm nổi bật của mô hình là sự lồng ghép sinh hoạt liên chi đoàn, tạo không khí giao lưu, gắn kết đoàn viên thanh niên với Nhân dân. Qua đó, tuổi trẻ xã Tân Thạnh phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện trong việc hỗ trợ, hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng các ứng dụng số, đồng thời tuyên truyền về vai trò, lợi ích của chuyển đổi số đối với sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội với đoàn viên, hội viên và Nhân dân./.

Ngọc Diệu - Chí Tâm

Chia sẻ bài viết