
Cảnh sát giao thông tuần tra trên đường
Nỗi ám ảnh mang tên “tai nạn giao thông”
TNGT gây ra những hậu quả nặng nề cho người bị nạn và người thân của họ. Bà P.T.X. (ngụ phường Long Hoa) đã mất đi người con trai vì TNGT. Dù vụ việc đã xảy ra từ lâu nhưng nỗi đau của người mẹ mất con vẫn không thể nào nguôi ngoai.
Bà X. kể lại: “Ngày đó, con trai tôi chạy xe đi mua đồ, xảy ra va chạm với phương tiện khác khiến con té xuống đường bất tỉnh. Khi được đưa đến bệnh viện, bác sĩ thông báo con bị chấn thương sọ não, không qua khỏi”.
Còn bà L.M.D. (ngụ phường Tân Ninh) đạp xe trên đường, không may bị một người đàn ông tông trúng, khiến bà bị chấn thương đầu, giập xương tay, gãy 4 ngón chân. Bà D. chia sẻ: “Gia đình người gây tai nạn gửi lời xin lỗi và hỗ trợ một phần chi phí điều trị. Từ sau vụ va chạm, mỗi khi đạp xe trên đường, tôi rất lo lắng, cảm thấy ý thức của một số người còn chưa tốt, nhất là thanh niên chạy xe lạng lách, đánh võng, phóng nhanh, vượt ẩu, vô cùng nguy hiểm”.
Những mất mát do TNGT gây ra hết sức nặng nề và không thể bù đắp, không chỉ khiến nhiều người mất đi sinh mạng mà người gây tai nạn cũng chịu sự ám ảnh, thậm chí vướng vào vòng lao lý.
Trung tá Cao Thanh Vũ - cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh, cho biết: “TNGT xảy ra chủ yếu tập trung vào 2 nguyên nhân chính là khách quan và chủ quan. Tuy nhiên, yếu tố chủ quan do ý thức của người tham gia giao thông là nguyên nhân cốt lõi”.

Cảnh sát giao thông phát tờ rơi tuyên truyền cho người dân
Trên thực tế, TNGT có thể xảy ra dù ở bất cứ nơi đâu, bất kỳ lúc nào, chỉ cần trong một giây phút bất cẩn, thiếu ý thức bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Trong mỗi cuộc tuyên truyền, CSGT luôn trăn trở, suy nghĩ cách làm để buổi phổ biến kiến thức thật sự chạm đến trái tim của những người tham gia.
Cán bộ cố gắng sáng tạo, đổi mới hình thức tuyên truyền, đa dạng đối tượng tiếp nhận, từ học sinh, sinh viên đến cán bộ, công chức, người lao động, công nhân,... với mong muốn xây dựng, hình thành văn hóa giao thông, để mọi người đều nhận thức được việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông là trách nhiệm chung.
Trong 10 tháng năm 2025, CSGT tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến TNGT. Lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý hơn 31.600 trường hợp vi phạm, xử phạt với số tiền hơn 95 tỉ đồng; xử lý hơn 5.500 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; 7.250 trường hợp chạy quá tốc độ; gần 2.300 trường hợp đi sai phần đường, làn đường...
Qua đó, đã góp phần kiềm chế, kéo giảm TNGT 2 tiêu chí: giảm 21,69% số vụ và giảm 47,1% số người bị thương so cùng kỳ năm 2024. Tuy nhiên, số người chết do TNGT gây ra vẫn còn ở mức cao (373 người chết, tăng 0,54% so cùng kỳ năm 2024).

Cảnh sát giao thông kiểm tra nồng độ cồn người lái xe
“Lực lượng CSGT sẽ nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần kéo giảm TNGT trong những tháng cuối năm” - Trung tá Cao Thanh Vũ cho biết thêm.
Chung tay xoa dịu nỗi đau

Đoàn viên tham gia trả lời câu hỏi về an toàn giao thông
Không chỉ nỗ lực làm tốt công tác phòng ngừa, Phòng CSGT, Công an tỉnh còn đồng hành, chung tay xoa dịu phần nào nỗi đau, sự mất mát cho nạn nhân, gia đình nạn nhân bị TNGT. Phòng CSGT phối hợp các nhà hảo tâm trao tặng xe lăn cho các nạn nhân, thăm hỏi và tặng quà cho các gia đình khó khăn có người thân bị mất, ảnh hưởng do TNGT, góp phần xoa dịu nỗi đau cho người ở lại.
Đầu năm 2025, Phòng CSGT, Công an tỉnh đã trao tặng 2 chiếc xe lăn, trị giá gần 20 triệu đồng cho 2 trường hợp nạn nhân bị TNGT liệt nửa người khi tuổi đời còn trẻ. Em N.T.T.H. (ngụ phường Gia Lộc) bị tai nạn lúc 6 tuổi, 13 năm qua, mọi hoạt động của em đều nhờ chiếc xe lăn cũ. T.H. chia sẻ: “Lúc được tặng chiếc xe lăn điện với nhiều chức năng, em mừng lắm! Chiếc xe này giúp em di chuyển dễ dàng hơn".
Ngày 27/10/2005, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã chính thức công nhận và chọn ngày chủ nhật tuần thứ ba của tháng 11 hằng năm là “Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do TNGT” trên toàn cầu.
Đây là dịp tổ chức hoạt động tưởng niệm các nạn nhân tử vong do TNGT, bày tỏ niềm thương xót với những người xấu số khi tham gia giao thông và chia sẻ mất mát, gánh nặng với người thân của họ.
Thông qua đó nhắc nhở mỗi người về tầm quan trọng của việc tuân thủ quy định pháp luật về trật tự, an toàn giao thông như: Đã uống rượu, bia - Không lái xe; Hãy tuân thủ tốc độ - Nhanh một giây, chậm cả đời; Đội mũ cho con - Trọn tình cha mẹ; Không sử dụng điện thoại khi lái xe; Thắt dây an toàn khi đi xe ô tô; Không giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện;…
Trong dịp cuối năm, nhu cầu đi lại của người dân tăng cao, phương tiện lưu thông nhiều, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra TNGT. Cùng với sự kiên quyết, nỗ lực của lực lượng CSGT trong việc hạn chế TNGT, mỗi người dân cần tự giác chấp hành nghiêm các quy định về trật tự, an toàn giao thông, không vượt đèn đỏ, chạy quá tốc độ quy định, chú ý quan sát, không sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông để bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng./.
An Đông