Tiếng Việt | English

15/09/2025 - 16:45

An toàn giao thông cho học sinh - trách nhiệm của gia đình, nhà trường và xã hội

Bước vào năm học 2025-2026, vấn đề bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) đối với học sinh (HS) được các bậc phụ huynh và các cơ quan chức năng đặc biệt quan tâm. Các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động nhằm tuyên truyền pháp luật về giao thông, ngăn chặn tình trạng HS vi phạm Luật TTATGT đường bộ.

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh tuyên truyền về an toàn giao thông cho học sinh Trường Tiểu học Châu Văn Liêm (xã Hậu Nghĩa)

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền

Theo thống kê của Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh, trong 8 tháng năm 2025, toàn tỉnh đã xảy ra gần 400 vụ tai nạn giao thông, trong đó có 37 vụ liên quan đến lứa tuổi HS. Trước thực trạng đó, để bảo đảm an toàn cho HS và hưởng ứng “Tháng cao điểm ATGT cho HS tới trường”, Phòng CSGT, Công an tỉnh đã tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm TTATGT phù hợp với đối tượng HS.

Thầy Phạm Minh Tuấn - Tổng phụ trách Đội, Trường Tiểu học Châu Văn Liêm (xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh), cho biết: “Qua buổi tuyên truyền, Phòng CSGT, Công an tỉnh đã hướng dẫn các em HS kỹ năng tham gia giao thông an toàn, đúng pháp luật, cũng như giáo dục các em nâng cao ý thức chấp hành Luật TTATGT đường bộ. Về phía nhà trường, thứ hai hằng tuần đều tuyên truyền, giáo dục để các em hiểu và đề nghị phụ huynh cam kết đội mũ bảo hiểm cho HS khi các em ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông”.

Các buổi tuyên truyền không chỉ trang bị kiến thức cơ bản về lĩnh vực giao thông đường bộ cho các em HS mà còn góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành Luật TTATGT đường bộ, phòng ngừa vi phạm và tai nạn giao thông. Đây là nền tảng để xây dựng thế hệ trẻ sống có trách nhiệm, giảm thiểu tai nạn và tạo dựng văn hóa giao thông.

“Em tuân thủ nghiêm quy định của Luật TTATGT đường bộ là không điều khiển phương tiện giao thông khi chưa đủ tuổi và chưa có bằng lái. Khi ngồi trên xe do ba mẹ hoặc người thân chở, em luôn đội mũ bảo hiểm; nhắc nhở ba mẹ tuân thủ nghiêm hiệu lệnh giao thông và biển báo giao thông” - em Trần Nguyễn Anh Thư - HS Trường THPT Chuyên Hoàng Lê Kha (phường Tân Ninh), cho biết.

Các trường học cũng đã triển khai mô hình Cổng trường ATGT, bao gồm việc thiết lập các cổng giao thông tại các điểm đón và trả HS với mục đích kiểm soát lưu lượng giao thông, bảo vệ an toàn cho phụ huynh và các em HS.

Thầy Ngô Hiền Khải - Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường THPT Chuyên Hoàng Lê Kha, cho biết, trong những năm qua, Đoàn trường phối hợp triển khai thực hiện mô hình Cổng trường ATGT. Theo đó, vào giờ tan trường, đoàn viên trong chi đoàn và giáo viên ra trước cổng trường để hướng dẫn phụ huynh trong việc đón HS. Hoạt động này sẽ giúp thời gian di chuyển của các bạn nhanh hơn; phụ huynh đón các em dễ dàng để về nhà sớm hơn.

Cần sự phối hợp của phụ huynh học sinh

Một học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô phân khối lớn bị kiểm tra, nhắc nhở

Các cơ quan, ban, ngành liên quan còn phối hợp giữa nhà trường - gia đình - xã hội trong giáo dục pháp luật và xây dựng văn hóa giao thông cho HS. Trong đó, chú trọng công tác vận động phụ huynh HS chấp hành nghiêm quy định của pháp luật khi tham gia giao thông; không giao phương tiện khi con em chưa đủ tuổi,... Phòng CSGT, Công an tỉnh ra quân tiếp tục xử lý nghiêm với những trường hợp HS vi phạm về ATGT.

“Đối với từng điểm trường, chúng tôi đề nghị phụ huynh và HS ký cam kết chấp hành tốt những quy định về ATGT. Bởi vì trách nhiệm bảo đảm ATGT cho HS không phải của một ban, ngành nào mà là của cả xã hội” - Trung tá Cao Thanh Vũ, cán bộ Phòng CSGT, Công an tỉnh, cho biết.

Tuy nhiên, đến nay, tình trạng vi phạm về TTATGT ở HS khối THCS, THPT vẫn còn xảy ra. Cụ thể, trước và sau giờ tan học, vẫn còn HS điều khiển xe mô tô phân khối lớn trong khi các em chưa có giấy phép lái xe, chưa đủ tuổi theo quy định; tham gia giao thông bằng xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm; vượt đèn đỏ, dàn hàng ngang làm cản trở lưu thông và tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Chưa kể, vẫn còn không ít phụ huynh chủ quan, xem nhẹ việc bảo đảm ATGT khi đưa, đón HS như: không đội mũ bảo hiểm cho các em; vừa điều khiển xe, vừa nghe điện thoại,...

“Trước mắt, chúng tôi sẽ tập trung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT đến từng điểm trường. Song song đó, lực lượng tuần tra, kiểm soát kiên quyết xử lý nghiêm những hành vi vi phạm, đặc biệt đối với những hành vi là nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông” - Trung tá Cao Thanh Vũ, cán bộ Phòng CSGT, Công an tỉnh Tây Ninh, khẳng định.

Để bảo đảm an toàn cho HS khi tham gia giao thông, cùng với những nỗ lực của các ngành, các cấp, rất cần sự chung tay của toàn xã hội. Đặc biệt, các bậc phụ huynh cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong việc chấp hành quy định của pháp luật về giao thông; phối hợp nhà trường, cơ quan chức năng quản lý, giáo dục con em mình nâng cao ý thức tuân thủ Luật TTATGT đường bộ khi tham gia giao thông để từng bước hình thành văn hóa giao thông trong lứa tuổi HS./.

Vũ Nguyệt

Chia sẻ bài viết