Tiếng Việt | English

20/11/2020 - 08:00

Bến Lức: Nỗ lực kéo giảm tai nạn giao thông

Huyện Bến Lức, tỉnh Long An là địa bàn trọng điểm về trật tự, an toàn giao thông (TTATGT), có tuyến cao tốc TP.HCM-Trung Lương, Quốc lộ (QL)1, QLN2, Đường tỉnh (ĐT) 830... đi ngang qua địa bàn, trên địa bàn huyện có nhiều khu, cụm công nghiệp (K-CCN) mật độ giao thông đông đúc. Công an huyện tham mưu Huyện ủy, UBND, Ban An toàn giao thông (ATGT) huyện thực hiện nhiều giải pháp, tập trung kéo giảm tai nạn giao thông (TNGT) và lập lại TTATGT trên các tuyến đường trọng điểm.

Phía trước cổng trường Tiểu học Mai Thị Non, thị trấn Bến Lức học sinh chấp hành nghiêm trật tự an toàn giao thông

Phía trước cổng trường Tiểu học Mai Thị Non, thị trấn Bến Lức học sinh chấp hành nghiêm trật tự an toàn giao thông

Theo Phó Trưởng Công an huyện, Ủy viên Ban ATGT huyện Bến Lức-Thượng tá Huỳnh Văn Tét, ngay từ đầu năm, xác định công tác tuyên truyền TTATGT có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, Công an huyện chỉ đạo công an xã, thị trấn phối hợp với 3 lực lượng tại chỗ (dân quân, dân phòng, bảo vệ dân phố), ban, ngành, đoàn thể tập trung tuyên truyền về TTATGT tại các khu

nhà trọ, nơi có đông dân cư và công nhân. Nội dung tuyên truyền tập trung vào những vi phạm có nguy cơ xảy ra TNGT, đặc biệt là tuyên truyền Nghị định 100/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt; tập trung tuyên truyền mức xử phạt tăng nặng khi uống rượu, bia (có nồng độ cồn vượt mức cho phép) mà vẫn điều khiển xe cơ giới.

Công an huyện chỉ đạo công an các xã, thị trấn phối hợp 3 lực lượng tại chỗ tiến hành lập lại TTATGT tại tuyến trọng điểm, nhất là phía trước cổng trường, cổng K-CCN. Các đoàn vận động, yêu cầu phụ huynh khi đưa, rước con cần sắp xếp đỗ xe ngay hàng thẳng lối, không cản trở giao thông, phối hợp chặt chẽ với nhà trường thường xuyên nhắc nhở học sinh (nhất là học sinh THCS, THPT) khi tham gia giao thông phải tuân thủ quy định TTATGT, bảo đảm an toàn cho bản thân và người khác.

Nguyễn Huỳnh Xuân Mai - học sinh lớp 10, Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ, thị trấn Bến Lức, chia sẻ: “Nhà khá xa trường nên em đi học bằng xe đạp điện. Ở trường, thầy cô dặn đi đúng làn đường, phần đường, không đi quá nhanh, lấn vượt trái phép để bảo đảm an toàn, đồng thời không tụ tập phía trước cổng trường gây mất TTATGT”.

Tại tất cả các cổng trường trên địa bàn huyện, lực lượng công an phối hợp với các trường sắp xếp xe của phụ huynh đưa rước học sinh theo hàng, lối không lấn chiếm lòng, lề đường.

Đặc biệt, công an các xã, thị trấn có K-CCN thường xuyên tổ chức các đoàn đi vận động, nhắc nhở các hộ buôn bán ven K-CCN phải bảo đảm lòng, lề đường, không lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ, tạo đường thông thoáng không gây ùn tắc giao thông giờ cao điểm. Điển hình tại phía trước Khu Công nghiệp Thuận Đạo - khu phố 8, thị trấn Bến Lức dọc đường Nguyễn Trung Trực có rất đông xe đẩy, buôn bán đồ hàng bông, quần áo, giày, dép,… phục vụ công nhân khi tan ca. Tuy nhiên, khi được ngành chức năng nhắc nhở vận động các chủ xe đẩy, người buôn bán tự giác chấp hành để xe đẩy sát lề không lấn chiếm lòng đường, thực hiện rất đồng bộ.

Anh Nguyễn Văn Tài buôn bán trái cam bằng xe đẩy, bộc bạch: “Từ khi lực lượng công an nhắc nhở, phân tích, chúng tôi thấy việc để xe buôn bán dưới lòng, lề đường vừa cản trở giao thông và nguy hiểm tính mạng con người. Vì vậy, tôi cũng như các hộ buôn bán khác chấp hành để việc buôn bán được ổn định, lâu dài không gây mất TTATGT như trước”.

Theo quan sát của chúng tôi, chiều ngày 16/11/2020, dọc đường Nguyễn Trung Trực, các hộ buôn bán bằng xe đẩy đã nghiêm túc chấp hành để xe, hàng hóa buôn bán sâu vào trong lề đường, chừa lòng đường cho xe lưu thông.

Các xe đẩy, hộ buôn bán trên đường Nguyễn Trung Trực phía trước Khu công nghiệp Thuận Đạo, khu phố 8, thị trấn Bến Lức chấp hành không lấn chiếm lòng đường (ảnh chụp chiều ngày 16/11/2020)

Các xe đẩy, hộ buôn bán trên đường Nguyễn Trung Trực phía trước Khu công nghiệp Thuận Đạo, khu phố 8, thị trấn Bến Lức chấp hành không lấn chiếm lòng đường (ảnh chụp chiều ngày 16/11/2020)

Thượng tá Huỳnh Văn Tét cho biết thêm: “Hiện chúng tôi đang tích cực nhân rộng mô hình đưa rước học sinh bảo đảm ATGT và lập lại TTATGT trước trước cổng trường và cổng K-CCN, đồng thời tăng cường tuyên truyền có chủ điểm, chủ đề tại khu vực có đông dân cư, công nhân nâng cao vai trò của chủ nhà trọ, tổ trưởng, tổ dân phố trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành TTATGT. Đồng thời, Công an huyện, xã, thị trấn phối hợp các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp nhân rộng nhiều mô hình bảo đảm TTATGT”.

Theo Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Bến Lức, năm 2020, TNGT trên địa bàn huyện Bến Lức đã được kéo giảm sâu cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết và số người bị thương). Cụ thể năm 2020 (tính đến tháng 11/2020) trên địa bàn toàn huyện xảy ra 20 vụ TNGT, làm chết 14 người, bị thương 8 người. So với cùng kỳ năm 2019, số vụ giảm 4 vụ (20/24), số người chết giảm 4 người (14/18), số bị thương giảm 22 người (8/30). Công an các cấp thực hiện tuần tra, xử phạt vi phạm TTATGT với tổng số tiền gần 10 tỉ đồng./.

Đỗ Lâm

Chia sẻ bài viết