Tiếng Việt | English

30/03/2016 - 16:18

Quán cà phê là nơi bán dâm

Ngày 30/3/2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa cho biết, vừa kết thúc điều tra, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sang Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố trước pháp luật Nguyễn Thị Trúc Ly, SN 1983, ngụ ấp Thạnh Hòa Tây, xã Thạnh Trị, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang về tội Chứa mại dâm.

Đối tượng Ly.

Vào đầu năm 2015, Ly cùng 1 người bạn đến thuê nhà ở ấp Bình Thủy, xã Hòa Khánh Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An để bán nước giải khát. Vì muốn thu lợi nhuận cao nên Ly nảy sinh ý định chứa mại dâm và sử dụng quán làm địa điểm cho tiếp viên bán dâm.

Từ tháng 2/2015 đến tháng 8/2015, Ly nhận 5 tiếp viên từ Sóc Trăng, Bình Phước đến quán hành nghề bán dâm. Ly thỏa thuận với các tiếp viên không trả lương mà cho bán dâm, kích dục cho khách tại quán. Mỗi lần bán dâm, các tiếp viên chi cho Ly 50.000đ.

Vào khoảng 14 giờ 30, ngày 19/12/2015, N.V.H, SN 1975 và N.M.H, SN 1986, cùng ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM đến quán mua dâm. Sau đó, bị lực lượng công an kiểm tra bắt quả tang./.

T.P 

Chia sẻ bài viết