Tiếng Việt | English

23/05/2020 - 15:51

Tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm

Thời gian qua, Công an xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An triển khai đồng bộ các mô hình bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) kết hợp tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tệ nạn xã hội.

Công an xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa giám sát an ninh, trật tự qua hình ảnh camera ghi lại
Công an xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa giám sát an ninh, trật tự qua hình ảnh camera ghi lại

Triệt xóa nhiều điểm "đen"

Đức Hòa Đông là địa phương có nguy cơ tiềm ẩn về mất ANTT.Tình trạng trộm cắp tài sản, đánh bạc, thanh niên tụ tập gây rối trật tự công cộng làm ảnh hưởng đến sự phát triển KT-XH ở địa phương vẫn còn xảy ra.Đặc biệt, tệ nạn cờ bạc xuất hiện, biến tướng dưới nhiều hình thức như đánh bài, lắc tài xỉu và nhiều nhất là đá gà.

Đối với loại hình đá gà, không chỉ cá cược ăn thua trực tiếp mà các con bạc còn tổ chức cá độ qua Internet từ các trường gà ở nước ngoài. Tiền đặt cược có thể lên đến hàng trăm triệu đồng, thậm chí cả tỉ đồng. Hoạt động này thường diễn ra ở các quán giải khát hoặc nhà riêng với sự tham gia của đủ các thành phần xã hội từ công nhân, nông dân cho đến học sinh, sinh viên,...Trước tình hình đó, Công an xã tham mưu UBND xã triển khai kế hoạch tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đặc biệt là tệ nạn cờ bạc, ma túy xảy ra trên địa bàn.

Qua công tác nắm tình hình, ngày 06-3-2020, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Đức Hòa phối hợp Công an xã Đức Hòa Đông bất ngờ ập vào tụ điểm đang đá gà ăn tiền qua mạng tại ấp 5, phát hiện 7 đối tượng tham gia. Hay mới đây, lực lượng Công an xã tuần tra trên địa bàn phát hiện, bắt giữ 9 đối tượng có hành vi dùng hung khí hỗn chiến tại khu vực nhà trọ Tấn An, ngụ ấp 5. Ngoài ra, Công an xã kết hợp Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Đức Hòa và Phòng Cảnh sát ma túy (PC06) bắt giữ 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy xảy ra tại khu vực ấp 5.

Góp phần đẩy lùi tệ nạn xã hội

Đức Hòa Đông có trên 30.000 nhân khẩu, trong đó một nửa chủ yếu là người dân nhập cư.Với hơn 400 khu nhà trọ công nhân nên tình hình ANTT trên địa bàn tiềm ẩn nhiều phức tạp.Từ những đặc điểm, tình hình trên, địa phương luôn quan tâm đến công tác bảo đảm ANTT, phòng, chống các tệ nạn xã hội và xem đó là một trong những nhiệm vụ quan trọng.

Mô hình Camera ANTT phát huy hiệu quả, từ đó, các vụ trộm cắp giảm rõ rệt; nhiều đối tượng trộm cắp bị bắt giữ và bàn giao cho cơ quan công an xử lý. Đến nay, địa phương triển khai lắp 22 camera tại các tuyến đường giao thông nông thôn, khu vực đông dân cư và vận động người dân, chủ nhà trọ lắp camera ANTT tại khu vực. Việc triển khai, xây dựng mô hình Camera ANTT tại địa phương hợp lòng dân, phù hợp với tình hình địa phương, được đông đảo người dân, các cơ quan, doanh nghiệp, trường học đồng tình ủng hộ.

Ông Nguyễn Văn Hòa - chủ nhà trọ, ngụ ấp 5, cho biết: “Trước đây, khi chưa triển khai mô hình Camera ANTT, tình trạng trộm cắp trên địa bàn thường xuyên xảy ra, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Gia đình tôi đã chủ động lắp 8 camera tại khu nhà trọ nhằm bảo đảm an ninh cho gần 500 người tạm trú với 200 phòng trọ. Từ khi lắp đặt camera giám sát, tình hình ANTT khu vực nhà trọ được bảo đảm”.

Chủ tịch UBND xã Đức Hòa Đông - Nguyễn Thanh Sương cho biết: “Để từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn xã hội như ma túy, đá gà qua mạng đang tồn tại ở địa phương, lực lượng Công an xã tiếp tục tăng cường công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm; tổng rà soát các tụ điểm có biểu hiện nghi vấn, các đối tượng có nhiều khả năng hoạt động cờ bạc;… Qua đó, giữ sạch địa bàn, không để phát sinh đối tượng, tụ điểm mới, góp phần giữ gìn ổn định tình hình ANTT tại địa phương”./.

Hùng Thanh

Chia sẻ bài viết