
Chốt phòng, chống tội phạm trên Đường tỉnh 816 và 818, đoạn qua địa bàn xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ góp phần bảo đảm an ninh, trật tự cơ sở
Mô hình Chốt phòng, chống tội phạm do Công an xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An thực hiện từ tháng 10/2024 đến nay trên Đường tỉnh 816 và 818, đoạn qua địa bàn xã góp phần bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT).
Ban Chỉ đạo mô hình bố trí lực lượng tại 2 chốt, trong đó có 1 chốt trên Đường tỉnh 816, khu vực cầu Cần Xé giáp ranh xã Thạnh Lợi (huyện Bến Lức) và 1 chốt trên Đường tỉnh 818, khu vực ngã năm Bình Thành, thuộc ấp 3. Thời gian trực từ 23 giờ đến 5 giờ; đồng thời, tăng cường tuần tra khép kín vào các khung giờ cao điểm.
Từ khi triển khai mô hình đến nay, lực lượng được phân công trực tại chốt phối hợp tuần tra lưu động, kiểm tra hành chính đối với 158 lượt người, phương tiện qua lại địa bàn. Qua kiểm tra, lực lượng còn tuyên truyền, hướng dẫn, nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm quy định của pháp luật.
Đại úy Phạm Văn Phong - Trưởng Công an xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ, cho biết: “Từ khi thành lập các chốt, tình hình ANTT trên địa bàn xã được kiểm soát tốt hơn. Nhiều đối tượng khả nghi bị phát hiện, ngăn chặn kịp thời. Hiệu quả nhất là không còn xảy ra tình trạng trộm cắp vặt như trộm xe, trộm chó,...
Tình trạng thanh thiếu niên lợi dụng đêm tối, đường vắng vẻ tụ tập chạy xe nẹt pô, gây rối ANTT trên Đường tỉnh 818 cũng không còn. Từ đó, người dân địa phương an tâm sinh sống và lao động. Đây cũng là cơ sở để xã đẩy mạnh thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.
Thực hiện mô hình, lực lượng Công an xã bắt 4 vụ vận chuyển hàng cấm với 5.960 gói thuốc lá ngoại các loại. Công an xã lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính 80 triệu đồng đối với 1 đối tượng; đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 1 đối tượng dương tính với ma túy; xử lý 1 đối tượng trộm cắp tài sản (xe môtô). Không chỉ ngăn chặn tội phạm, mô hình còn góp phần tích cực trong công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, hỗ trợ người dân khi xảy ra sự cố vào ban đêm.
Theo Đại úy Phạm Văn Phong, thực hiện mô hình Chốt phòng, chống tội phạm đã nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội của người dân trên địa bàn. Khi người dân đồng hành cùng lực lượng công an trong công tác bảo đảm ANTT, mỗi tuyến đường, mỗi ngõ xóm sẽ bình yên, góp phần xây dựng địa phương phát triển ổn định và bền vững. Đó cũng là sức mạnh của thế trận lòng dân./.
Như Huỳnh