
Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 3 Trung đoàn 4 cắt cỏ, phát quang và quét dọn tuyến đường trung tâm xã Tân Thành
Những công trình mang dấu ấn bộ đội
Tại ấp Đồng Kèn 2, các tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn được CBCS Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 4 phát quang, quét dọn sạch sẽ.
Đại úy Trần Hữu Thắng - Chính trị viên phó Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 4, cho biết: “Sau khi hành quân đến địa bàn xã và tổ chức làm lễ ra quân phối hợp làm công tác dân vận đợt 1 năm 2025, đơn vị nhanh chóng ổn định nơi ăn chốn ở và bắt tay ngay vào các hoạt động hỗ trợ địa phương: cùng người dân nạo vét kênh, rạch, phát quang bụi rậm trên các tuyến đường ở ấp Đồng Kèn, Tà Dơ và Tân Hòa. Bên cạnh đó, đơn vị còn quét dọn trường học và cắt tóc miễn phí cho người dân trên địa bàn; tổ chức phong trào thể dục - thể thao, văn hóa - văn nghệ và chiếu phim lưu động cho người dân và CBCS cùng xem…”.
Công tác dân vận đợt 1 năm 2025 càng có ý nghĩa thiết thực khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp chính thức đi vào hoạt động. Đây là địa bàn xa trung tâm với nhiều đồng bào dân tộc, tôn giáo sinh sống, đời sống người dân còn khó khăn.
Trong 2 tuần làm công tác dân vận tại xã Tân Thành, Trung đoàn 4 tích cực tuyên truyền đến người dân chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Thượng úy Trần Quốc Toàn - Trung đội trưởng Đại đội 11 Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 4, chia sẻ: “Các hoạt động trong 15 ngày làm công tác dân vận của đơn vị gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua Chung sức xây dựng nông thôn mới, Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau,… và góp phần củng cố niềm tin, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong lòng Nhân dân”.
Đồng hành với bộ đội, đoàn thiện nguyện phường Long Hoa đã mang đến hàng trăm suất ăn nóng để tặng các anh và người dân, trẻ em trên địa bàn xã Tân Thành.
Bà Nguyễn Thị Ngọc Diễm (Công ty Xây dựng Phú Khang, phường Long Hoa) cho biết: “Thông qua địa phương, chúng tôi biết Trung đoàn 4, Sư đoàn 5 đang làm công tác dân vận, giúp dân tại xã nên đã nấu những suất ăn và huy động thêm một số phần quà gửi tặng bộ đội, người dân, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Chúng tôi duy trì đều đặn các hoạt động này từ trước thời điểm đại dịch Covid-19 đến nay và đặc biệt gắn bó với bộ đội, người dân khu vực biên giới, các xã vùng sâu, vùng xa khó khăn”.
Những bữa cơm chan chứa tình cảm quân - dân và sự yêu thương, tin tưởng của người dân chính là nguồn động lực lớn lao để mỗi CBCS Trung đoàn 4, Sư đoàn 5 thêm quyết tâm thực hiện tốt công tác dân vận, đồng hành cùng địa phương xây dựng nông thôn mới.
Vun đắp tình quân - dân
Trong thời gian làm công tác dân vận thực hiện phương châm “3 cùng” (cùng ăn, cùng ở, cùng làm với Nhân dân), CBCS các đơn vị trực thuộc Trung đoàn 4 luôn duy trì nghiêm nền nếp chính quy, giữ nghiêm kỷ luật quân đội.
Theo Trung tá Nguyễn Mậu Hội - Phó Chính ủy Trung đoàn 4, để duy trì nền nếp chính quy, đặc biệt trong điều kiện bộ đội sinh hoạt tại nhà dân, đơn vị thường xuyên quán triệt mục đích, ý nghĩa của việc giữ vững tác phong quân nhân, không chỉ để rèn luyện kỷ luật mà còn xây dựng hình ảnh đẹp của Bộ đội Cụ Hồ trong lòng Nhân dân.
Bên cạnh đó, đơn vị đẩy mạnh giáo dục chính trị, tư tưởng để mỗi quân nhân hiểu rõ trách nhiệm của mình khi sống và làm việc trong cộng đồng dân cư.
“Phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ các cấp là giải pháp quan trọng, bởi khi cán bộ chấp hành nghiêm, chiến sĩ sẽ noi theo, góp phần giữ vững bản chất cách mạng của quân đội và xây dựng mối quan hệ quân - dân ngày càng bền chặt” - Trung tá Nguyễn Mậu Hội nhấn mạnh.
Không chỉ chú trọng rèn luyện nền nếp chính quy, CBCS Trung đoàn 4 còn thể hiện sự tôn trọng văn hóa, phong tục, tập quán của người dân sở tại. Mỗi lời nói, cử chỉ đều toát lên sự lễ phép, chân thành và gần gũi, tạo dựng hình ảnh người lính thân thiện, mẫu mực, xứng đáng với niềm tin yêu của Nhân dân.
Nhiều hộ dân trên địa bàn xã Tân Thành đã sẵn sàng đón CBCS Trung đoàn 4 về cùng ăn, cùng ở trong thời gian làm công tác dân vận. Từ sự gần gũi, chân thành trong sinh hoạt hằng ngày, tình cảm quân - dân càng thêm gắn bó.
Ông Nguyễn Thanh Sang - người dân ấp Đồng Kèn 2, xã Tân Thành, cho biết: “Qua thời gian sống cùng, tôi thật sự ấn tượng với nếp sống của các chú bộ đội, từ việc sắp xếp quân trang đến cách ăn ở, chào hỏi rất lễ phép. Đặc biệt, các con tôi cũng học hỏi được nhiều điều từ các chú bộ đội, nhất là ý thức giữ gìn vệ sinh, trật tự và giờ giấc sinh hoạt. Giờ đây, tụi nhỏ biết dậy sớm, biết gấp chăn màn gọn gàng”.
Không chỉ riêng gia đình ông Sang, nhiều hộ dân khác cũng bày tỏ lòng yêu quý và sự quyến luyến khi bộ đội hoàn thành nhiệm vụ dân vận, chuẩn bị trở về đơn vị.
Ông Trần Bá Thành, người dân xã Tân Thành, xúc động: “Mấy ngày ở chung với bộ đội, lúc nào cả nhà cũng đầy ắp tiếng cười. Giờ các chú về, chắc tôi buồn lắm! Thực lòng mà nói, bộ đội về không chỉ giúp dân mà còn để lại nhiều tình cảm”.
Từ những điều giản dị trong sinh hoạt hằng ngày đến tinh thần trách nhiệm trong công việc, CBCS Trung đoàn 4 đã góp phần lan tỏa giá trị tốt đẹp, xây dựng niềm tin vững chắc trong lòng Nhân dân.
Không chỉ góp phần hoàn thành nhiệm vụ dân vận, hoạt động hành quân dã ngoại còn là dịp để đơn vị rèn luyện, củng cố bản lĩnh, kỷ luật và vun đắp mối quan hệ quân - dân ngày càng gắn bó keo sơn, bền chặt./.
Phương Thúy - Sỹ Công - Quỳnh Như - Minh Tháp