Tiếng Việt | English

29/09/2020 - 08:52

Tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội

Tập trung nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội (TNXH), bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) và an toàn xã hội là một trong những tiền đề quan trọng, tạo điều kiện đưa tỉnh Long An đạt những thành quả trong phát triển KT-XH.

Tệ nạn xã hội thời gian qua nổi lên là hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức đánh bài, đá gà, ghi số đề, cá độ bóng đá, game bắn cá

Tệ nạn xã hội thời gian qua nổi lên là hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức đánh bài, đá gà, ghi số đề, cá độ bóng đá, game bắn cá

Chủ động đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội ở địa bàn giáp ranh

Những năm gần đây, tại các huyện giáp ranh TP.HCM như Đức Hòa, Bến Lức, Cần Đước, Cần Giuộc, tình hình ANTT mặc dù được giữ vững ổn định, song vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố ảnh hưởng. Nổi lên vẫn là nhóm tội phạm xâm phạm sở hữu và thường chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu tội phạm với phương thức, thủ đoạn ngày càng táo bạo, manh động, tính lưu động cao, trong đó, nhiều đối tượng ở địa phương khác đến địa bàn các huyện vùng giáp ranh gây án khiến công tác điều tra, phá án gặp nhiều khó khăn.

Tại huyện Cần Giuộc - một trong những địa phương đang phát triển mạnh công nghiệp, hiện có khoảng 39.000 nhân khẩu từ các tỉnh, thành khác đến sinh sống và làm việc. Ngoài những thuận lợi thì kéo theo đó, một số đối tượng có xu hướng hoạt động liên kết thành băng nhóm theo kiểu xã hội đen, sẵn sàng sử dụng hung khí để giải quyết mâu thuẫn,... Theo Trung tá Nguyễn Tấn Thuận - Đội trưởng Đội Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an huyện, sở dĩ các địa bàn giáp ranh TP.HCM thường có tỷ lệ tội phạm cao do hệ thống giao thông thuận lợi, kinh tế phát triển, do đó, các đối tượng thường lợi dụng địa bàn giáp ranh, các khu dân cư tự phát, cơ sở lưu trú, kinh doanh ngành nghề có điều kiện về ANTT để ẩn náu, hoạt động với thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động hơn. Trước tình hình đó, Ban Chỉ huy Công an huyện đã tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm như trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản,... nhằm bảo đảm ANTT, góp phần phát triển KT-XH.

Đối với TNXH, trung bình mỗi năm, trên địa bàn huyện Cần Giuộc xảy ra trên 130 vụ; trong đó, nạn đá gà qua mạng với phương thức tinh vi ngày càng xuất hiện nhiều, gây khó khăn cho công tác điều tra, triệt xóa. “Đến hết tháng 8-2020, lực lượng Công an huyện đã tiến hành triệt xóa, bắt giữ 126 vụ/770 đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái phép, tang vật tạm giữ gồm 259 bộ bài, 65 bộ tứ sắc, 102 con gà đá, 23 máy game bắn cá, 468 xe môtô, 182 điện thoại di động, hơn 132 triệu đồng, thu giữ trên chiếu bạc cùng nhiều tang vật khác. Đồng thời, Cơ quan điều tra Công an huyện tiến hành khởi tố 8 vụ/14 bị can, xử lý hành chính 29 đối tượng trong vụ án hình sự, không có đối tượng không xử lý được; xử lý hành chính 98 vụ/562 đối tượng, còn lại 20 vụ đang tiếp tục điều tra” - Trung tá Huỳnh Văn Quang Vũ - Đội trưởng Đội Hình sự, Công an huyện Cần Giuộc, thông tin.

Mô hình Nhà trọ an toàn không tội phạm phát huy hiệu quả tích cực trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm

Mô hình Nhà trọ an toàn không tội phạm phát huy hiệu quả tích cực trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm

Tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội

Thời gian qua, Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo công an các phòng, đơn vị nghiệp vụ, công an địa phương cấp huyện, xã tập trung mọi giải pháp nhằm ngăn ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm, TNXH và mở các đợt cao điểm tấn công tội phạm, bảo đảm ANTT các ngày lễ kỷ niệm, sự kiện quan trọng và đại hội đảng bộ các cấp. Trên cơ sở chỉ đạo của Công an tỉnh, lực lượng công an cấp huyện, xã đã xây dựng kế hoạch, rà soát, xác định chỉ tiêu, tuyến, địa bàn trọng điểm cũng như đối tượng để tập trung lực lượng đấu tranh tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.

Theo thống kê của Công an tỉnh, từ đầu năm 2020 đến nay, lực lượng công an đã điều tra, làm rõ 115/129 vụ, đạt 89,14%, lập hồ sơ xử lý 155 đối tượng, thu hồi tài sản 1,74 tỉ đồng; triệt xóa 171 ổ, nhóm tội phạm và TNXH, bắt xử lý 784 đối tượng. Trong đó, một số vụ việc nổi lên, được dư luận quan tâm được lực lượng công an tập trung điều tra, khám phá nhanh. Đặc biệt, trong đợt cao điểm tấn công tội phạm vừa qua, lực lượng công an các cấp chủ động giải quyết kịp thời tình hình ANTT nổi lên tại cơ sở, phát hiện, triệt xóa nhiều ổ, nhóm tội phạm, TNXH; trong đó có 9 vụ đánh bạc qua mạng và 13 vụ đá gà qua mạng; khám phá thành công 5 chuyên án, bắt xử lý 12 đối tượng gây án, trong đó có vụ thu giữ trên 12kg ma túy các loại; bắt giữ nhiều vụ buôn lậu, vận chuyển hàng cấm với số lượng lớn, thu gần 140.000 gói thuốc lá ngoại.

Đại tá Phạm Thanh Tâm - Phó Giám đốc Công an tỉnh, khẳng định, những kết quả trong công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm, TNXH, bảo đảm ANTT, an toàn xã hội là một trong những tiền đề quan trọng, tạo điều kiện đưa tỉnh đạt những thành quả trong phát triển KT-XH. Để thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, TNXH, thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh, chỉ đạo công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn tỉnh theo phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ), đặc biệt là triển khai kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Song song đó, Công an tỉnh chỉ đạo công an các phòng, đơn vị nghiệp vụ, công an các địa phương tập trung triệt xóa các ổ, nhóm tội phạm, TNXH, điểm kinh doanh có dấu hiệu hoạt động TNXH và giải quyết triệt để các vấn đề nổi lên, ổn định ANTT tại các địa phương; tiếp tục thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ của ngành; khẩn trương triển khai, thực hiện Dự án Sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân và tiếp tục thực hiện nhiệm vụ xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; phối hợp các ngành, đoàn thể trong công tác phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

"Một trong những giải pháp được Công an tỉnh xác định trong thời gian tới là việc phối hợp các địa phương, ngành, đoàn thể tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm nhằm nâng cao ý thức cảnh giác, tự bảo vệ tài sản trong nhân dân và tích cực tham gia vào công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự ngay từ cơ sở”./.

Đại tá Phạm Thanh Tâm - Phó Giám đốc Công an tỉnh

Kiên Định

Chia sẻ bài viết