Tiếng Việt | English

21/01/2016 - 06:45

20 năm tù cho kẻ dùng cây đục gỗ đâm chết đồng nghiệp

Nghi ngờ Thụ lấy trộm xăng, Thọ hỏi thì bị Thụ chửi, dẫn đến hai bên xô xát. Nghĩ Thụ bỏ đi gọi người đến đánh mình, Thọ mang cây đục gỗ đuổi theo đâm Thụ tử vong.

Ngày 20/1, TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh xử phúc thẩm đã bác kháng nghị đề nghị tăng án lên tù chung thân của VKS, giữ nguyên mức hình phạt 20 năm tù đối với bị cáo Lê Thế Thọ (35 tuổi, ngụ Thanh Hóa) về tội "giết người".


Bị cáo Thọ sau phiên xử

Theo án sơ thẩm, Thọ làm nghề sơn PU và anh Nguyễn Quốc Thụ làm thầu sơn đá giả gỗ tại công trình xây dựng nằm trên đường Nguyễn Đức Thuận, phường 13, quận Tân Bình.

Chiều 3/1/2015, Thọ điều khiển xe gắn máy đến công trình xây dựng để kiểm tra công việc của những người thợ. Cùng lúc này, Thọ nhìn thấy anh Thụ cầm can xăng đi ra cổng.

Nghi ngờ anh Thụ lấy trộm xăng, Thọ hỏi Thụ mang xăng đi đâu thì bị người này chửi dẫn đến hai bên xô xát. Sau khi đánh nhau, anh Thụ bỏ đi lên lầu 1 gọi điện thoại.

Tưởng anh Thụ gọi người để đánh mình, Thọ cầm cây đục đi theo lên lầu để nói chuyện. Khi cả hai gặp nhau ở cầu thang đứng đối diện nhau, Thọ dùng cây đục đâm một nhát vào ngực anh Thụ khiến nạn nhân tử vong tại chỗ./.

Nguồn: Tuổi trẻ/Theo Công an Nhân dân

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích