Tiếng Việt | English

14/04/2019 - 17:18

An Giang: Bắt thêm 3 đối tượng trong đường dây mua bán ma túy lớn

Ma túy được ngụy trang thành các gói trà, thực phẩm chức năng, sau đó được cất giấu trên xe ôtô và vận chuyển từ Campuchia về Việt Nam qua cửa khẩu Khánh Bình, tỉnh An Giang.

Du Quốc Cường (áo trắng bìa phải, sinh năm: 1990, đăng ký thường trú: 117 Hồng Bàng, Tân Lập, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) bị bắt quả tang cùng nhiều ma túy. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Du Quốc Cường (áo trắng bìa phải, sinh năm: 1990, đăng ký thường trú: 117 Hồng Bàng, Tân Lập, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) bị bắt quả tang cùng nhiều ma túy. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Theo thông tin từ Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang trưa 14/4, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) và Công an tỉnh An Giang vừa phối hợp với các lực lượng Hải quan, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển,… đấu tranh, bóc gỡ thành công đường dây mua bán trái phép chất ma túy số lượng lớn nhất từ trước đến nay từ Campuchia về Việt Nam qua địa bàn tỉnh An Giang.

Vào lúc 15 giờ 45 phút ngày 13/4 tại Bến phà Đồng Ky (thuộc ấp Quốc Khánh, xã Quốc Thái, huyện An Phú, tỉnh An Giang), hai đối tượng Du Quốc Cường (sinh năm 1990, đăng ký thường trú tại 117 Hồng Bàng, Tân Lập, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) và Trình Công Nghĩa (sinh năm 1978, đăng ký thường trú tại tổ 4, ấp Tân Bình, thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang) đang di chuyển trên xe ôtô bảy chỗ biển kiểm soát 67L-5013 đi từ Camphuchia qua biên giới để vào tỉnh An Giang thì Tổ công tác đã tiến dừng phương tiện kiểm tra.

Tổ công tác đã thu giữ trên xe ôtô gồm khoảng 26,6kg ma túy (trong đó có 25.000 viên thuốc lắc, 1kg ketamine và 16,8kg ma túy đá).

Tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án, ngay trong đêm 13/4, Ban Chuyên án thành lập 3 Tổ công tác đồng loạt tiến hành bắt, khám xét khẩn cấp nhà các đối tượng liên quan tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Đối tượng Nguyễn Thanh Hải (Tý, Huy) tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Đối tượng Nguyễn Thanh Hải (Tý, Huy) tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Các đối tượng gồm Nguyễn Thanh Hải (tên gọi khác là Tý, Huy, sinh năm 1978, đăng ký thường trú tại 37 Nguyễn Duy Hiệu, phường Thảo Điền, quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh; nơi ở tại 125/181/23 Nguyễn Thị Tần, phường 2, quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh); Nguyễn Thanh Phượng (sinh năm 1967, đăng ký thường trú tại 240 Nguyễn Văn Luông, phường 11, quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh); SLiển Tuyên Khoa (tên gọi khác là Mập, sinh năm 1986, đăng ký thường trú tại 55 Lạc Long Quân, phường 5, quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh; nơi ở tại Phòng trọ số 8- nhà trọ tại 2017/32 Kinh Dương Vương, phường 12, quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh).

Qua khám xét, Tổ công tác phát hiện, thu giữ 6.850 viên nén ma túy tổng hợp, 1kg ma túy đá và một số đồ vật, tài sản có liên quan.

Tang vật của vụ án. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Tang vật của vụ án. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Như vậy, đến ngày 14/4.  Ban Chuyên án đã bắt giữ năm đối tượng mua bán trái phép chất ma túy mang tính chất xuyên quốc gia, thu giữ hơn 30kg ma túy tổng hợp, gồm 31.850 viên thuốc lắc, 1kg ketamine và 17,8kg ma túy đá. Qua test nhanh, các đối tượng Hải, Cường, Khoa đều dương tính với ma túy đá.

Các đối tượng trong đường dây ma túy này hoạt động rất tinh vi. Ma túy được ngụy trang thành các gói trà, thực phẩm chức năng, sau đó được cất giấu trên xe ôtô và vận chuyển từ Campuchia về Việt Nam qua cửa khẩu Khánh Bình, tỉnh An Giang.

Ban Chuyên án đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng điều tra./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết