Tiếng Việt | English

07/05/2016 - 05:39

Cháy rừng gây thiệt hại nghiêm trọng ở Đông Bắc Canada

Cháy rừng đã nhấn chìm 85% các ngôi nhà ở thành phố Fort Mac Murray, Đông Bắc Canada trong biển lửa.

Theo ước tính sơ bộ, thảm họa cháy rừng đang hoành hành khu vực rộng lớn miền Đông Bắc Canada trong suốt 3 ngày qua đã thiêu rụi hơn 1.600 công trình và tàn phá một vùng diện tích khoảng 8.000 hecta. Gần 90.000 người ở thành phố sản xuất dầu mỏ Fort Mac Murray phải sơ tán khẩn cấp.

Tổng số các vụ cháy rừng ở Canada từ ngày 3/5 đến nay được ghi nhận là 49 vụ. (Ảnh: Reuters)
Giới chức địa phương cho biết, hôm  (6/5) tại tỉnh Alberta đã phát sinh 18 vụ cháy mới, nâng tổng số các vụ cháy từ ngày 3/5 lên 49 vụ. Bảy vụ đang vượt quá tầm kiểm soát.

Truyền thông Canada phát đi những hình ảnh về cảnh hoảng sợ trong dân chúng, lửa và khói đen bốc lên dữ dội phong tỏa nhiều tuyến đường lớn. Theo uớc tính ban đầu, 85% các ngôi nhà ở Fort Mac Murray đã bị chìm trong biển lửa. Hiện các đám cháy đã lan rộng khoảng 85.000 hecta và đang tràn sang một số cộng đồng khác ở phía Nam như Anzac, Gregoire Lake Estates.

Chính quyền tỉnh Alberta huy động khoảng 1.100 nhân viên cứu hỏa, 145 trực thăng, 22 tàu chở nước, 140 thiết bị cứu hỏa chạy đua với thời gian để khống chế đám cháy lan rộng tới khu vực có các cơ sở quan trọng. Cho đến nay, chưa có báo cáo thương vong về người.

Tỉnh trưởng Rachel Notley tuyên bố tiếp tục duy trì tình trạng khẩn cấp, đồng thời kêu gọi sự hỗ trợ từ Chính phủ liên bang: “Cháy rừng gây thiệt hại vô cùng lớn và chúng tôi rất cần sự trợ giúp từ Chính phủ liên bang. Những gì đang diễn ra thật khủng khiếp. Một trong những ưu tiên hàng đầu của chúng tôi chính là bảo đảm an toàn cho tất cả các cư dân của thị trấn".

Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã gửi thông điệp ủng hộ người dân thành phố Fort Mac Murray, cam kết dành mọi ưu tiên cho vùng thảm họa. Không quân Hoàng gia cũng thông báo trong ngày hôm nay sẽ triển khai nhiều máy bay quân sự để hỗ trợ lính cứu hỏa vận chuyển sơ tán dân và cung cấp viện trợ cần thiết. Hội chữ thập đỏ Canada đã phát động đợt quyên góp trên toàn quốc nhằm ủng hộ các khu vực bị ảnh hưởng.

Theo cơ quan khí tượng Canada, nhiệt độ cao kết hợp với điều kiện khô hanh là nguyên nhân chính làm bùng phát các đám cháy dữ dội ở tỉnh Alberta từ cuối tuần qua./.

Mai Liên/VOV-Trung tâm Tin
Theo Reuters 

Chia sẻ bài viết