Tiếng Việt | English

05/02/2020 - 20:30

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ra chỉ thị chống virus corona

Ông Tập Cận Bình yêu cầu chính phủ phải báo cáo thông tin về dịch bệnh một cách chính xác và kịp thời, đồng thời sẽ xử lý nghiêm những đối tượng lan truyền tin đồn thất thiệt liên quan tới corona.

Điều trị cho bệnh nhân nhiễm chủng virus corona mới tại bệnh viện ở thành phố Trùng Khánh, miền Tây Nam Trung Quốc ngày 1/2/2020. (Nguồn: THX/TTXVN)

Điều trị cho bệnh nhân nhiễm chủng virus corona mới tại bệnh viện ở thành phố Trùng Khánh, miền Tây Nam Trung Quốc ngày 1/2/2020. (Nguồn: THX/TTXVN)
Reuters đưa tin Tân Hoa xã dẫn lời Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 5/2 cho biết các nỗ lực của Trung Quốc nhằm kiểm soát sự bùng phát chủng mới của virus corona (2019-nCoV) đang ở giai đoạn quan trọng và chính quyền phải nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Ông Tập Cận Bình yêu cầu chính phủ phải báo cáo thông tin về dịch bệnh một cách chính xác và kịp thời, đồng thời sẽ xử lý nghiêm những đối tượng lan truyền tin đồn thất thiệt liên quan tới virus corona.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng khẳng định chính phủ sẽ đảm bảo rằng hàng viện trợ sẽ được sử dụng hoàn toàn cho mục đích kiểm soát dịch.

Theo số liệu của Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc công bố sáng 5/2, số ca nghi nhiễm mới chủng mới của virus corona (2019-nCoV) tại ở Trung Quốc đại lục đã giảm trong ngày thứ 2 liên tiếp.

Cụ thể, trong ngày 4/2, ủy ban trên ghi nhận 3.971 ca nghi nhiễm mới tại 31 khu vực cấp tỉnh, giảm mạnh so với 5.072 ca trong ngày 3/2 và 5.173 ca ngày 2/2./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết