Tiếng Việt | English

19/01/2017 - 15:46

Dạo chợ hoa xuân ở TP.Tân An

Chợ hoa xuân ở Công viên TP.Tân An, tỉnh Long An hình thành hàng chục năm nay, được các nhà vườn trong thành phố và các tỉnh lân cận đem hoa về đây bán. Đến thời điểm này, có hàng trăm gian hàng hoa kiểng được bày bán.


Hoa dừa cạn giá 50 ngàn đồng/chậu

Ban đêm, được đi giữa không gian ngập tràn hoa, thong thả ngắm nhìn, hít khí trời thanh mát êm ả, người mê kiểng cổ bắt gặp cây Lộc vừng có bộ rễ quái thú thật đẹp của anh Tuấn, quê tỉnh Bến Tre, có giá khoảng 35 triệu đồng; gốc kiểng phát tài 16 đọt bắt mắt, trị giá 6 triệu đồng; hay gốc nhãn tiêu cổ thụ, có giá 15 triệu đồng;…


Cây lộc vừng có bộ rễ quái thú, trị giá 35 triệu đồng


Tắc bonsai có giá 400 ngàn đồng/cặp

Không chỉ bán hoa tươi, các phụ kiện phục vụ cho chưng, trồng hoa, kiểng cũng được bày bán, xen lẫn gian hàng thư pháp;… càng tôn thêm vẻ đẹp của chợ hoa đêm mỗi độ xuân về.

Đi chợ hoa đêm trở thành thú vui của nhiều người - Một nét văn hóa trong đời sống sinh hoạt của người dân Long An./.

Lê Cánh

Chia sẻ bài viết