Tiếng Việt | English

07/10/2025 - 12:45

Những người giữ bình yên ở cơ sở

Sau hơn một năm thành lập (ngày 01/7/2024), lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) ở cơ sở đã và đang khẳng định vai trò quan trọng trong việc giữ gìn trật tự, an toàn tại các khu dân cư. Từ thực tế hoạt động, đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, sự tận tụy và lòng nhiệt huyết, luôn sẵn sàng cống hiến vì sự bình yên của xóm làng.

Tận tâm và trách nhiệm với cộng đồng

“Theo tôi, giữ gìn ANTT không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng công an mà là trách nhiệm chung của cả cộng đồng. Người dân được sống trong môi trường bình yên, không còn trộm cắp, mâu thuẫn hay tệ nạn xã hội là niềm vui và cũng là động lực để tôi tiếp tục gắn bó với công việc này” - ông Vũ Xuân Thủy (sinh năm 1955) - Tổ phó Tổ bảo vệ ANTT cơ sở ấp Thạnh Nghĩa, xã Tân Châu, tỉnh Tây Ninh, chia sẻ.

Ông Vũ Xuân Thủy trao trả tài sản cho người dân đánh rơi

Gắn bó với nhiệm vụ giữ gìn ANTT từ những ngày đầu thành lập tổ, ông Thủy chủ động nắm tình hình, phối hợp chặt chẽ lực lượng Công an xã tuần tra, phát hiện và xử lý kịp thời các vụ việc liên quan đến ANTT. Với vai trò Tổ trưởng Tổ dân cư tự quản số 3, ông thường xuyên gần gũi, lắng nghe ý kiến của người dân để đưa ra những đề xuất phù hợp, góp phần gắn kết người dân với chính quyền.

Không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, ông còn tích cực tuyên truyền, vận động người dân tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, ông cùng các đoàn thể địa phương tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chủ động phòng ngừa và tố giác tội phạm.

“Người dân chính là “tai mắt” quan trọng. Khi người dân hiểu pháp luật, chủ động phòng ngừa tội phạm thì lực lượng bảo vệ ANTT cơ sở sẽ giảm áp lực rất nhiều” - ông Thủy nói.

Tinh thần trách nhiệm của ông Thủy không thể hiện qua lời nói mà được minh chứng bằng những hành động cụ thể, dù là việc nhỏ nhưng đầy ý nghĩa. Vào khoảng 20 giờ ngày 04/02/2025, trong lúc tuần tra cùng Công an xã Thạnh Đông (nay là xã Tân Châu), ông Thủy nhặt được một chiếc điện thoại di động tại khu vực tổ 8, ấp Thạnh Hiệp. Tại trụ sở Công an xã, ông đã trao trả tài sản cho người đánh rơi là em Nguyễn Đức Trường Giang (sinh năm 2009).

Với nhiều đóng góp, ông Thủy được cấp trên nhiều lần biểu dương, khen thưởng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nhưng phần thưởng lớn nhất, theo ông, chính là sự tín nhiệm và tin yêu của người dân địa phương. Thiếu tá Hồ Quốc Trụ - Phó Trưởng Công an xã Tân Châu, cho biết: “Trong nhiều vụ việc, ông Thủy chủ động phối hợp, hỗ trợ lực lượng công an xử lý kịp thời, hiệu quả. Những cá nhân như ông chính là "cầu nối" giữa chính quyền với Nhân dân, góp phần xây dựng thế trận an ninh vững chắc từ cơ sở”.

Hết lòng vì sự bình yên của Nhân dân

Với tinh thần nhiệt huyết, cống hiến, anh Huỳnh Ngọc Hoài (sinh năm 2003) - Tổ trưởng Tổ bảo vệ ANTT cơ sở ấp Bình Phong, xã Châu Thành, năng nổ, hết lòng vì công việc, tích cực hỗ trợ Công an xã trong công tác bảo đảm ANTT tại địa bàn.

Anh Hoài từng là Công an xã bán chuyên trách hơn 2 năm. Khi lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở được thành lập, anh không ngần ngại nhận nhiệm vụ mới, nhanh chóng phát huy vai trò “đầu tàu” trong nhiều hoạt động của tổ.

Anh Huỳnh Ngọc Hoài (bìa trái) được cấp trên khen thưởng vì có thành tích trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm

“Tôi chủ động tham mưu Ban chỉ huy Công an xã trong công tác bảo đảm ANTT, đồng thời tích cực tham gia xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc không chỉ ở ấp Bình Phong mà còn trên toàn địa bàn xã” - anh Hoài nói.

Không chỉ tham gia tuần tra, xử lý tình huống phát sinh trên địa bàn, anh Hoài còn chủ động phối hợp ban ấp nắm tình hình, cung cấp thông tin giúp Công an xã xây dựng kế hoạch triệt xóa đối với các tụ điểm phức tạp. Đơn cử, ngày 17/9/2025, tại ấp Suối Muồn, anh Hoài cùng lực lượng Công an xã bắt giữ một đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy.

Bên cạnh đó, anh còn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để tuyên truyền pháp luật qua 19 nhóm Zalo của ấp; thông tin về các phương thức, thủ đoạn của tội phạm; kỹ năng phòng cháy, chữa cháy; qua đó, nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân. “Phòng ngừa hiệu quả chính là yếu tố then chốt. Tôi cố gắng nắm tình hình và thông tin kịp thời cho lực lượng công an chính quy để có biện pháp xử lý nhanh chóng, đúng pháp luật” - anh Hoài chia sẻ.

Nhận thấy nhiều người dân, nhất là người lớn tuổi còn lúng túng trong việc sử dụng các thiết bị công nghệ và thao tác nộp hồ sơ trực tuyến, anh Hoài chủ động hướng dẫn, hỗ trợ. Trong tháng 9/2025, anh hỗ trợ người dân nộp thành công 128 hồ sơ thường trú, tạm trú và 214 hồ sơ cấp căn cước.

Thiếu tá Nguyễn Hoài Tâm - Phó Trưởng Công an xã Châu Thành, cho biết: “Anh Hoài có tinh thần trách nhiệm cao, thường xuyên bám sát cơ sở, nắm tình hình địa bàn, kịp thời tham mưu và phối hợp Công an xã xử lý các vụ việc liên quan đến ANTT. Anh ứng xử chuẩn mực, hòa nhã, gần gũi với mọi người, được quần chúng Nhân dân tín nhiệm và tin tưởng. Trong quá trình công tác, anh tích cực phối hợp cảnh sát khu vực đấu tranh, triệt phá các tụ điểm phức tạp trên địa bàn xã”.

Từ những hành động thầm lặng nhưng đầy ý nghĩa, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở đang góp phần tạo nên thế trận an ninh vững chắc tại địa phương. Họ chính là những “mắt xích” quan trọng, là "cánh tay nối dài" của lực lượng công an trong công tác giữ gìn ANTT./.

Đào Như

Chia sẻ bài viết