Tiếng Việt | English

13/10/2019 - 01:50

Iran muốn làm trung gian hòa giải cho Thổ Nhĩ Kỳ và người Kurd ở Syria

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zari cam kết Tehran có thể giúp kết nối người Kurd tại Syria, Chính phủ Syria và Thổ Nhĩ Kỳ để Lục quân Syria cùng với Thổ Nhĩ Kỳ có thể bảo vệ biên giới.

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zari tại cuộc họp báo ở Tehran, Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Ngày 12/10, Iran đã đề nghị làm trung gian cho các cuộc đàm phán giữa người Kurd tại Syria, Chính phủ Syria và Thổ Nhĩ Kỳ để thiết lập an ninh dọc biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria sau khi Ankara tiến hành chiến dịch quân sự chống người Kurd tại miền Bắc Syria.

Khi đưa ra đề nghị làm trung gian hòa giải, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zari đã đề cập tới thỏa thuận an ninh giữa Syria và Thổ Nhĩ Kỳ năm 1998, theo đó Damascus phải ngừng chứa chấp các tay súng thuộc đảng Công nhân người Kurd (PKK), lực lượng đã tiến hành một cuộc nổi dậy chống lại nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ.

Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Iran khẳng định Thỏa thuận Adana giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Syria hiện vẫn còn hiệu lực và có thể là con đường tốt hơn để tái lập an ninh.

Ông cam kết Iran có thể giúp kết nối người Kurd tại Syria, Chính phủ Syria và Thổ Nhĩ Kỳ để Lục quân Syria cùng với Thổ Nhĩ Kỳ có thể bảo vệ biên giới.

Đề nghị của Iran được đưa ra khi chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ chống lực lượng dân quân Các đơn vị Bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) mà Ankara coi là một nhóm khủng bố có quan hệ với PKK bước sang ngày thứ 4.

Iran luôn kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ tôn trọng sự toàn vẹn lãnh thổ của Syria và tránh hành động quân sự ở Đông Bắc Syria.

Trong khi đó, cùng ngày, truyền thông Trung Đông đưa tin, Ngoại trưởng các nước Arab đang nhóm họp để thảo luận về chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ ở miền Bắc Syria. Cuộc họp khẩn này do Liên đoàn Arab (AL) triệu tập và diễn ra tại trụ sở của AL ở thủ đô Cairo của Ai Cập.

Cùng ngày, truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, các lực lượng của nước này đã tiến vào đường cao tốc M-4, vốn kết nối các thị trấn Manbij và Qamishli của Syria.

Tuyến đường này nằm cách vùng biên giới phía Nam của Thổ Nhĩ Kỳ khoảng 30km./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết