Tiếng Việt | English

01/11/2020 - 21:08

Khởi tố vụ án cướp tài sản tại các cửa hàng kinh doanh xăng dầu ở Tiền Giang

Trên địa bàn tỉnh Tiền Giang vừa xảy ra một số đối tượng giả vờ mua xăng dầu, sau đó khống chế cướp tài sản nhân viên tại các cửa hàng kinh doanh xăng dầu.

Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an huyện Châu Thành, Tiền Giang cho biết, đã ra quyết định khởi tố 2 vụ án, để điều tra về việc nhân viên của các cây xăng bị các đối tượng  khống chế cướp  tiền.

Lợi dụng lúc vắng khách, các đối tượng giả vờ mua xăng dầu ra tay cướp tài sản của nhân viên cửa hàng

Vào lúc 4h ngày 22/10, anh Ngô Tấn Lộc đang bán hàng tại cửa hàng xăng dầu Thuận Tiến 1, xã Bình Đức, huyện Châu Thành (Tiền Giang) thì có 2 đối tượng  đi xe gắn máy đến mua 2 chai xăng(loại chai nhựa 1,5 lít). Khi Lộc bơm đầy 2 chai xăng và thối tiền thừa lại cho khách  thì  bị 2 đối tượng này  dùng dao rượt đuổi và  lấy số tiền 3,7 triệu đồng, nhanh chân tẩu thoát.

Ngày 24/10, trong lúc bán xăng dầu tại cửa hàng số 25 của  Công ty TNHH MTV Thiên Hộ, tại xã Long Định, huyện Châu Thành(Tiền Giang), chị Huỳnh Thị Hương cũng bị 1 đối tượng đi xe gắn máy đến mua xăng, sau đó khống chế giật lấy 3,3 triệu đồng.

Theo lãnh đạo Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang,  đây là hoạt động mới của tội phạm cướp tài sản trên địa bàn huyện. Cả  2 trường hợp xảy ra đều dùng cùng một thủ đoạn, đối tượng nhắm đến đều là nhân viên cây xăng trong đêm tối, vắng người./.

Theo VOV.VN

Chia sẻ bài viết