Tiếng Việt | English

06/12/2019 - 15:52

Không có mâu thuẫn vẫn bị đâm tử vong

Ngày 06/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An cho biết đang thụ lý điều tra vụ án giết người, xảy ra ngày 24/11 tại ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa.

Hiện trường vụ án

Trước đó, khoảng 22 giờ, ngày 23/11, Võ Văn Linh (SN 1992, hộ khẩu thường trú tại TP.Cần Thơ) cùng 4 người bạn ngồi uống bia trên đường Tân Đức, thuộc ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa. Đến khoảng 2 giờ 30 phút, ngày 24/11, cả nhóm đi ăn tối.

Trên đường đi, Linh xảy ra va chạm giao thông với xe taxi do Trương Nhật Hào (SN 2001, ngụ tỉnh Trà Vinh) điều khiển chở 3 người thân trên xe. Từ đó, nhóm của Hào cự cãi, đánh nhau với Linh, làm xe Linh ngã xuống đường.

Nhóm của Linh chạy xe đến, thấy đông người nên nhóm Hào lên xe taxi khóa cửa lại. Hào điều khiển xe taxi rẽ vào khu công nghiệp Tân Đức thì bị nhóm Linh rượt đuổi nên điện thoại cho dì ruột biết. Lúc này, dì ruột của Hào cùng chồng là Lý Tuấn (SN 1989, ngụ tỉnh Sóc Trăng) đang ngồi uống bia cùng bạn tại quán ven đường thuộc khu công nghiệp Hải Sơn.

Do vậy, Hào điều khiển xe taxi đến chỗ Tuấn. Sau đó, nhóm của Linh đuổi kịp theo xe taxi. Vừa đến, Linh xông đến đánh Tuấn. Tuấn rút dao xếp bằng kim loại đâm một nhát trúng bụng nên Linh bỏ chạy, được mọi người đưa đi Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cấp cứu. Đến khoảng 9 giờ, ngày 25/11, Linh tử vong.

 Đến ngày 26/11, Tuấn đến công an đầu thú và khai nhận toàn bộ vụ việc. Kết luận ban đầu, Linh tử vong do vết thương hở thấu bụng, thủng dạ dày.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự đối tượng Tuấn về hành vi “giết người”./.

Thúy Phượng - Minh Khánh

Chia sẻ bài viết