Tiếng Việt | English

05/10/2025 - 17:30

Lan tỏa phong trào thi đua ở Trại giam Long Hòa

Không chỉ là nơi thi hành án phạt tù, Trại giam Long Hòa còn được ví như “mái trường thứ hai”, gieo mầm niềm tin và nghị lực để những người từng lầm lỡ có cơ hội làm lại cuộc đời. Tinh thần thi đua sôi nổi, lan tỏa từ trong trại giam ra cộng đồng chính là động lực để tập thể đơn vị không ngừng tiến bước.

Các phạm nhân đọc sách tìm hiểu pháp luật Ảnh: PHAN CƯỜNG

Giữ nghiêm kỷ luật, đề cao tính nhân văn

Được thành lập năm 2015, Trại giam Long Hòa trực thuộc Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (Bộ Công an). Là nơi giam giữ nhiều phạm nhân với tình hình tội phạm đa dạng, phức tạp... Chính vì vậy, ngay từ những ngày đầu, trại đã xác định: kỷ luật là nền tảng, đoàn kết là sức mạnh và nhân văn là mục tiêu cao nhất.

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Lâm - Phó Giám thị Trại giam Long Hòa, người quản giáo không chỉ làm nhiệm vụ giám sát mà còn là thầy, là tấm gương để phạm nhân học tập, noi theo. Tinh thần ấy đã trở thành “kim chỉ nam” cho từng cán bộ, chiến sĩ (CBCS), gắn liền với phương châm hành động “nghiêm minh nhưng nhân văn”.

Trong bối cảnh nhiệm vụ quản lý giam giữ luôn tiềm ẩn nhiều khó khăn, thách thức, phong trào thi đua trở thành chất keo gắn kết tập thể, tạo động lực để CBCS vượt qua áp lực, giữ vững bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm. Mỗi cán bộ khi thực hiện nhiệm vụ đều ý thức rõ: sự an toàn tuyệt đối của trại giam không chỉ là thành tích mà còn là sự bình yên cho xã hội. Các phong trào thi đua được phát động đồng bộ từ cấp đội, phân trại đến từng cá nhân, gắn với nhiệm vụ chuyên môn và lồng ghép các cuộc vận động như “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Xây dựng phong cách người Công an Nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ”, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”,...

Phong trào thi đua quốc phòng - an ninh được triển khai đồng bộ, cụ thể và liên tục đổi mới, tập trung vào nhiệm vụ then chốt: bảo đảm tuyệt đối an toàn trại giam. Các chỉ tiêu thi đua được lượng hóa rõ ràng, từ duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tăng cường tuần tra, canh gác đến thường xuyên luyện tập phương án xử lý tình huống. Nhờ đó, nhiều năm liền, đơn vị không để xảy ra tình trạng trốn thoát hay gây rối nghiêm trọng.

Song song đó, trại còn phối hợp chặt chẽ công an, quân sự địa phương để kịp thời nắm tình hình, chủ động ngăn chặn các yếu tố phức tạp. Hoạt động này vừa giúp giữ nghiêm kỷ luật trong trại, vừa góp phần ổn định an ninh, trật tự trên địa bàn đơn vị đóng quân, thể hiện sự gắn bó mật thiết giữa lực lượng trại giam với chính quyền và người dân.

Các phong trào: Vì an ninh Tổ quốc, Thi đua Quyết thắng được triển khai sâu, rộng, tạo khí thế sôi nổi, cổ vũ toàn đơn vị phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ. Mỗi cá nhân đều đề ra mục tiêu thi đua cụ thể, từ đó tạo động lực để toàn thể CBCS rèn luyện kỷ luật, nâng cao nghiệp vụ, thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Không chỉ vậy, đơn vị còn khuyến khích CBCS tự học nâng cao trình độ, ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý và cải cách hành chính. Nhiều sáng kiến, mô hình hay ra đời từ chính phong trào thi đua, góp phần tiết kiệm thời gian, tăng tính hiệu quả trong công việc.

Nếu phong trào thi đua quốc phòng - an ninh là “lá chắn” giữ vững kỷ luật thì phong trào thi đua trong giáo dục, lao động, sản xuất lại là “cầu nối” nhân văn giúp phạm nhân thay đổi nhận thức. Với phương châm “cải tạo để tái hòa nhập”, Trại giam Long Hòa đặc biệt chú trọng dạy văn hóa, dạy nghề, rèn luyện kỹ năng sống cho phạm nhân.

Trong 5 năm gần đây, đơn vị tổ chức 31 lớp đào tạo nghề cho hơn 1.000 phạm nhân ở nhiều lĩnh vực thiết thực như may công nghiệp, điện công nghiệp, điện lạnh, cơ khí, mộc, điêu khắc gỗ, hàn cắt kim loại, xây dựng,... Trước đó, giai đoạn 2015-2020, đơn vị tổ chức 30 lớp dạy nghề cho gần 1.000 phạm nhân. Bên cạnh đó, các lớp bổ túc văn hóa, xóa mù chữ được duy trì đều đặn, mỗi năm thu hút hàng ngàn lượt phạm nhân tham gia.

Động lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ

Phạm nhân Trại giam Long Hòa tham gia Hội diễn văn nghệ "Chào mừng 80 năm Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" Ảnh: PHAN CƯỜNG

Phong trào thi đua ở Trại giam Long Hòa không tách rời với đời sống của phạm nhân. Từ mỗi buổi học chữ, lớp dạy nghề đến các hoạt động văn hóa, thể thao, tinh thần thi đua đều thấm đẫm. Phạm nhân học cách sống kỷ luật, biết trân trọng lao động và nuôi dưỡng khát vọng làm lại cuộc đời. Đây chính là sự lan tỏa sâu, rộng, biến phong trào thi đua thành nguồn sức mạnh nội lực, vừa giữ nghiêm kỷ cương, vừa gieo mầm nhân văn.

Phạm nhân L.H.T. bộc bạch: “Khi mới vào trại, tôi từng bi quan, suy nghĩ tiêu cực. Nhờ sự động viên, quan tâm của cán bộ quản giáo, tôi thay đổi nhận thức, được học nghề và rèn luyện bản thân. Giờ đây, tôi tin sau khi trở về sẽ sống tốt, không tái phạm”.

Điểm đáng chú ý là phong trào thi đua ở Trại giam Long Hòa không dừng lại trong khuôn viên trại mà còn lan tỏa ra cộng đồng thông qua các hoạt động an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn. Hình ảnh người cán bộ trại giam trở nên gần gũi, thân thiện, tạo sự đồng thuận và tin tưởng trong Nhân dân - yếu tố quan trọng để xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc.

Đại úy Trần Trung Kiên - cán bộ trẻ của Trại giam Long Hòa, chia sẻ: “Mỗi phong trào thi đua là một nguồn động viên lớn. Chúng tôi cảm nhận rõ khí thế, quyết tâm trong tập thể. Qua thi đua, tôi rèn luyện bản lĩnh, sự bình tĩnh khi xử lý tình huống, đồng thời thấy mình trưởng thành hơn từng ngày”. Đại úy Trần Văn An thì tâm sự: “Thi đua giúp tôi có cơ hội rèn luyện, vượt qua khó khăn. Quản lý phạm nhân cần vừa cứng rắn, vừa nhân văn, nghiêm khắc nhưng cảm hóa. Có như vậy mới đưa họ trở lại với cuộc sống lương thiện”.

Nhờ sự đồng bộ, phong trào thi đua đã mang lại kết quả rõ rệt. Chỉ riêng giai đoạn 2020-2025, trại giam có 108 lượt tập thể và 531 lượt cá nhân được các cấp khen thưởng, trong đó có 6 tập thể, cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen; 73 lượt cá nhân, tập thể được Bộ Công an tặng bằng khen và 76 lượt tập thể, cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen.

Thượng tá Nguyễn Văn Lâm cho biết: “Thời gian tới, Ban Giám thị Trại giam tiếp tục xác định mục tiêu xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, đẩy mạnh phong trào thi đua gắn với xây dựng chính quy, kỷ luật, kỷ cương. Trại cũng sẽ đổi mới nội dung, phương thức thi đua theo hướng thiết thực, hiệu quả hơn, đồng thời chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CBCS để họ yên tâm công tác”.

Với những kết quả đã đạt, Trại giam Long Hòa ngày càng khẳng định vị thế là đơn vị tiêu biểu trong phong trào thi đua của lực lượng Công an Nhân dân. Mỗi phong trào không chỉ là động lực để CBCS hoàn thành tốt nhiệm vụ mà còn góp phần tô thắm hình ảnh người chiến sĩ CAND “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, giữ vững an ninh - quốc phòng và mang lại bình yên cho Nhân dân./.

Vũ Quang

Chia sẻ bài viết