Tiếng Việt | English

08/10/2025 - 07:30

Bảo đảm tốt chế độ, chính sách cho phạm nhân

Song song với công tác quản lý, giáo dục cải tạo phạm nhân, Trại giam Long Hòa còn đặc biệt quan tâm, thực hiện đúng, đầy đủ các quy định về chế độ, chính sách cho phạm nhân. Đây cũng là động lực giúp phạm nhân yên tâm chấp hành án, thi đua lao động, cải tạo tốt để sớm trở về với gia đình, xã hội.

Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách cho phạm nhân

Theo Ban Giám thị Trại giam Long Hòa, song song với công tác quản lý, giáo dục cải tạo phạm nhân, Đảng ủy, Ban Giám thị Trại giam Long Hòa còn đặc biệt quan tâm, chỉ đạo thực hiện hiệu quả, đúng quy định các chế độ, chính sách cho phạm nhân. Trong đó, trại thực hiện đúng, đầy đủ các chế độ về ăn, mặc, ở, sinh hoạt, chăm sóc y tế; tổ chức thăm gặp, liên lạc điện thoại với thân nhân; phát thanh, truyền hình, cấp báo chí cho phạm nhân cũng như tổ chức bán hàng căng tin phục vụ phạm nhân.

Trong thực hiện chế độ ăn, trại luôn bảo đảm tiêu chuẩn, định lượng theo đúng quy định. Vào các ngày lễ, tết, phạm nhân còn nhận được khẩu phần ăn gấp 5 lần tiêu chuẩn, định lượng ngày thường. Song song đó, đơn vị chi đúng, đủ tiền ăn cho phạm nhân dưới 18 tuổi, con phạm nhân và chi ăn thêm cho phạm nhân lao động nặng nhọc.

Ngoài thời gian lao động cải tạo, phạm nhân chấp hành án tại Trại giam Long Hòa còn được hưởng đầy đủ các chế độ hoạt động thể dục - thể thao, sinh hoạt văn hóa - văn nghệ, tham gia các hoạt động thi đấu bóng chuyền, cầu lông, đá cầu, các trò chơi dân gian,... do đơn vị tổ chức.

Phạm nhân được đào tạo nghề

Đối với chế độ thăm gặp thân nhân, trong 6 tháng đầu năm 2025, trại giải quyết cho gần 19.500 lượt phạm nhân thăm gặp thân nhân, trong đó tổ chức cho vợ (chồng) thăm gặp tại phòng riêng trên 700 lượt, ăn cơm cùng thân nhân trên 2.100 lượt, gần 20.000 lượt phạm nhân được gọi điện thoại liên lạc với thân nhân,... Đặc biệt, Trại giam Long Hòa duy trì thực hiện hiệu quả Quỹ Tấm lòng vàng để giúp các phạm nhân có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, không có thân nhân thăm gặp.

Trung tá Nguyễn Thị Phượng - Đội trưởng Đội Giáo dục và Hồ sơ, cho biết: “Mỗi phạm nhân chấp hành án tại đơn vị có hoàn cảnh, lỗi lầm khác nhau nhưng đều được cán bộ, chiến sĩ giáo dục cải tạo, cảm hóa bằng tình thương, trách nhiệm. đơn vị luôn quan tâm thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách, giúp phạm nhân yên tâm chấp hành án, thi đua lao động cải tạo để sớm trở về tái hòa nhập cộng đồng, trở thành công dân tốt cho xã hội”.

Động lực để các phạm nhân nỗ lực cải tạo tốt

Chấp hành án tại Khu II nữ, Phân trại số 1, phạm nhân D.T.T.Đ. thấm thía những lỗi lầm trong quá khứ. Những dằn vặt lương tâm cùng sự mặc cảm khiến chị Đ. cảm thấy cô đơn, lạc lõng khi không có người thân, bạn bè. Từ sự động viên, giúp đỡ và chia sẻ của cán bộ Trại giam Long Hòa, chị bắt đầu hòa nhập với cuộc sống. “Chúng tôi được hưởng đầy đủ các chế độ, chính sách dành cho phạm nhân. Ngoài ra, tôi cùng các phạm nhân khác còn được học nghề, đọc sách, báo, tham gia các hoạt động văn hóa - văn nghệ, lao động cải tạo. Dần dần, tôi nhận ra ý nghĩa của cuộc sống, giá trị của lao động, trân quý kết quả lao động từ chính sức mình. Tôi sẽ chấp hành nghiêm nội quy cơ sở giam giữ, thực hiện tốt các tiêu chuẩn thi đua chấp hành án phạt tù, tích cực lao động cải tạo để được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước, sớm trở về với gia đình” - chị Đ. trải lòng.

Thượng tá Nguyễn Văn Lâm - Phó Giám thị đại diện Ban Giám thị tặng quà cho các tập thể Đội phạm nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 (Ảnh: Phan Cường)

Chị D.N. vừa nhận được quyết định đặc xá đợt lễ 02/9 tại Trại giam Long Hòa xúc động, chia sẻ: “Sự quan tâm, động viên của cán bộ trại giam đã giúp tôi có động lực phấn đấu lao động, cải tạo tốt để nhận được chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước. Trở về với gia đình, xã hội, tôi sẽ phấn đấu trở thành công dân sống tốt, sống có ích”.

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Lâm - Phó Giám thị, những năm qua, đơn vị chủ động thực hiện nhiều biện pháp, tổ chức tốt các nội dung giáo dục có tính hướng thiện cao, tác động sâu sắc đến tư tưởng, tình cảm của phạm nhân. Bên cạnh đó, đơn vị cũng phát động và tổ chức nhiều phong trào thi đua ngắn hạn, dài hạn, các cuộc thi, hội diễn và các hoạt động có ý nghĩa giáo dục mang đậm tính nhân văn cho phạm nhân như phong trào thi đua chấp hành án phạt tù, hội diễn Tiếng hát tình đời, phong trào viết thư gửi lời xin lỗi,...

Cùng với thực hiện tốt, đầy đủ các chế độ, chính sách đối với phạm nhân, trong nhiệm kỳ 2020-2025, bình quân các năm, tỷ lệ phạm nhân xếp loại tốt, khá của đơn vị đạt 85,89%; có 100 tập thể đội và 1.317 phạm nhân được khen thưởng. Trong 5 năm qua, đơn vị đề nghị và được Tòa án Nhân dân quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho 8.341 phạm nhân, trong đó có 1.614 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù; tha tù trước thời hạn có điều kiện cho 198 phạm nhân và thực hiện tốt các đợt đặc xá của Chủ tịch nước. Thực hiện tốt công tác giáo dục và các chế độ, chính sách pháp luật giúp từng phạm nhân yên tâm cải tạo, lao động; thân nhân, gia đình phạm nhân tin tưởng vào chính sách, pháp luật nhân đạo, khoan hồng của Đảng và Nhà nước đối với người chấp hành án phạt tù.

Các phạm nhân sau khi chấp hành xong án phạt tù được hỗ trợ làm thẻ căn cước, được cấp sim điện thoại, tiền tàu xe để trở về (Ảnh: Phan Cường)

Bằng lương tâm, tinh thần kỷ cương, tình thương và trách nhiệm, những năm qua, Trại giam Long Hòa đã và đang từng bước cảm hóa, giáo dục, hướng dẫn và tạo điều kiện cho các phạm nhân đang chấp hành án học tập, lao động, cải tạo tốt để sớm trở về với gia đình, xã hội, tái hòa nhập cộng đồng, trở thành những công dân tốt./.

Bằng lương tâm, tinh thần kỷ cương, tình thương và trách nhiệm, những năm qua, đội ngũ cán bộ, quản giáo Trại giam Long Hòa đã và đang từng bước cảm hóa, giáo dục, hướng dẫn và tạo điều kiện cho các phạm nhân đang chấp hành án học tập, lao động, cải tạo tốt để sớm trở về với gia đình, xã hội, tái hòa nhập cộng đồng, trở thành những công dân tốt.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết