Tiếng Việt | English

15/06/2016 - 18:38

Mâu thuẫn trong bàn nhậu, lấy vỏ chai bia đập đầu bạn nhậu

Từ mâu thuẫn trong lúc uống rượu, Lê Minh Cẩm Em dùng vỏ chai bia đập vào đầu bạn nhậu gây thương tích 12%.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

TAND tỉnh Long An vừa tiến hành xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Lê Minh Cẩm Em (1985, ngụ Ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa) và giữ nguyên mức án 1 năm 3 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích” do TAND huyện Đức Hòa tuyên trước đó.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, vào khoảng 17 giờ ngày 24-1-2015, gia đình ông Nguyễn Tấn Dinh, ấp Bình Tiền 1, xã Đức Hòa Hạ tổ chức tiệc rượu, trong đó có Cẩm Em chung vui.

Trong bữa tiệc, Cẩm Em có xảy ra mâu thuẫn với Nguyễn Thanh Tú (là bạn nhậu cùng bàn). Sẵn hơi men trong người, Cẩm Em đánh vào mặt Tú. Chưa dừng lại ở đó, Cẩm Em còn lấy vỏ chai bia đập vào đầu anh Tú gây thương tích phải đưa đi cấp cứu. Theo kết quả giám định, anh Tú bị tổn thương cơ thể với tỷ lệ 12%.

Nhận định hành vi của bị cáo thể hiện tính hung hăng, côn đồ xem thường pháp luật, sử dụng hung khí nguy hiểm đánh vào các vùng trọng yếu của nạn nhân nên Tòa không chấp nhận yêu cầu xin được hưởng án treo của bị cáo./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết