Tiếng Việt | English

07/12/2020 - 19:57

Nga dự kiến có máy bay chiến đấu tối tân Su- 57 vào cuối năm nay

Su-57 là máy bay chiến đấu đa năng thế hệ thứ 5 được thiết kế để tiêu diệt các loại mục tiêu trên không, trên đất liền và trên biển.

Máy bay chiến đấu Su-57. (Nguồn: flightglobal)

Máy bay chiến đấu Su-57. (Nguồn: flightglobal)

Theo hãng TASS, Giám đốc điều hành Tập đoàn nhà nước Rostec Sergei Chemezov cho biết Su-57, máy bay tiêm kích đầu tiên được sản xuất hàng loạt với “động cơ đẩy bước một,” sẽ được chuyển giao cho Bộ Quốc phòng Nga vào cuối năm nay.

Giám đốc Sergei Chemezov cho biết “trong tương lai gần, tức là trước cuối năm nay, chúng tôi sẽ đưa ra sản phẩm máy bay với động cơ đẩy bước một. Nó tuân thủ tất cả các đặc điểm cần có của máy bay thế hệ thứ 5.”

Người đứng đầu Tập đoàn Rostec cũng cho biết “đã giao 10 máy bay theo lô thử nghiệm hoạt động thành công". Theo ông, việc thực hiện hợp đồng nhà nước về chuyển giao 76 máy bay đang được tiến hành.

Su-57 là máy bay chiến đấu đa năng thế hệ thứ 5, được thiết kế để tiêu diệt các loại mục tiêu trên không, trên đất liền và trên biển./.

Theo TTXVN (BĐT tổng hợp)

Chia sẻ bài viết