Tiếng Việt | English

12/11/2025 - 10:05

Nỗ lực giảm thiểu vi phạm giao thông ở lứa tuổi học sinh

Tình trạng học sinh (HS) vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) ngày càng phức tạp. Nhiều vụ tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi HS đã xảy ra, gây hậu quả thương tâm cho gia đình và toàn xã hội.

Thực hiện chỉ đạo của Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh, Phòng CSGT, Công an tỉnh đã tổ chức ra quân tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm pháp luật về TTATGT đối với lứa tuổi HS trên địa bàn tỉnh. Đơn vị xác định việc tăng cường công tác bảo đảm TTATGT đối với lứa tuổi HS là nội dung công tác trọng tâm, cấp bách phải triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Lực lượng chức năng kiểm tra phương tiện trong bãi giữ xe của trường học

Trong khung giờ cao điểm, Phòng CSGT triển khai các tổ công tác, có sự phối hợp công an xã, phường thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, xử lý vi phạm giao thông tại khu vực cổng trường và các tuyến đường tập trung đông HS vào giờ tan học. Các tổ công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến nguy cơ mất ATGT như: không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, vượt đèn đỏ, chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện; giao xe cho người chưa đủ điều kiện tham gia giao thông...

Các tổ công tác cũng đến khu vực bãi giữ xe của trường học, xung quanh cổng trường tổ chức kiểm tra xe mô tô (lứa tuổi HS không được điều khiển) và việc cất giấu hung khí trong xe, sử dụng mũ bảo hiểm không đạt chuẩn. Đồng thời, yêu cầu các hộ dân sinh sống xung quanh khu vực trường học cam kết không nhận trông, giữ xe mô tô của HS, kiên quyết xử lý nghiêm các điểm trông, giữ xe tự phát nhận trông giữ xe mô tô cho HS.

Đại diện ban giám hiệu nhà trường ký cam kết không nhận trông, giữ xe cho học sinh chưa đủ điều kiện điều khiển

Gia đình bà D.T.H.Đ. (55 tuổi, ngụ xã Truông Mít) làm công việc giữ xe cho HS. Bà đã cam kết với công an địa phương không giữ xe phân khối lớn của HS, chấp hành nghiêm quy định về bảo đảm TTATGT. Bà Đ. cho biết: “Tôi thường xuyên nhắc nhở các em không nên sử dụng xe phân khối lớn khi chưa đủ tuổi. Đây là hành vi nguy hiểm, do độ tuổi này các em hiếu động, chưa làm chủ được bản thân”.

Quá trình kiểm tra phương tiện ngẫu nhiên tại một trường THCS, lực lượng chức năng phát hiện một HS lớp 9 cất trong cốp xe máy điện một cây gậy ba khúc với lý do “mua để phòng thân”. Phụ huynh của em này cho biết: “Lúc trước, gia đình cho con đi học bằng xe đạp điện, sau này đổi sang xe máy điện. Tôi lo buôn bán kiếm tiền, không có thời gian theo sát việc học của con, cũng không biết con chạy xe máy điện là sai quy định. Sau sự việc này, gia đình sẽ sắp xếp đưa rước con đi học, nhắc nhở con không mua, cất giấu các loại vũ khí hay tham gia vào những vụ bạo lực học đường”.

Bên cạnh đó, tổ công tác cũng phối hợp ban giám hiệu các trường tổ chức tuyên truyền cho phụ huynh, HS, cán bộ, giáo viên, nhân viên, đồng thời vận động ký cam kết chấp hành pháp luật về TTATGT. Trường THPT Nguyễn Thái Bình (xã Truông Mít) có 1.152 HS với 27 lớp. Từ đầu năm học đến nay, nhà trường tổ chức tuyên truyền cho giáo viên chủ nhiệm nắm các quy định về TTATGT, từ đó phổ biến cho HS trong ngày tựu trường, đồng thời phối hợp tuyên truyền vào các tiết sinh hoạt dưới cờ, hoạt động trải nghiệm. Trường mời cán bộ Phòng CSGT, công an địa phương trực tiếp đến tuyên truyền, hướng dẫn HS những kiến thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn.

Cảnh sát giao thông chia sẻ cách phân biệt mũ bảo hiểm không bảo đảm chất lượng

Thầy Lê Ngọc Hoàn - Bí thư Đoàn trường THPT Nguyễn Thái Bình, cho biết: “Đoàn trường vận động phụ huynh HS ký cam kết chấp hành tốt pháp luật, đặc biệt quan tâm đến vấn đề độ tuổi sử dụng phương tiện, tăng cường giám sát quá trình tham gia giao thông của các em. HS của trường cơ bản chấp hành tốt các quy định, bên cạnh đó, vẫn còn một số trường hợp hơi chủ quan, Đoàn trường kịp thời nắm thông tin để xử lý, tăng cường phối hợp cơ quan chức năng, làm tốt công tác bảo đảm TTATGT”.

Em Phạm Nhật Quang - HS lớp 12C1, Trường THPT Nguyễn Thái Bình, di chuyển đến trường bằng xe 50 phân khối. Từ đầu năm học đến nay, Nhật Quang đã được nghe phổ biến nhiều chuyên đề về ATGT, giúp nâng cao kiến thức và kỹ năng lái xe an toàn. Nhật Quang chia sẻ: “Ba mẹ và thầy cô dặn em phải chấp hành đúng luật khi lưu thông trên đường, không điều khiển xe phân khối lớn khi chưa đủ tuổi, đội mũ bảo hiểm đúng quy định, không vượt đèn đỏ. Em cũng nhắc nhở bạn bè và người thân nâng cao ý thức khi lái xe, để bảo vệ an toàn cho bản thân và người khác”.

Lực lượng CSGT sẽ phối hợp công an cấp xã phân luồng, chỉ huy điều khiển giao thông tại điểm trường có tình hình TTATGT phức tạp, phương tiện lưu thông đông, phòng tránh tai nạn giao thông liên quan đến HS. Đồng thời nhắc nhở, xử lý trường hợp HS, phụ huynh dừng, đỗ xe làm mất TTATGT khu vực cổng trường, gây ùn tắc.

Đại úy Nguyễn Hải Đăng - cán bộ Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT, Công an tỉnh, cho biết: “Thực hiện chỉ đạo của Cục CSGT về xử lý vi phạm liên quan đến lứa tuổi HS, Phòng CSGT đẩy mạnh tuyên truyền tại các điểm trường THCS, THPT; tổ chức kiểm tra bãi giữ xe trong trường, các hộ kinh doanh giữ xe ở xung quanh trường và vận động ký cam kết. Sau khi thực hiện xong giai đoạn 1, đơn vị tiến hành giai đoạn 2, xử lý nghiêm các trường hợp HS điều khiển xe tham gia giao thông sai quy định; mời phụ huynh đến để xử lý về hành vi giao xe và gửi thông báo đến nhà trường các trường hợp HS vi phạm. Quá trình tuần tra, kiểm soát, lực lượng chức năng tập trung xử lý nghiêm trường hợp HS điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi; không đội mũ bảo hiểm tham gia giao thông; chạy dàn hàng, lạng lách, đánh võng…/.

Phương Thảo

Chia sẻ bài viết