Tiếng Việt | English

21/06/2023 - 08:58

Nỗ lực thực hiện công tác giảm nghèo

Những năm qua, công tác giảm nghèo tại huyện Châu Thành, tỉnh Long An đạt nhiều kết quả nổi bật. Tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo giảm dần theo từng năm. Trong đó, có sự đóng góp của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (PGD NHCSXH) huyện. Nhiều hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn, chính sách được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi từ NHCSXH để phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và từng bước vươn lên trong cuộc sống.

Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Châu Thành giải ngân cho các hộ cần vay (Ảnh: Minh Trực)

Hiệu quả nguồn vốn vay

Vợ chồng ông Nguyễn Văn Cảnh (ấp Vĩnh Viễn, xã Thanh Vĩnh Đông) thuộc diện hộ nghèo của xã. Sức khỏe yếu lại không có nhiều đất sản xuất nên kinh tế gia đình ông gặp nhiều khó khăn. Được địa phương quan tâm, tạo điều kiện, ông Cảnh tiếp cận nguồn vốn vay từ NHCSXH 30 triệu đồng, mua 2 con bò con về nuôi. Sau thời gian chăm sóc, hiện đàn bò nhà ông có 5 con.

Ông Cảnh chia sẻ: “Trước đây, vợ chồng tôi vay vốn vừa mua bò, vừa mua thức ăn cho tôm. Năm nào bò cũng đẻ 1 con, bò cái tôi giữ lại nuôi, bò đực nuôi lớn rồi bán. Nhờ vậy, tôi có tiền xoay xở việc trong nhà, chăm sóc sức khỏe cho 2 vợ chồng. Không có đất trồng cỏ nên ngày nào vợ chồng tôi cũng đi cắt. Nhờ chắt chiu mà vợ chồng tôi đã trả xong tiền vay ngân hàng. Năm trước, bán con bò, chúng tôi xây nhà tắm, nhà vệ sinh”. Thông tin từ UBND xã Thanh Vĩnh Đông, do điều kiện sức khỏe, vợ chồng ông Cảnh không thể đi làm thuê được. Trước đây, kinh tế chính của cả gia đình phụ thuộc vào 3.000m2 ao nuôi tôm. Tuy nhiên, do thiếu vốn và kỹ thuật, ao tôm nhà ông không mang lại nhiều lợi nhuận, kinh tế gia đình ngày càng khó khăn, kiệt quệ cho đến khi ông được vay vốn nuôi bò. Việc nuôi bò không tốn quá nhiều chi phí đầu tư, lại có thu nhập phụ từ nguồn phân bò, kinh tế gia đình ông Cảnh được cải thiện dần. Theo dự kiến, gia đình ông Cảnh sẽ được bình xét thoát nghèo trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Vĩnh Đông - Phạm Hùng Sang cho biết: “Nhằm thực hiện mục tiêu giảm nghèo, địa phương có nhiều hoạt động giúp đỡ các hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế bằng nhiều hình thức. Trong đó, việc hỗ trợ các hộ gia đình tiếp cận nguồn vốn vay từ NHCSXH luôn được quan tâm thực hiện. Nguồn vốn vay được giao cho các hội, đoàn thể quản lý. Hầu hết người vay đều sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, góp phần phát triển kinh tế gia đình”.

Góp phần giảm nghèo

Những năm qua, PGD NHCSXH huyện Châu Thành đã và đang khẳng định được vị trí, vai trò trong công tác giảm nghèo ở địa phương. Với 11 chương trình cho vay: Vay hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; cho vay hộ nghèo về nhà ở; cho vay sinh viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn;... PGD NHCSXH huyện luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nghèo có nhu cầu và đủ điều kiện vay được tiếp cận vốn một cách kịp thời. Nguồn vốn tín dụng chính sách được đầu tư đến 100% xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Đến cuối tháng 5-2023, tổng dư nợ của PGD NHCSXH huyện Châu Thành trên 361 tỉ đồng. Trong đó, nợ quá hạn chỉ chiếm 0,048%. Điều đó chứng tỏ nguồn vốn cho vay đang phát huy hiệu quả và 13 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đang quản lý nguồn vốn tốt.

Nguồn vốn NHCSXH được ủy thác cho các hội, đoàn thể cấp xã quản lý. Việc kiểm tra công tác quản lý sổ sách thu, chi ủy thác được thực hiện thường xuyên. Theo định kỳ, tổ trưởng các tổ vay vốn dự giao ban với PGD NHCSXH huyện, nhắc nhở các hộ vay vốn sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, hiệu quả, góp phần quản lý tốt nguồn vốn NHCSXH tại địa phương. Nhờ vậy, nguồn vốn được kiểm soát chặt chẽ, hiệu quả. Vốn ủy thác của PGD NHCSXH huyện được giải ngân kịp thời giúp các đối tượng chính sách, hộ nghèo phát triển sản xuất, tạo việc làm, góp phần vào thực hiện mục tiêu giảm nghèo của huyện. Ngoài ra, công tác thông tin, tuyên truyền cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách tiếp cận kịp thời các chương trình tín dụng ưu đãi cũng được thực hiện tốt.

Năm 2022, PGD NHCSXH huyện Châu Thành cho gần 600 lượt hộ nghèo, cận nghèo và vừa mới thoát nghèo vay vốn với tổng mức dư nợ gần 30 tỉ đồng. Riêng từ đầu năm 2023 đến nay, có gần 100 lượt hộ nghèo, cận nghèo và mới thoát nghèo vay vốn từ NHCSXH với số dư nợ gần 6 tỉ đồng. Nhờ nguồn vốn vay NHCSXH, nhiều hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn tại huyện có điều kiện phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững. Thông tin từ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Châu Thành, hộ nghèo của huyện hiện còn 0,53%, giảm 0,32% so với năm trước và dự kiến sẽ giảm 15% hộ nghèo hiện tại vào cuối năm 2023.

Việc phát huy hiệu quả nguồn vốn từ PGD NHCSXH huyện Châu Thành góp phần giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Đây là tiền đề quan trọng để Châu Thành xây dựng thành công huyện nông thôn mới nâng cao theo lộ trình, kế hoạch đã đề ra./.

Quế Lâm

Chia sẻ bài viết