Tiếng Việt | English

19/11/2025 - 12:36

Phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2025

Sáng 19/11, Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2025 với chủ đề “Bình đẳng giới và an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái trong kỷ nguyên số”.

Đến dự có Trưởng ban Văn Hóa – Xã hội HĐND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thị Hồng Phúc; đại diện các sở, ngành, đoàn thể và các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Những năm gần đây, công tác bình đẳng giới tại tỉnh Tây Ninh có nhiều chuyển biến rõ nét, khẳng định vai trò nòng cốt của các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ trong việc hỗ trợ, nâng cao vị thế của phụ nữ trên mọi lĩnh vực.

Trong lĩnh vực chính trị, công tác cán bộ nữ được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, hướng tới tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong quá trình ra quyết định. Các cấp Hội chủ động tham mưu, giới thiệu nhiều cán bộ nữ đủ tiêu chuẩn vào quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý. Nhờ đó, tỷ lệ nữ đại biểu HĐND cấp tỉnh đạt trên 34,43%; tỷ lệ nữ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ cấp tỉnh đạt 17,9%, cấp xã 30,7%.

Trên lĩnh vực kinh tế, các cấp Hội triển khai nhiều chương trình hỗ trợ phụ nữ phát triển sản xuất, khởi nghiệp và thoát nghèo bền vững. Đến nay, tổng dư nợ do Hội quản lý đạt trên 6.000 tỉ đồng, giúp hàng ngàn hội viên tiếp cận nguồn vốn ưu đãi.

Bên cạnh đó, hơn 23.700 lượt phụ nữ được đào tạo nghề, hơn 27.000 người được giới thiệu việc làm. Toàn tỉnh hiện có 69 hợp tác xã do phụ nữ làm chủ, tạo việc làm ổn định cho hơn 750 lao động nữ, khẳng định vị thế ngày càng rõ nét của phụ nữ trong phát triển kinh tế địa phương.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh Trần Quốc Bảo phát biểu tại lễ phát động 

Nhiều năm qua, các cấp, các ngành và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tích cực thực hiện công tác chăm lo cho trẻ em, nhất là trẻ em gái có hoàn cảnh đặc biệt, thông qua hỗ trợ học bổng, thẻ bảo hiểm y tế, khám sức khỏe, dụng cụ học tập,… với tổng kinh phí hơn 27 tỉ đồng.

Đáng chú ý, mô hình “Mẹ đỡ đầu” do Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp thực hiện đã nhận chăm sóc, hỗ trợ cho hơn 620 trẻ em, trong đó có trẻ em gái có hoàn cảnh khó khăn, góp phần giúp các em thêm vững tin và có điểm tựa trong cuộc sống.

Trong 5 năm qua, toàn tỉnh tổ chức hơn 13.500 buổi truyền thông phòng, chống bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em,…thu hút hơn 333.000 lượt người tham dự; hơn 33.000 lượt thanh niên được trang bị kiến thức tiền hôn nhân, kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc. Các mô hình “Địa chỉ tin cậy cộng đồng”, “Ngôi nhà an toàn” được nhân rộng tại 100% xã, phường, thị trấn, kịp thời hỗ trợ phụ nữ và trẻ em bị bạo lực.

Tiến sĩ Phạm Thị Thúy – giảng viên Học viện Chính trị khu vực II trình bày chuyên đề tại lễ phát động 

Phát biểu tại lễ phát động, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh Trần Quốc Bảo nhấn mạnh, năm 2025 đánh dấu bước chuyển quan trọng của tỉnh Tây Ninh, năm đầu tiên sau khi hợp nhất địa giới hành chính cấp tỉnh, cấp xã, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, mở ra cơ hội mới để phát triển nhanh, bền vững và toàn diện. Trong bối cảnh đó, việc thúc đẩy bình đẳng giới và bảo vệ quyền lợi phụ nữ, trẻ em gái càng có ý nghĩa thiết thực, góp phần xây dựng xã hội công bằng, tiến bộ và hạnh phúc.

Để Tháng hành động năm 2025 đạt hiệu quả thiết thực, Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục và nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, phòng ngừa, ứng phó với bạo lực giới bằng nhiều hình thức đa dạng; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và nền tảng số trong công tác truyền thông, lan tỏa gương điển hình, câu chuyện truyền cảm hứng; đồng thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi xâm hại, bạo lực hoặc định kiến giới trên không gian mạng.

Bên cạnh đó, lồng ghép mục tiêu bình đẳng giới vào kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, chương trình công tác của từng cơ quan, đơn vị; tạo điều kiện để phụ nữ được học tập, cống hiến, khởi nghiệp và phát triển toàn diện; phát huy vai trò của báo chí, truyền thông, hệ thống chính trị và đoàn thể trong việc phổ biến chính sách, pháp luật, nâng cao nhận thức cộng đồng về bình đẳng giới; biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân tiêu biểu; đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ, trẻ em gái.

“Bình đẳng giới không chỉ là mục tiêu nhân văn, mà còn là động lực phát triển bền vững và thước đo của sự tiến bộ xã hội. Mỗi hành động, việc làm của chúng ta, nếu xuất phát từ sự tôn trọng, yêu thương và trách nhiệm, đều góp phần xây dựng một xã hội công bằng, an toàn và hạnh phúc” - Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh Trần Quốc Bảo phát biểu.

Tiến sĩ Phạm Thị Thúy – giảng viên Học viện Chính trị khu vực II (bên phải) cùng đại biểu thảo luận tại lễ phát động 

Trong khuôn khổ lễ phát động, Tiến sĩ Phạm Thị Thúy – giảng viên Học viện Chính trị khu vực II trình bày chuyên đề “Bình đẳng giới và an toàn cho phụ nữ, trẻ em gái trong kỷ nguyên số”.

Trong phần trình bày, Tiến sĩ đã phân tích những biểu hiện thường gặp của bất bình đẳng giới trong đời sống hiện đại, đặc biệt là trên không gian mạng; đồng thời hướng dẫn cách nhận biết, phòng ngừa và ứng xử phù hợp trước các nguy cơ về bạo lực, quấy rối hay định kiến giới trong môi trường số.

Bên cạnh đó, báo cáo viên cũng chia sẻ nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả tuyên truyền, giúp cán bộ cơ sở có thể vận dụng linh hoạt vào hoạt động truyền thông tại cộng đồng./. 

Bích Ngân - Bảo Phúc 

Chia sẻ bài viết