Tiếng Việt | English

13/11/2025 - 16:23

Phòng, chống bệnh dại - trách nhiệm của cả cộng đồng

Đến nay, cả nước ghi nhận 63 trường hợp tử vong do bệnh dại tại 18 tỉnh, thành phố, trong đó, khu vực phía Nam có 18 ca tại 4 tỉnh. Riêng Tây Ninh ghi nhận 7 ca tử vong do dại, chiếm 11% của cả nước và 39% số ca của khu vực phía Nam. Những con số này, cho thấy bệnh dại vẫn luôn hiện hữu, đòi hỏi sự chung tay phòng, chống của cả cộng đồng.

Tiêm vắc-xin cho chó, mèo là một trong những biện pháp phòng, chống bệnh dại tốt nhất

Tiến sĩ Trương Đình Bảo - giảng viên Khoa Chăn nuôi - Thú y, Trường Đại học Nông Lâm TP.Hồ Chí Minh, cho biết: “Khi phát bệnh dại thì khả năng tử vong gần như tuyệt đối và hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Tuy nhiên, bệnh dại có thể phòng, chống được bằng việc tiêm vắc-xin dại đầy đủ cho vật nuôi và tiêm nhắc lại hàng năm theo khuyến cáo của ngành Thú y; không thả rông vật nuôi, trường hợp vật nuôi ra đường phải được đeo rọ mõm,… Đặc biệt khi bị chó, mèo cắn hoặc cào, liếm, cần rửa vết thương bằng nước và xà phòng đặc liên tục trong 15 phút, nếu không có xà phòng thì phải xối rửa bằng nước sạch; hạn chế làm giập vết thương và không được băng kín, sau đó đến cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn và tiêm phòng dại kịp thời”.

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, 7 ca tử vong do bệnh dại là không tiêm vắc-xin hoặc huyết thanh sau khi bị động vật cắn, đồng thời không xử lý vết thương đúng cách, thay vào đó chỉ sử dụng biện pháp dân gian. Trong khi đó, các biện pháp điều trị dân gian như lấy nọc, dùng thuốc Nam hay thuốc Đông y và cả các biện pháp khác để điều trị bệnh dại hoàn toàn không có hiệu quả.

Từ thực tế này cho thấy, người dân vẫn còn lơ là, chủ quan trong công tác phòng, chống bệnh dại ngay cả khi bị động vật cắn. Qua đó, số ca tử vong do bệnh dại tăng, gây ra nhiều đau thương, mất mát cho các gia đình nạn nhân. Ngoài ra, một số người dân chưa quan tâm đến việc tiêm vắc-xin đầy đủ cho vật nuôi.

Người dân cần tiêm vắc-xin đầy đủ cho vật nuôi

Bệnh dại là bệnh truyền nhiễm từ động vật sang người do tiếp xúc với virus dại gây viêm não tiến triển cấp tính, thông qua vết cắn, vết xước làm rách da hoặc tiếp xúc trực tiếp với niêm mạc người. Thời gian ủ bệnh dại có thể kéo dài từ 1 tuần đến vài năm.

Theo các chuyên gia, bệnh dại ở động vật thường có nguy cơ tăng cao vào khoảng từ tháng 5 đến tháng 8 hằng năm. Bởi đây là thời điểm nóng bức, tạo điều kiện cho virus dại phát triển.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Đinh Thị Phương Khanh thông tin: “Người dân tiêm vắc-xin dại đầy đủ cho vật nuôi và tiêm nhắc lại hằng năm theo khuyến cáo của ngành Thú y sẽ tạo ra hệ miễn dịch lớn, hạn chế được bệnh dại xuất hiện và gây tử vong cho người. Thời gian tới, Sở tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục và tiêm phòng vắc-xin nhằm bảo vệ sức khỏe người và vật nuôi; phối hợp Trường Đại học Nông Lâm TP.Hồ Chí Minh tổ chức nhiều chương trình phòng, chống bệnh dại, nhất là các xã vùng sâu, vùng xa, địa phương xảy ra bệnh dại thường xuyên; tiếp tục có văn bản chỉ đạo các địa phương thống kê chính xác đàn chó, mèo và công tác tiêm vắc-xin phòng bệnh dại”./.

Lê Ngọc

Chia sẻ bài viết