Tiếng Việt | English

10/04/2018 - 19:59

Tháo dỡ các chòi lá bao chiếm đất công

Hơn 180 chòi lá, lều bạt dựng trái phép để thực hiện hành vi bao chiếm đất công đã bị lực lượng chức năng tiến hành tháo dỡ.

Ngày 10/4, Chủ tịch UBND xã Thạnh Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh Long An – Nguyễn Hồng Tâm cho biết, lực lượng chức năng huyện Bến Lức đã tiến hành tháo dỡ các chòi lá, lều bạt dựng trái phép tại khu vực cặp kênh Bà Kiểng, xã Thạnh Lợi, huyện Bến Lức để chuẩn bị thực hiện thi công tuyến đường giao thông tại khu vực này.

Cùng ngày, Chủ tịch UBND huyện Bến Lức – Trần Văn Tươi cho biết sẽ thông tin về vụ việc trong cuộc họp báo sắp tới.

Các lều bạt, chòi lá dựng trái phép trên phần diện tích đất công thuộc khu vực cặp kênh Bà Kiểng, xã Thạnh Lợi, huyện Bến Lức được cơ quan chức năng giải tỏa trả lại mặt bằng chuẩn bị thi công công trình đường giao thông

Trước đó, như Báo Long An thông tin, vào cuối tháng 12/2017, một nhóm đối tượng lạ mặt chủ yếu từ địa phương khác đến khu vực đất công cặp kênh Bà Kiểng, mang theo phản, mác tự ý phân chia đất.

Mặc dù được lực lượng chức năng xã Thạnh Lợi và huyện Bến Lức tuyên truyền về hành vi sai trái, lập biên bản vụ việc song nhóm đối tượng này vẫn ngang nhiên dựng chòi lá, lều bạt để thực hiện hành vi bao chiếm đất công.

Sau nhiều lần tuyên truyền vận động nhưng không nhận được sự chấp hành, trong 2 ngày 06 và 07/4/2018, lực lượng chức năng buộc phải tiến hành tháo dỡ các chòi lá, lều bạt xây dựng trái phép tại khu vực trên.

Theo UBND huyện Bến Lức, phần đất nhóm đối tượng bao chiếm trái phép trước đó là đất công do nhà nước quản lý và đưa vào sổ kê mục hàng năm. Trước đó, diện tích đất này được quy hoạch làm khu dân cư tập trung. Đến năm 2011 được chuyển đổi quy hoạch thành đất giao thông.

Năm 2017, UBND tỉnh ban hành quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ tỉnh Long An đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Trong đó có tuyến đường Lương Hòa – Bình Hòa Bắc với chiều dài 20,6 km nối đường Lương Hòa – Bình Chánh qua sông Vàm Cỏ Đông nối Quốc lộ N2 trùng vào đường Khu công nghiệp Hoàn Cầu, cặp kênh Bà Kiểng và Quốc lộ N1 tại xã Bình Hòa Bắc, quy hoạch đến năm 2030 đạt 6 làn xe, nền đường rộng 30 mét, đoạn trùng đường Khu công nghiệp Hoàn Cầu quy mô đường đô thị nền đường rộng 34 mét.  

Kiên Định

Chia sẻ bài viết