Tiếng Việt | English

27/03/2025 - 19:31

Tổng thống Nga Vladimir Putin nhận lời mời thăm Ấn Độ

Bộ trưởng Ngoại giao Nga cho biết chuyến thăm của người đứng đầu nhà nước Nga tới Cộng hòa Ấn Độ "hiện đang được chuẩn bị."


Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại cuộc gặp ở Moskva hồi tháng Bảy năm ngoái. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Hãng thông tấn TASS dẫn xác nhận ngày 27/3 của Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ thăm Ấn Độ.

Trong phát biểu qua video được phát tại hội nghị "Nga và Ấn Độ: Hướng tới chương trình nghị sự song phương mới" do Đại sứ quán Ấn Độ tại Nga và Hội đồng các vấn đề quốc tế Nga (RIAC) đồng tổ chức, Ngoại trưởng Lavrov cho hay Ấn Độ hiện đang chuẩn bị cho chuyến thăm của Tổng thống Nga.

Ông Lavrov khẳng định rằng Tổng thống Putin sẽ thăm Ấn Độ theo lời mời của Thủ tướng Narendra Modi, người đã có chuyến thăm nước ngoài đầu tiên tới Nga sau khi tái đắc cử trong cuộc bầu cử Lok Sabha năm 2024.

Hãng TASS dẫn lời ông Lavrov nêu rõ: "Tổng thống (Nga) Vladimir Putin đã nhận lời mời thăm từ người đứng đầu Chính phủ Ấn Độ. Một chuyến thăm của người đứng đầu nhà nước Nga tới Cộng hòa Ấn Độ hiện đang được chuẩn bị."

Vào tháng 7/2024, Thủ tướng Modi đã đến thăm Nga theo lời mời của Tổng thống Putin để tham dự Hội nghị thượng đỉnh thường niên Ấn Độ-Nga lần thứ 22.

Vào đầu tháng Hai vừa qua, TASS đưa tin Thủ tướng Modi có khả năng sẽ đến thăm Nga để tham dự lễ duyệt binh ngày 9/5 tại Quảng trường Đỏ của Moskva để kỷ niệm 80 năm Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại.

TASS dẫn các nguồn tin quân sự cho rằng chuyến thăm của Thủ tướng Modi có "khả năng cao" sẽ diễn ra.

Ngoại trưởng Jaishankar tái khẳng định mối quan hệ Ấn Độ-Nga bền chặt

Ngày 27/3, Ngoại trưởng Ấn Độ S Jaishankar đã tái khẳng định sức mạnh bền bỉ của quan hệ Ấn Độ-Nga, nhấn mạnh rằng "Ấn Độ vô cùng coi trọng mối quan hệ với Nga" và "việc tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược đặc biệt và đặc quyền" vẫn là ưu tiên chung trong chính sách đối ngoại của cả hai quốc gia.

Trong video được phát tại hội nghị "Nga và Ấn Độ: Hướng tới chương trình nghị sự song phương mới", Ngoại trưởng Jaishankar đã nhấn mạnh đến sức bền bỉ của mối quan hệ giữa hai quốc gia, tuyên bố rằng mối quan hệ này dựa trên "gốc rễ lịch sử sâu sắc" và "truyền thống lâu đời về lòng tin và sự tôn trọng lẫn nhau" tiếp tục "mở rộng và sâu sắc hơn trong bối cảnh trật tự thế giới năng động."

Ông nhấn mạnh thêm: "Thông qua mọi sự thay đổi và tái sắp xếp, Ấn Độ và Nga đã chứng minh được khả năng thích ứng và tìm kiếm cơ hội mới vì lợi ích chung và đóng góp vào sự ổn định và thịnh vượng của khu vực và toàn cầu."

Bên cạnh đó, ông Jaishankar cũng chỉ ra rằng các cuộc trao đổi cấp cao thường xuyên và các cơ chế thể chế mạnh mẽ là dấu ấn của mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước, cùng với cam kết về lợi ích cốt lõi của nhau.

Trong khi thừa nhận các trụ cột truyền thống như năng lượng, quốc phòng và hợp tác dân sự-hạt nhân, Ngoại trưởng Jaishankar lưu ý các lĩnh vực như thương mại, công nghệ, nông nghiệp, dược phẩm, kết nối và nền kinh tế kỹ thuật số là "điểm hợp tác mới."

Ông cũng nhắc lại mục tiêu đầy tham vọng là thúc đẩy thương mại song phương, đồng thời nói thêm rằng "Ấn Độ và Nga đã đặt mục tiêu tăng thương mại song phương lên 100 tỷ USD vào năm 2030."./.

Theo vietnamplus.vn

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/tong-thong-nga-vladimir-putin-nhan-loi-moi-tham-an-do-post1023119.vnp

Chia sẻ bài viết