Tiếng Việt | English

07/08/2021 - 07:57

Triều Tiên bị cáo buộc tiếp tục phát triển tên lửa đạo đạo và hạt nhân

Báo cáo của Nhóm giám sát cho thấy, Bình Nhưỡng đã tiếp tục tìm kiếm nguyên liệu và công nghệ ở nước ngoài cho các chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân của mình.

Một báo cáo của Liên Hợp quốc cho biết, Triều Tiên đã tiếp tục phát triển chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân của mình trong nửa đầu năm 2021. Động thái này của Triều Tiên đã vi phạm các lệnh trừng phạt quốc tế.

Theo báo cáo của Nhóm giám sát trừng phạt độc lập gửi lên Ủy ban trừng phạt Triều Tiên của Hội đồng bảo an, Bình Nhưỡng đã tiếp tục tìm kiếm nguyên liệu và công nghệ ở nước ngoài cho các chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân của mình.

Báo cáo cũng cho biết, các hoạt động xuất khẩu than đá và các mặt hàng bị cấm khác từ Triều Tiên qua đường biển vẫn tiếp diễn nhưng ở mức độ thấp hơn trước đây. Trong khi đó, các hoạt động nhập khẩu các sản phẩm dầu của Triều Tiên cũng giảm đáng kể trong nửa đầu năm 2021.

Hình ảnh từ truyền thông nhà nước Triều Tiên về vụ thử tên lửa ngày 25/3/2021. Ảnh: NBC

Hình ảnh từ truyền thông nhà nước Triều Tiên về vụ thử tên lửa ngày 25/3/2021. Ảnh: NBC

Các giám sát viên cũng cho biết, họ đang tiếp tục điều tra sự can dự của Triều Tiên trong hoạt động mạng toàn cầu, cũng như sự hợp tác của các học giả và các trường đại học của Triều Tiên, với các viện khoa học ở nước ngoài trong nghiên cứu ứng dụng các chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt. Triều Tiên trước đó đã bị cáo buộc đánh cắp hàng trăm triệu USD thông qua các vụ tấn công mạng.  

Triều Tiên bắt đầu bị Liên Hợp quốc áp đặt trừng phạt từ năm 2006, liên quan tới các chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân của nước này. Hội đồng bảo an kể từ đó đã tăng cường các lệnh trừng phạt nhằm cắt đứt các nguồn kinh phí cho các chương trình này của Triều Tiên. Một trong những lệnh trừng phạt này là lệnh cấm xuất khẩu than đá và nhập khẩu dầu./.  

Theo VOV.VN

Chia sẻ bài viết