Tiếng Việt | English

19/05/2025 - 10:13

Trung Quốc áp thuế 75% đối với nhựa từ Mỹ, Washington gửi thông điệp mới

Trung Quốc công bố mức thuế chống bán phá giá lên tới 74,9% đối với sản phẩm copolymer POM - một loại nhựa kỹ thuật quan trọng, nhập khẩu từ Mỹ, Liên minh châu Âu (EU), Nhật Bản.

Theo thông báo từ Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 18/5, mức thuế chống bán phá giá cao nhất là 74,9% được áp dụng đối với hàng nhập khẩu từ Mỹ, trong khi các lô hàng từ châu Âu sẽ phải chịu mức thuế 34,5%.

Trung Quốc cũng áp thuế 35,5% đối với hàng nhập khẩu từ Nhật Bản. Mức thuế chung 32,6% được áp dụng cho hàng nhập khẩu từ Đài Loan, theo Reuters.

Trung Quốc áp gần 75% thuế đối với nhựa từ Mỹ, Washington gửi thông điệp mới - Ảnh 1.

Các container vận chuyển từ Trung Quốc tại Cảng Los Angeles (Mỹ) ngày 01/5/2025

Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết: "Hàng nhập khẩu copolymer POM có nguồn gốc từ Mỹ, EU, Đài Loan và Nhật Bản đang bị bán phá giá trên thị trường Trung Quốc, gây thiệt hại đáng kể cho ngành công nghiệp nội địa và có mối quan hệ nhân quả giữa việc bán phá giá và thiệt hại đáng kể".

Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết copolyme POM là vật liệu có thể thay thế một phần các kim loại như đồng và kẽm, đồng thời có tính ứng dụng cao trong nhiều lĩnh vực như sản xuất phụ tùng ô tô, thiết bị điện tử và y tế.

Hồi tháng 1, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết các cuộc điều tra ban đầu đã xác định rằng có tình trạng bán phá giá và đã thực hiện các biện pháp chống bán phá giá sơ bộ dưới hình thức ký quỹ bắt đầu từ ngày 24/1.

Thuế đối với copolymer POM được đưa ra sau thỏa thuận đình chiến thuế quan kéo dài 90 ngày giữa Mỹ và Trung Quốc. Hai bên cũng nhất trí thiết lập kênh liên lạc chặt chẽ về thương mại và tham gia thêm các cuộc tham vấn thường xuyên và đột xuất.

Theo South China Morning Post, mức thuế quan mới cũng có thể tạo ra thêm bất ổn trong mối quan hệ giữa Trung Quốc và các đối tác.

Mỹ cảnh báo mức thuế "có đi có lại"

Trong một diễn biến khác, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent ngày 18/5 cho biết rằng thuế quan sẽ sớm trở lại mức "có đi có lại" nếu các quốc gia không đạt được thỏa thuận thương mại trong thời gian tạm dừng 90 ngày.

"Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thông báo rằng nếu quý vị không đàm phán một cách thiện chí, quý vị sẽ phải chịu thuế ở mức [đã công bố] ngày 02/4", ông Bessent nói trong chương trình "State of the Union" của CNN.

Ông Bessent cho biết Mỹ đang tập trung vào 18 đối tác thương mại "quan trọng" để củng cố các thỏa thuận, nhưng không nêu rõ thời điểm cụ thể thuế sẽ quay về mức đối ứng. Ông Bessent nói thêm đối với các đối tác thương mại nhỏ hơn, Mỹ có thể đưa ra thỏa thuận mang tính khu vực, ví dụ mức thuế cho Trung Mỹ, mức thuế cho một phần của châu Phi.

Vị quan chức Mỹ cho hay chiến thuật đàm phán của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump là gây ra "bất ổn chiến lược". "Tôi tin rằng khi kết thúc các cuộc đàm phán này, cả các nhà bán lẻ, người dân Mỹ và người lao động Mỹ sẽ được hưởng lợi", ông Bessent nói.

Trước đó, Tổng thống Trump hôm 15/5 cảnh báo trong vòng 2 - 3 tuần tới, ông Bessent và Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick sẽ gửi thư thông báo về việc các đối tác sẽ phải trả bao nhiêu tiền để kinh doanh tại Mỹ.

Khi được hỏi về tác động của thuế quan đối với các doanh nghiệp nhỏ phụ thuộc vào các sản phẩm sản xuất tại Trung Quốc, Bộ trưởng Bessent cho hay Mỹ "sẽ tiếp tục giao dịch với Trung Quốc về các loại sản phẩm mà các doanh nghiệp nhỏ này đề cập ở mức thuế quan thấp hơn".

Nhiều doanh nghiệp nhỏ của Mỹ hiện phải đối mặt với rủi ro nghiêm trọng vì chi phí tăng vọt và kế hoạch tăng trưởng không chắc chắn do thuế quan biến động. Các công ty chuyển chi phí thuế quan cho khách hàng bằng cách tăng giá để tránh thu hẹp biên lợi nhuận. Gần đây nhất, gã khổng lồ bán lẻ Walmart cảnh báo về việc tăng giá./.

Theo Báo Thanh Niên

Nguồn: https://thanhnien.vn/trung-quoc-ap-gan-75-thue-doi-voi-nhua-tu-my-washington-gui-thong-diep-moi-185250519084326156.htm

Chia sẻ bài viết