Tiếng Việt | English

25/09/2025 - 17:01

Xã Tân Thạnh: Kiểm tra các vùng ô đê bao ảnh hưởng do lũ

Ngày 25/9, Đoàn công tác do Bí thư Đảng ủy xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh Lê Xuân Khang làm trưởng đoàn đến kiểm tra tình hình sản xuất nông nghiệp và những khu vực có hệ thống đê bao xung yếu có nguy cơ ảnh hưởng lũ và triều cường trên địa bàn xã. Cùng tham gia có Chủ tịch UBND xã Lê Phước Vẹn, các ban, ngành có liên quan.

Bí thư Đảng ủy xã Tân Thạnh Lê Xuân Khang (bìa trái) cùng đoàn công tác kiểm tra các vùng ô đê bao ảnh hưởng do lũ

Đoàn kiểm tra các khu vực lúa trong đê bao ở các ô đê bao xung yếu có nguy cơ ảnh hưởng lũ và triều cường trên địa bàn xã. Hiện nay mực nước ngoài kênh cao hơn mặt ruộng nhưng vẫn bảo đảm không có nguy cơ nước tràn qua đê bao. Trên địa bàn xã có 8 ô đê bao với 859ha, tập trung ở ấp Đá Biên và ấp Hai Vụ.

Nông dân xuống giống theo lịch khuyến cáo của tỉnh. Đến nay, vụ Thu Đông 2025, toàn xã Tân Thạnh gieo sạ 6.551ha, đạt 117,8% kế hoạch; đã thu hoạch 6.253ha, năng suất 5,3 tấn/ha, ước sản lượng khoảng 33.141 tấn; còn 298ha dự kiến cuối tháng 9 thu hoạch dứt điểm.

Bên cạnh đó, đoàn đến thăm hỏi tình hình gieo sạ của nông dân, từ đó nắm bắt thuận lợi, khó khăn của nông dân để có biện pháp hỗ trợ trong sản xuất.

Anh Nguyễn Văn Thiện - Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Đá Biên, xã Tân Thạnh, cho biết: "Ấp Đá Biên có 3 khu đê bao và 1 trạm bơm điện. Diện tích vụ Đông Xuân 2025-2026 khoảng 528ha, đã gieo sạ 66ha, lúa phát triển tốt; tình hình các ô đê bao được bảo đảm”.

Đoàn đến thăm hỏi tình hình gieo sạ lúa của nông dân

Vụ Thu Đông 2025, toàn xã Tân Thạnh gieo sạ 6.551ha lúa, đạt 117,8% kế hoạch

Qua buổi kiểm tra, Bí thư Đảng ủy xã Tân Thạnh Lê Xuân Khang đề nghị các thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã chủ động kiểm tra, giám sát địa bàn được phân công, nhất là khi tình hình thiên tai diễn biến phức tạp, mưa lớn và triều cường làm ảnh hưởng đến sản xuất của người dân; đồng thời, phối hợp các ấp rà soát các khu vực có nguy cơ bị ngập, các khu ô đê bao không an toàn khi người dân đã xuống giống sớm vụ Đông Xuân 2025-2026; chủ động thực hiện phương châm “4 tại chỗ” bảo đảm thực hiện thắng lợi vụ Đông Xuân 2025-2026./.

Ngọc Diệu - Chí Tâm

Chia sẻ bài viết