Tiếng Việt | English

16/09/2016 - 08:46

Một cán bộ quản lý thị trường bị bọn buôn lậu thuốc lá đánh tử vong

Cán bộ quản lý thị trường Đội số 1 (Chi cục Quản lý thị trường Long An) đóng tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đi bắt thuốc lá lậu bị bọn buôn lậu đánh làm một người tử vong.

Sáng ngày 16/9, ông Nguyễn Anh Việt – Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh xác nhận, anh Nguyễn Kim Danh – cán bộ quản lý thị trường (QLTT) Đội số 1 đóng tại huyện Đức Hòa đã bị bọn buôn lậu truy sát tử vong.

Thời gian qua hoạt động buôn lậu trên địa bàn tỉnh vẫn rất manh động, phức tạp.

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 23 giờ ngày 15/9 hai cán bộ quản lý thị trường Đội số 1, đóng tại huyện Đức Hòa gồm anh Bột và Nguyễn Kim Danh và một tài công điều khiển xuồng đi bắt một vỏ lãi chở thuốc lá lậu trên sông Vàm Cỏ Đông.

Sau khi tịch thu hàng và tang vật, thì các đối tượng buôn lậu huy động nhiều vỏ lãi truy đuổi trên sông để cướp lại hàng. Trong quá trình truy đuổi một đối tượng đã dùng cây quật ngang vào lực lượng QLTT, anh Bột phát hiện và né được, tuy nhiên cây gậy lại đập trúng vào đầu anh Nguyễn Kim Danh làm anh rớt xuống sông, tử vong.

Khi anh Bột nhảy xuống sông đưa được anh Danh lên bờ và tập trung cấp cứu nhưng anh Danh đã tử vong. Trong lúc cứu chữa cho anh Danh bọn buôn lậu đã cướp lại thuốc lá và tẩu thoát.

Sáng nay 16/9, Công an tỉnh Long An giám định pháp y, khám nghiệm hiện trường và tổ chức truy bắt nhóm đối tượng tấn công làm chết anh Nguyễn Kim Danh.

Ngay sau khi nhận được tin báo, ông Nguyễn Anh Việt – Chi cục trưởng Chi cục QLTT tỉnh đã xuống hiện trường nắm tình hình cũng như đến nhà chia buồn cùng gia quyến anh Danh.

Ông Nguyễn Văn Út – Bí thư Huyện ủy Đức Hòa cho biết, ông đã nắm được sự việc, theo đó địa bàn anh Danh bị đánh tử vong qua địa bàn huyện Bến Lức. Ông đã chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp truy tìm các đối tượng buôn lậu.

Theo thông tin từ Chi cục QLTT tỉnh, anh Nguyễn Kim Danh (SN 1970), quê quán ở huyện Đức Hòa, Long An và vào ngành từ năm 1997./.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết