Tiếng Việt | English

22/10/2025 - 07:56

Đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm xuất, nhập cảnh trái phép

Để phòng ngừa tội phạm mua bán người, xuất, nhập cảnh (XNC) trái phép qua biên giới, các lực lượng chức năng nơi tuyến đầu đã và đang thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, mạnh mẽ.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài tăng cường tuần tra khép kín địa bàn khu vực biên giới

“Lá chắn thép” nơi tuyến đầu

Cửa khẩu Quốc tế (CKQT) Mộc Bài (xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) là một trong những CK sôi động ở khu vực phía Nam. Vì thế, công tác kiểm soát luôn được các lực lượng chức năng tại đây siết chặt, tạo "lá chắn thép" nơi tuyến đầu. Trong đó, Đồn Biên phòng CKQT Mộc Bài được giao quản lý đoạn biên giới dài khoảng 17km. Mỗi ngày, có khoảng 5.000-7.000 lượt người XNC qua CKQT Mộc Bài - Bavet.

Theo Trung tá Phạm Văn Hoàn - Chính trị viên Đồn Biên phòng CKQT Mộc Bài, không chỉ kiểm tra giấy tờ của người qua lại CK, cán bộ, chiến sĩ của Đồn còn chú trọng nhận diện các dấu hiệu nghi ngờ để kịp thời phát hiện, ngăn chặn tội phạm.

“Đồn triển khai các tổ, chốt trên biên giới bảo đảm trực, gác 24/24 giờ, khép kín địa bàn, quyết không để các đối tượng lợi dụng địa bàn biên giới đưa người XNC trái phép. Ngoài ra, Đồn còn duy trì tốt việc trao đổi, thông tin với lực lượng chức năng phía Campuchia trong công tác đấu tranh phòng ngừa tội phạm” - Trung tá Phạm Văn Hoàn cho biết.

Nhờ sự quyết liệt trong công tác nghiệp vụ, từ đầu năm 2025 đến nay, Đồn phối hợp đấu tranh thành công 2 chuyên án lớn, khởi tố 1 đối tượng vi phạm quy định về xuất cảnh. Đồn xử lý hàng trăm vụ vi phạm XNC trái phép với hơn 400 đối tượng, tổng số tiền xử phạt hành chính khoảng 2 tỉ đồng.

Phòng ngừa tội phạm mua bán người và XNC trái phép không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng vũ trang mà còn của toàn xã hội. Vì vậy, công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân khu vực biên giới được đẩy mạnh, qua đó người dân trở thành "tai mắt" của lực lượng chức năng.

Ông Nguyễn Văn Đờ (ngụ xã Bến Cầu) chia sẻ: “Thấy người lạ mặt hoặc những người có biểu hiện nghi ngờ, tôi đều báo ngay cho chính quyền địa phương hoặc bộ đội biên phòng. Qua đó, góp phần chung tay phòng ngừa tội phạm ở khu vực biên giới”.

Phối hợp đồng bộ

Bộ đội biên phòng vận động người dân mạnh dạn tham gia tố giác tội phạm

Khu vực CK Mỹ Quý Tây (xã Mỹ Quý) có nhiều đường mòn, lối mở, Đồn Biên phòng CK Mỹ Quý Tây chủ động "khép kín" địa bàn gần 14km đường biên giới được giao quản lý để kịp thời phát hiện và đấu tranh với các loại tội phạm.

Thượng tá Phạm Thành Trung - Đồn trưởng Đồn Biên phòng CK Mỹ Quý Tây, cho biết: “Bên cạnh tuần tra, Đồn còn tăng cường nắm chắc tình hình nội, ngoại biên. Đồn làm tốt công tác đối ngoại, thường xuyên trao đổi thông tin với các lực lượng chức năng phía Campuchia. Việc triển khai đồng bộ các biện pháp biên phòng đã góp phần ngăn chặn, đẩy lùi và đấu tranh hiệu quả với tội phạm".

Cùng với lực lượng bộ đội biên phòng, thời gian qua, Công an tỉnh cũng vào cuộc, tạo nên sự hiệp đồng tác chiến mạnh mẽ. Công an tỉnh đã ban hành kế hoạch cao điểm đấu tranh phòng, chống XNC trái phép.

Thượng tá Trần Trúc Giang - Phó Trưởng phòng Quản lý XNC Công an tỉnh, thông tin: “Chúng tôi tham mưu Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh thành lập Ban chỉ đạo công tác phòng, chống XNC trái phép, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị vào cuộc. Công an các xã biên giới cũng chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương huy động lực lượng đứng chân trên tuyến biên giới và toàn thể người dân tích cực tham gia”.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh thành lập 4 tổ công tác địa bàn tại tất cả các CK, huy động sự tham gia của các đơn vị nghiệp vụ và trưởng công an 19 xã biên giới.

Trung tá Nguyễn Quốc Toàn - Trưởng Công an xã Mỹ Quý, cho biết: “Công an xã chủ động phối hợp lực lượng bộ đội biên phòng, quân sự tăng cường tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn nhằm kịp thời phát hiện và đấu tranh với tội phạm XNC trái phép".

Nhờ sự phối hợp chặt chẽ này, chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng công an phát hiện và bắt 9 vụ, 20 đối tượng XNC trái phép, trong đó có 4 vụ/4 đối tượng chuyển cơ quan điều tra để khởi tố về hành vi tổ chức cho người khác XNC trái phép.

Sự phối hợp chặt chẽ giữa công an, bộ đội biên phòng và sự tham gia tích cực của người dân là sức mạnh giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới, đem lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho Nhân dân./.

Chỉ trong vòng 1 năm trở lại đây, lực lượng chức năng tỉnh phát hiện và xử lý 31 vụ với 84 đối tượng có hành vi xuất, nhập cảnh trái phép. Lực lượng chức năng còn tiếp nhận, xử lý hơn 1.700 công dân Việt Nam lao động và cư trú bất hợp pháp tại Campuchia trở về nước do phía bạn bàn giao.

Hồng Ngự

Chia sẻ bài viết