Tiếng Việt | English

02/05/2017 - 04:58

“Bắt cóc” con nợ ép viết giấy nợ lãi “cắt cổ“

Đến hẹn không thấy con nợ trả tiền, nhóm đối tượng đã bắt cóc lên xe ô tô rồi ép viết giấy vay tiền.

Ngày 1/5, Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) cho biết đã bắt giữ 3 đối tượng Nguyễn Tuấn Cường (35 tuổi), Nguyễn Đoàn Tất Linh (37 tuổi), và Lê Hữu Nhơn (35 tuổi, cùng ngụ TP Thủ Dầu Một) để điều tra về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

Các đối tượng bị bắt giữ.

Theo điều tra của cơ quan công an, đầu năm 2017, chị Nguyễn Hoàng Cẩm Phi có vay của Cường số tiền là 10 triệu đồng hẹn sau một tháng sẽ trả cả gốc lẫn lãi. Tuy nhiên, đến thời hạn phải trả nhưng chị Phi vẫn chưa có tiền trả cho Cường.

Đầu tháng 4/2017 phát hiện chị Phi đang đi trên đường Huỳnh Văn Cù (thuộc phường Chánh Mỹ, TP Thủ Dầu Một), ba đối tượng Cường, Linh, Nhơn đã đuổi theo ép xe rồi đánh chị Phi. Sau đó nhóm này ép nạn nhân lên xe ô tô đưa đến khu vực phường Tân An (TP. Thủ Dầu Một).

Tại đây, ba đối tượng đã uy hiếp ép chị Phi ký vào giấy vay nợ 28 triệu đồng và giữ xe mô tô của nạn nhân nói khi nào trả tiền sẽ trả xe. Nhận được tin báo, công an TP. Thủ Dầu Một đã điều tra, bắt giữ các đối tượng./.

Theo VOV.VN

Chia sẻ bài viết