Tiếng Việt | English

10/02/2018 - 10:04

4 năm tù cho đối tượng dùng mã tấu chém người

Ngày 09/02, TAND huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử vụ án hình sự và tuyên phạt 4 năm tù đối với bị cáo Lê Tấn Cảnh (SN 1999), ngụ ấp Bầu Nâu, xã Thái Trị, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An vì tội “Cố ý gây thương tích”.

Bị cáo Lê Tấn Cảnh tại phiên tòa

Khoảng 21 giờ 20 phút, ngày 02/11/2017, sau khi đi nhậu về đến khu vực ấp Bầu Nâu, xã Thái Trị, Lê Tấn Cảnh gặp một số người quen nên ghé vào chơi.

Tại đây, Cảnh và Lê Hoàng Nam cãi nhau nhưng được mọi người can ngăn. Sau đó, Cảnh về nhà lấy mã tấu tự chế quay lại tìm Nam đánh nhau. Cảnh dùng mã tấu chém nhiều nhát vào người Nam. Nam bị ngất xỉu, được người dân đưa đi cấp cứu.

Theo kết luận của cơ quan giám định pháp y, Lê Hoàng Nam bị thương tích 55%. Căn cứ Bộ luật Hình sự, TAND huyện Vĩnh Hưng tuyên phạt bị cáo Lê Tấn Cảnh 4 năm tù giam; đồng thời, buộc bị cáo bồi thường cho bị hại 18.400.000 đồng./.

Minh Phương

Chia sẻ bài viết