Tiếng Việt | English

01/07/2020 - 22:04

Agribank Chi nhánh Đông Long An trao nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết 

Chiều 01/7, Agribank Chi nhánh Đông Long An phối hợp chính quyền địa phương làm lễ bàn giao 2 căn nhà tình nghĩa, nhà tình thương cho gia đình chính sách, gia đình khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện Bến Lức.

 

Phó Chủ tịch UBND huyện Bến Lức - Nguyễn Thành Nhân, Agribank chi nhánh Đông Long An, đại diện lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương chụp ảnh lưu niệm cùng gia đình nhận nhà tình nghĩa

Phó Chủ tịch UBND huyện Bến Lức - Nguyễn Thành Nhân, đại diện lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương dự.

Căn nhà tình nghĩa được trao cho bà Huỳnh Thị Hiền (sinh năm 1973, ngụ ấp 2, xã Lương Bình), là người thờ cúng Mẹ Việt Nam anh hùng Đinh Thị Thưa. Căn nhà được xây gạch, mái  tole, nền gạch, diện tích gần 40m2. Kinh phí xây dựng 75 triệu đồng, trong đó Agribank chi nhánh Đông Long An hỗ trợ 60 triệu đồng, phần còn lại do gia đình góp thêm. 

Phó Giám đốc Agribank chi nhánh Đông Long An - Nguyễn Hữu Câu tặng quà cho bà Nguyễn Thị Đằng nhân dịp trao căn nhà mới

Căn nhà đại đoàn kết được trao cho bà Nguyễn Thị Đằng (sinh năm 1941, ngụ khu phố 1, thị trấn Bến Lức). Căn nhà được xây gạch, mái  tole, nền gạch có diện tích 24m2, kinh phí xây dựng 60 triệu đồng, trong đó Agribank chi nhánh Đông Long An hỗ trợ 40 triệu đồng, phần còn lại do gia đình góp thêm. 

Tại buổi lễ trao nhà, chính quyền địa phương, Agribank chi nhánh Đông Long An còn trao nhiều vật dụng sinh hoạt cho 2 gia đình nói trên.

Phó Giám đốc Agribank chi nhánh Đông Long An - Nguyễn Hữu Câu cho biết, việc hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết là một trong những hoạt động an sinh xã hội thường xuyên tại ngân hàng. Nguồn kinh phí hỗ trợ tuy chưa nhiều nhưng hy vọng giúp gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn có nơi ở ổn định, điều kiện sinh sống thuận tiện và thoải mái hơn.   

Trong chặng đường xây dựng và phát triển, Agribank chi nhánh Đông Long An luôn là một trong những ngân hàng thương mại chủ lực của nhà nước, bám sát và thực hiện theo đúng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như Ngân hàng Nhà nước. Trong thời gian tới, Agribank chi nhánh Đông Long An sẽ tiếp tục đảm nhiệm, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong việc thực thi chính sách tiền tệ, thực hiện kinh doanh chất lượng, hiệu quả, phục vụ tốt cho tín dụng nông nghiệp, nông thôn./.

Mai Hương

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích