Tiếng Việt | English

24/07/2017 - 16:05

Bắt 2 đối tượng có quyết định truy nã

Thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công tội phạm, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (CSTNTP) Công an tỉnh Long An liên tiếp phá 2 chuyên án, bắt 2 đối tượng có quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm.

* Ngày 24/01/2016, Lê Tuấn Khanh (SN 1993), ngụ ấp Cầu Đôi, xã An Lục Long, huyện Châu Thành tổ chức ăn nhậu tại nhà cùng một số người bạn. Trong lúc nhậu, Dương Tấn Lộc (SN 1990), ngụ thị trấn Tầm Vu, huyện Châu Thành chạy xe môtô đến nhà Khanh có hành động nẹt pô. Thấy vậy, Khanh cùng những người bạn đang nhậu chung bắt lỗi Lộc. Lộc không nhận lỗi mà có thái độ khiêu khích nên Khanh cùng những người bạn này dùng tay đánh Lộc. Thấy vậy, mẹ Khanh và mọi người can ngăn nên Lộc ra về.

Đối tượng Dương Tấn Lộc

Sau đó, Khanh và các bạn đi nhậu tiếp. Lúc đó, Lộc chạy xe đến, trên tay có cầm mã tấu, thấy vậy, mọi người đi chung Khanh bỏ chạy. Đối tượng Lộc cầm hung khí đuổi theo Khanh. Do Khanh bị vấp ngã nên Lộc cầm hung khí chém nhiều nhát vào người Khanh và bỏ về nhà. Trên đường về, Lộc quăng mã tấu rồi bỏ trốn, còn Khanh được mọi người đưa đi cấp cứu.

Kết quả giám định, tỷ lệ thương tích của Khanh là 68%. Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Châu Thành ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lộc về hành vi cố ý gây thương tích. Trong quá trình điều tra vụ án, Lộc bỏ trốn khỏi địa phương. Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành ra quyết định truy nã đối với Lộc.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Tâm

Trước mức độ phạm tội đặc biệt nguy hiểm của đối tượng Lộc, Phòng CSTNTP Công an tỉnh đề nghị Giám đốc Công an tỉnh xác lập chuyên án truy bắt đối tượng truy nã trên. Qua quá trình điều tra truy bắt, lúc 11 giờ, ngày 18/7/2017, Phòng CSTNTP Công an tỉnh phối hợp Phòng CSTNTP Công an tỉnh Vĩnh Long bắt đối tượng Lộc khi đang lẩn trốn tại ấp Tân Hưng, xã Tân Hòa, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

* Ngày 25/9/2016, cơ quan CSĐT Công an huyện Cần Giuộc khởi tố điều tra vụ án cố ý gây thương tích xảy ra tại ấp Long Thới, xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc. Quá trình điều tra xác định, Nguyễn Ngọc Tâm (SN 1979), ngụ ấp Lộ Ngang, xã Bình Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang cùng đồng bọn thực hiện vụ cố ý gây thương tích trên.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Cần Giuộc khởi tố bị can đối với Tâm và ra lệnh bắt tạm giam. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, Tâm bỏ trốn. Đến ngày 08/02/2017, cơ quan CSĐT Công an huyện Cần Giuộc ra quyết định truy nã đối với Tâm và đề nghị Phòng CSTNTP Công an tỉnh phối hợp truy bắt đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Phòng CSTNTP Công an tỉnh xác lập chuyên án truy bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm. Đến 22 giờ, ngày 19/7/2017, Phòng CSTNTP Công an tỉnh phối hợp Phòng CSTNTP Công an TP.HCM, Công an phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, TP.HCM bắt đối tượng Tâm khi đang lẩn trốn tại đây./.

T.Phượng-M.Trí

Chia sẻ bài viết