Tiếng Việt | English

17/12/2018 - 23:41

Bắt đối tượng buôn bán hung khí, công cụ hỗ trợ trái phép

Đang đem nhiều hung khí, công cụ hỗ trợ bán cho khách hàng, đối tượng Lê Anh Hoàng bị Công an TP.Tân An, tỉnh Long An bắt quả tang.

Đối tượng Hoàng và các loại công cụ hỗ trợ, hung khí

Vào lúc 10 giờ 45 phút, ngày 17/12, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP.Tân An bắt quả tang đối tượng Lê Anh Hoàng (SN 1994, ngụ xã Phú Ngãi Trị, huyện Châu Thành, tỉnh Long An) điều khiển mô tô vận chuyển công cụ hỗ trợ không có giấy phép tại một cây xăng trên Quốc lộ 62, phường 6, TP.Tân An.

Qua kiểm tra, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện và tạm giữ các tang vật gồm 1 cây kiếm Nhật, 1 súng ga bắn đạn bi, 1 bình nén khí C02 bằng kim loại màu trắng (dùng bắn súng), 320 viên đạn bắn bi bằng kim loại, 1 bình xịt hơi cay, 1 con đao bấm, 1 cây gậy 3 khúc, 1 cây lục giác hình chữ L bằng kim loại và nhiều tang vật khác.

Qua điều tra ban đầu, đối tượng Hoàng khai nhận, vào khoảng 12 giờ, ngày 15/12/2018 có một đối tượng nam (không biết tên và địa chỉ cụ thể) gọi cho Hoàng hỏi mua 1 khẩu súng bắn bi, 1 bình xịt hơi cay, 1 cây kiếm Nhật và 1 gậy 3 khúc,… Hoàng đồng ý bán và hẹn tại cây xăng để thực hiện hành vi mua bán.

Đến khoảng 10 giờ, ngày 17/12, Hoàng điều khiển mô tô chở các công cụ hỗ trợ trên đến điểm hẹn gặp để bán thì bị lực lượng công an phát hiện. Hoàng còn khai nhận, số công cụ trên mua lại của một người trên Facebook.

 Công an TP.Tân An phối hợp Công an xã Phú Ngãi Trị, huyện Châu Thành kiểm tra hành chính nhà đối tượng Hoàng tại địa chỉ trên còn phát hiện các công cụ gồm 7 cây gậy 3 khúc, 9 bình xịt hơi cay, 7 roi điện, 3 đèn pin roi điện; 46 con dao, đao, kiếm các loại.

Đối tượng Hoàng khai nhận, các công cụ, vũ khí trên mua của đối tượng trên mạng tại TP.Hồ Chí Minh mang về bán lại lấy tiền lời tiêu xài.

 Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra./.

T.Phượng - Yến Trinh

Chia sẻ bài viết