Tiếng Việt | English

08/03/2016 - 15:05

Bắt khẩn cấp 2 đối tượng chuyên cướp xe phụ nữ

Công an huyện Đức Hòa phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An phá thành công chuyên án cướp tài sản, bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Cường (SN 1987), ngụ ấp Bình Thủy, xã Hòa Khánh Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Qua điều tra, Cường khai nhận, cùng với Lê Minh Thành (SN 1985), ngụ ấp Nguyễn Thái Học, xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai thực hiện 2 vụ cướp xe mô tô trên địa bàn huyện Đức Hòa và 3 vụ cướp trên địa bàn TP.HCM.


Tên Cường tại hiện trường vụ cướp ở huyện Đức Hòa

Trước đó, vào khoảng 15 giờ 30 phút, ngày 4-7-2015, sau khi bán vịt xong, chị Ngô Thị Huyền Anh(SN 1989), ngụ ấp Rừng Sến, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An điều khiển xe mô tô, biển số: 62T3-4744 về nhà. Khi đi đến đoạn đường gần kênh KT 11, thuộc ấp Rừng Sến, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An thì bị 2 đối tượng trên áp sát, đạp té xuống đường. Sau đó, 2 tên cướp nắm cổ chị Huyền Anh đẩy xuống kênh KT 11 rồi lấy xe tẩu thoát. Xe mô tô của chị Anh trị giá khoảng 15 triệu đồng.

Vào khoảng 12 giờ 30 phút, ngày 17-7-2015, Cường đang ở nhà trọ tại ấp Nhơn Hòa 1, xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An thì Thành đến rủ đi cướp xe đem đến TP.HCM bán lấy tiền tiêu xài. Sau đó, Cường điều khiển xe mô tô loại Sirius (Trung Quốc) màu đen, biển số 37P8-8940 chở Thành đi tìm tài sản để cướp.


Đối tượng Lê Minh Thành

Khi đến ngã ba rẽ vào đường lộ nhựa cặp kênh Ba Sa thuộc Khu B, thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An nhìn thấy chị Dương Thị Kiều Trang(SN 1992), ngụ ấp Chánh, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đang điều khiển xe mô tô, biển số 62P1-196.50, trị giá gần 24 triệu đồng. Tên Cường điều khiển xe chạy kè sát theo sau nên chị Trang rẽ vào 1 nhà nghỉ cặp lề đường nên Cường điều khiển xe chạy qua. Khi đi được khoảng 100 mét, Cường và Thành nhìn lại thấy chị Trang đang chạy ra đường về hướng cầu Ba Sa nên Cường quay xe lại chặn đầu xe chị Trang. Lúc này, Thành xuống xe rút trong người ra 1 con dao Thái Lan khống chế chị Trang lấy xe.

Sau đó, cả 2 tên cướp gửi chiếc xe của mình ở nhà 1 người dân, điều khiển xe vừa cướp được của chị Trang chạy về TP. HCM tiêu thụ. Tuy nhiên, khi đến đoạn đường Quốc lộ 1, thuộc ấp Tiền Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP.HCM thì bị ông Trương Văn Minh Ký (1972), ngụ khu vực 2, thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, là dân phòng thị trấn Đức Hòa bí mật đuổi theo chặn xe lại. Thành và Cường bỏ xe vừa cướp được của chị Trang chạy băng qua dãy phân cách, thì thấy anh Trần Bá Tùng (1995), ngụ ấp Tiền Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP.HCM đang điều khiển xe mô tô loại Wave Alpha biển số 54Y1-7779 nên cả hai lượm đá ven đường đập trúng vào nón bảo hiểm của anh Tùng và đạp anh cướp xe chạy về Quận 9, TP.HCM bán chia nhau tiêu xài.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và ra lệnh tạm giam tên Cường để tiếp tục điều tra. Riêng tên Thành đang bị Công an quận Thủ Đức, TP.HCM tạm giam để điều tra về tội cướp tài sản./.

Thúy Phượng

Chia sẻ bài viết