Tiếng Việt | English

28/04/2021 - 19:07

Bắt nhanh 2 tên trộm đột nhập nhà dân

Ngày 28/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và ra quyết định tạm giữ, bắt người trong trường hợp khẩn cấp để tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý theo pháp luật 2 đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản.

 

Vào khoảng 6 giờ, ngày 25/4/2021, anh Trần Thanh Tuấn, SN 1966, đăng ký thường trú: ấp 7A, xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức khóa cửa nhà để đi công việc. Đến khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày, anh Tuấn về nhà phát hiện cửa nhà mở, ổ khóa bị cắt nên vào nhà kiểm tra tài sản thì bị mất 1 tivi trị giá khoảng 10 triệu đồng nên trình báo Công an.

Qua điều tra, truy xét, đến 9 giờ 30 phút, ngày 26/4/2021, Công an huyện Bến Lức phát hiện 2 đối tượng Nguyễn Thanh Huy, SN 1994, đăng ký thường trú: ấp 1, xã Long Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An; tạm trú: ấp Chợ, xã Phước Lợi, huyện Bến Lức và Phạm Thanh Tâm, SN 1995, đăng ký thường trú: ấp Phước Toàn, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đưa về trụ sở Công an huyện làm việc. Sau nhiều giờ đấu tranh, cuối cùng 2 đối tượng thừa nhận, dùng kìm thủy lực cắt ổ khóa đột nhập vào nhà anh Tuấn để lấy trộm tivi bán lấy tiền sử dụng ma túy và tiêu xài.

Cơ quan chức năng thu giữ tang vật là 1 tivi hiệu Sony; 1 mô tô; 1 kìm thủy lực.

Cùng thời gian trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thủ Thừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Đỗ Thị Kiều, SN 1994, hộ khẩu thường trú: ấp Vĩnh Hội, xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú, tỉnh An Giang về hành vi trộm cắp tài sản.

Vào lúc 6 giờ 40 phút, ngày 26/4/2021, Kiều đến cơ sở thẩm mỹ ở ấp 5, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa của bà Trần Thị L, SN 1975, hộ khẩu thường trú: huyện Lộc Sơn, tỉnh Thừa Thiên Huế để gội đầu, massage mặt. Tại đây, Kiều thấy ví tiền bằng vải dù của bà L để trên bàn gần cửa ra vào nên lén lút mở ngăn kéo ví tiền lấy trộm 11.700.000 đồng rồi bỏ tiền vào trong túi quần.

Sau đó, Kiều đi đến một Trung tâm sửa chữa ô tô ở ấp Bình Cang 1, xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa để sửa xe. Lúc này, bà L phát hiện bị mất tiền nên đi tìm Kiều. Thấy bà L đến, Kiều đi vào nhà vệ sinh của Trung tâm sửa chữa ô tô cất giấu số tiền vừa trộm vào bên trong thùng nhựa đựng xà bông, rồi đi ra gặp bà L và không thừa nhận việc lấy trộm.

Bà L đến trình báo Công an xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa. Tại cơ quan Công an, Kiều đã thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản nêu trên./.

T.Phượng

Chia sẻ bài viết