Tiếng Việt | English

27/11/2015 - 16:21

Bắt nhóm đối tượng cố ý gây thương tích

Lúc 23 giờ 30 phút, ngày 15-11-2015, tại Quốc lộ 1, phường 4, TP.Tân An, tỉnh Long An (đoạn gần cổng Lăng 1-Nguyễn Huỳnh Đức) xảy ra 1 vụ cố ý gây thương tích. Nạn nhân là Trần Quốc Tài, SN 1995, ngụ đường Võ Văn Môn, phường 4, TP.Tân An, bị đứt lìa bàn tay phải, một vết thương gần cổ bên trái, vết thương ở hai ngón của bàn tay trái và Võ Thanh Giàu, SN 1992, cùng ngụ đường Võ Văn Môn, bị một vết thương ở cánh tay. Sau khi gây án, nhóm đối tượng bỏ trốn.


Võ Thanh Tú tại cơ quan điều tra

Ngày 25-11-2015, qua điều tra, Công an TP.Tân An xác định đối tượng chính dùng hung khí gây thương tích là Võ Thanh Tú, SN 1991, ngụ ấp Ngãi Lợi B, xã Lợi Bình Nhơn, TP.Tân An, cùng với nhóm bạn: Nguyễn Quốc Toàn, SN 1996; Mai Thanh Tòng (Bình xì), SN 1996; Nguyễn Thanh Duy, SN 1993; Nguyễn Duy An, SN 1991, cùng ngụ ấp Tân Thới, xã Tân Hội Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang và 3 bạn gái khác.

Tại cơ quan điều tra, Tú và các đối tượng đều khai nhận, vào khoảng 23 giờ, ngày 15-11-2015, sau khi đi hát karaoke về đến gần cuối đường Võ Văn Môn giao với Quốc lộ 1 thì xe Tú chở An và Toàn va quẹt với xe của Nguyễn Minh Chiêu, SN 1997, ngụ ấp Gò Tranh, xã Bình Tân, Thị xã Kiến Tường (tạm trú đường Võ Văn Môn) và xảy ra cự cãi.

Sau đó, cả nhóm tiếp tục đi về Tiền Giang. Lúc này, Chiêu đến nhà Lê Hữu Danh, SN 1996, ngụ đường Võ Văn Môn, lấy một con dao đuổi theo nhóm của Tú. Đến khu vực hồ Khánh Hậu thì đuổi kịp xe của 3 người nữ. Bạn của Chiêu là Danh và Tài, Giàu cũng có mặt.

Khi thấy Chiêu cầm dao đuổi theo, nhóm Tú dừng xe và lấy một con dao chuẩn bị sẵn đuổi đánh. Chiêu và Danh chạy thoát, còn Tài và Giàu bị Tú dùng hung khí gây thương tích. Hiện tại, Tài và Giàu đang điều trị tại bệnh viện./.

Thúy Phượng

Chia sẻ bài viết