Tiếng Việt | English

07/10/2020 - 17:46

Bệnh viện Đa khoa Long An cứu sống bệnh nhân “chết” lâm sàng

Khoa Tim mạch Bệnh viện Đa khoa Long An cứu thành công bệnh nhân tim gần như ngưng đập, người tím tái, huyết áp không còn đo được.

Các bác sĩ điều trị cho bệnh nhân

Chiều 07/10, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Long An cho biết, bệnh nhân nhập viện trước đó tim gần như ngừng đập, cơ thể tím tái, đã được tập thể y, bác sĩ kịp thời điều trị nên dần hồi phục sức khỏe. 

Trước đó, vào ngày 30/9, bà Nguyễn Thị Hiền (SN 1955, quê Cà Mau) hiện lưu trú huyện Bến Lức (Long An) đi làm công nhân. Đang ở nhà, bất ngờ bà bị đau nặng ngực, mệt, khó thở dẫn đến ngất xỉu.

Bệnh nhân được chuyển đến khoa cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Long An. Tại đây, bác sĩ nhanh chóng kiểm tra phát hiện bà Hiền cơ thể đã tím tái, mạch rời rạc khó bắt, huyết áp gần như không đo được,…nguy cơ tử vong rất cao.

Bệnh nhân đã hồi phục tốt

Qua chuẩn đoán hình ảnh, bác sĩ khoa tim mạch bắt buộc phải đặt máy tạo nhịp mới. Liên tục trong nhiều giờ thực hiện, bà Hiền hồi phục giữ nhịp tim, huyết áp dần dần ổn định,…Gần một tuần điều trị, bệnh nhân đã khỏe trở lại. 

Theo Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Long An, trước đây, bệnh nhân có triệu chứng như trên đều chuyển lên tuyến trên điều trị. Mấy năm nay, do đội ngũ y, bác sĩ điều trị tại Long An thành công, việc không chuyển đi giảm tốn kém rất nhiều cho gia đình họ, nhất là trường hợp đang gặp khó khăn./.

Đức

Chia sẻ bài viết